Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 30: Nhiên dương pháp

Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 30/91

Trước đây tôi từng đọc trong sách của Dư Bái Giang, người sống dễ lạc vào cõi âm. Dù tôi không biết nơi này là không gian như thế nào, nhưng nếu dùng dương khí để cảm nhận đường sống thì có thể đây là không gian thông nhau. Tôi nhắm mắt lại, đại não không ngừng ra hiệu tôi phải chạy ra ngoài. Trong điện thoại bố của Dư Bái Giang cũng từng nhắc đến: “Nhiên dương pháp”, cũng là thuật chuyên để đối phó với linh hồn tà ác và dùng để chạy trốn. Nhỏ mấy giọt máu lên người mình, bôi lên huyệt Thiên Trì rồi điểm huyệt Định thân, để ngọn lửa sinh mệnh chỉ bốc cháy ở trên đỉnh đầu, như vậy không chỉ có thể khiến ác ma không thể tiếp cận mình dễ dàng, tổn thương do linh hồn tấn công cũng sẽ giảm bớt, mà còn có thể soi sáng cửa sinh. Có điều, làm như vậy chính là đang từ từ tiêu hao và đốt cháy sinh mệnh của mình, nếu không phải trong tình huống bất đắc dĩ thì không nên dùng phương pháp này.

Nhưng phương pháp này cuối cùng cũng có tác dụng, tôi có thể loáng thoáng cảm nhận được ở hướng ba giờ của tôi xuất hiện một chấm sáng từ xa tiến lại gần. Tôi không nghĩ ngợi nhấc chân chạy thật nhanh về phía mà điểm sáng chỉ dẫn. Có thể là vì tôi đã chạy đúng đường, tiếng cười kia lập tức im bặt, thay vào đó là tiếng gầm thét phẫn nộ, tiếng động vang lên sau lưng tôi. Tôi hốt hoảng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy da thịt trên khuôn mặt kia như được chắp vá lại, tay bác sĩ Romanovsky biến thái với cái sẹo hình mạng nhện vung vẩy dụng cụ phẫu thuật lạnh lẽo, đuổi theo tôi. Chiếc bàn phẫu thuật sau lưng gã đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt không ngừng phóng đại cùng bóng dáng của hắn ở trong bóng tối cùng lao về phía tôi. Từ trong khoảng tối ở hai bên người thò ra rất nhiều bàn tay nhỏ do bóng tối hợp thành, vươn về phía đỉnh đầu tôi. Tôi liên tục rắc chỗ muối ăn càng ngày càng ít ở trên người về phía đám bàn tay đen đó, cũng giơ một tay lên che chắn ngọn lửa dương khí trên đỉnh đầu tôi.

Chấm sáng hội tụ thành hình một cánh cửa ở trước mặt tôi, có lẽ đó chính là cửa sinh của không gian này! Tuy nhiên vào lúc tôi sắp sửa chạy đến đó, sau gáy tôi truyền tới một cơn gió, tôi cúi đầu né tránh theo bản năng, tránh được thứ gì đó mà tên bác sĩ tàn ác kia ném về phía tôi, tôi đưa hai tay ôm lấy hai chân gã, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất, sau đó tôi cầm lấy một món đồ hình cây gậy mà tôi không rõ tên, bắt đầu đập loạn xạ lên người gã.

Cái gương mặt khổng lồ theo sau tay bác sĩ này vẫn đang dán chặt vào tôi, cái miệng há to của hắn như muốn nuốt chửng tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, vừa lăn vừa bò về phía cánh cửa. Tôi chạm vào tay nắm cửa, dùng sức kéo giật cửa ra. Bên phía cánh cửa có ánh sáng chiếu vào, bóng tối dày đặc bắt đầu biến mất nhanh chóng, ngay cả tay bác sĩ biến thái nằm trên đất cùng khuôn mặt cực đại đằng sau cũng biến mất theo.

Tôi bất chấp mọi thứ, lao ra chỗ có ánh sáng, sau đó cố sống cố chết đóng cửa lại.

Sau khi mắt tôi đã thích ứng được, tôi phát hiện mình đang ở trong một phòng chứa hộp điện.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!