Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 33: Anh sao thế? Đến đây nào
Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 33/91
Tiếng hát kia giống như của một người phụ nữ trẻ tuổi, chất giọng giống như một bức ảnh có độ phân giải cao đang từ từ được tải xuống, từ mơ hồ biến thành rõ ràng. Đó là bài ca dao dân gian của Nhật Bản, “Hoa anh đào” và “Bầu trời của cố hương”. Tôi và Dư Bái Giang đều không hiểu tiếng Nhật, chỉ cảm thấy giọng hát này tựa như có một loại ma lực, như muốn dẫn dắt tâm tư và tinh thần của chúng tôi về nơi nào đó.
Vốn dĩ chỉ một giọng hát cũng không đến mức như vậy, vì dù gì tôi cũng từng nghe giọng hát của ca sĩ Vitas, nhưng khi tai tôi vừa tiếp xúc với giọng hát này, tôi không tự chủ được buông bỏ mọi phòng bị trong lòng, ngay sau đó cơ thể tôi không nghe theo điều khiển bắt đầu rơi xuống. Cảm giác rơi đó không có chút tốc độ nào, chỉ có toàn thân cảm thấy cực kỳ khoan khái nhẹ nhõm, mọi điều tốt đẹp trong thế giới hoa lệ đều đang hội tụ về phía tôi. Cuối cùng, tôi rơi vào trong một căn phòng êm ái tựa bông mềm, nói chính xác hơn là tôi đang ở trên một chiếc giường, nhưng tôi không nhìn thấy điểm cuối của chiếc giường. Bốn bề có những ánh đèn yếu ớt không biết từ nơi nào lọt vào, ánh sáng vàng mờ được điều chỉnh ở mức dễ chịu, khiến tôi cảm thấy mông lung và cuốn hút khi nhìn vào cơ thể mà bình thường tôi thấy cực kỳ bất mãn. À mà, quần áo của tôi bị cởi ra từ lúc nào thế nhỉ? Mà thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng còn tâm trí bận tâm chuyện này nữa, giây phút này tôi muốn nằm yên ở nơi này, tận hưởng những cảm giác bình yên và dễ chịu này.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Đó lại là giọng của Doanh Doanh! Khi tôi mở mắt ra, cô ấy đã dạng chân sang hai bên, ngồi trên người tôi.
Cô ấy mặc chiếc váy ngắn không tay màu đen ôm sát cơ thể, tóc được cắt ngắn, khuôn mặt không một hạt phấn. Cô ấy nhìn tôi nở nụ cười, nhưng không phải nụ cười có phần thẹn thùng thường thấy của cô ấy mà là một nụ cười rất phóng khoáng, thậm chí trong mắt ánh lên ham muốn chiếm đoạt. Tôi vào lúc này, ngoại trừ bộ phận nào đó vẫn dựng thẳng như một vị tướng quân mặc giáp trên sa trường, những nơi khác trên cơ thể đã hoàn hoàn ở trong trạng thái chờ đợi bị cướp đoạt.
Doanh Doanh cúi xuống và đè lên người tôi, gò bồng đảo căng đầy dán vào lồng ngực tôi cách chiếc váy, cô ấythì thầm vào tai tôi, cười nhẹ: “Anh chuẩn bị xong nhanh thế, em đã cảm nhận được rồi.” Tôi cảm thấy nhiệt độ trên khuôn mặt tôi đang từ từ nóng lên. Năm ngón tay của cô ấy nhẹ nhàng mơn trớn trên người tôi, bàn tay khác mát-xa da đầu tôi, đùa nghịch mái tóc của tôi. Tay của cô ấy như có phép thuật, dù lướt đến nơi nào, nơi đó lập tức như bùng lên ngọn lửa, cảm giác sung sướng hòa lẫn cùng cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể. Cằm cô ấy khẽ cọ vào cần cổ tôi, “Thế nào, anh muốn nhiều hơn chứ?” Tôi nghe thấy tiếng dây khóa kéo sau lưng cô ấy được kéo xuống.
Da đầu tôi nổi lên từng trận tê rần rần, trong đầu như có những ngọn núi lửa đang nối tiếp nhau phun trào, hoàn toàn không thể nào nghĩ được gì. Ngay cả cơ thể tôi cũng bắt đầu run nhè nhẹ chẳng chịu kiểm soát. Tôi chỉ có thể ấp úng bật ra một tiếng: “Ưm…”
Cô ấy bật cười, mỗi một tiếng cười như những bàn tay mềm mại vô hình đang trêu đùa mỗi sợi dây thần kinh của tôi như gảy dây đàn. Trên cổ tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác lành lạnh và ẩm ướt, cảm giác này dịch xuống dưới từng chút một, từ lồng ngực đi xuống bụng rồi xuống rốn. Cô ấy hoàn toàn không có ý dừng lại. Tôi có thể cảm nhận được âm thanh đôi môi thắm hé mở, sau đó đầu cô ấy chuyển động theo tiết tấu của cơ thể, mái tóc xõa xuống làn da của tôi. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ cảm giác được não tôi đã nổ “ầm” một tiếng, cơ thể như thể sắp sửa nổ tung. Một lúc sau, giọng của cô ấy quay lại bên tai tôi, khẽ nụng nịu hỏi: “Thế nào, anh thích chứ?”
Tôi không thể kìm nén được nữa, dùng sức lật người lại để cô ấy nằm dưới người tôi. Cô ấy tươi cười nhìn tôi chăm chú, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Vào khoảnh khắc tôi cảm nhận nụ hoa hồng đẫm sương sắp sửa hé mở đón chào thế giới mới, đột nhiên tôi cảm thấy mặt đùi trái truyền ra nhiệt độ nóng cháy. Mức nhiệt đó đã vượt qua giới hạn dễ chịu, tôi vội vàng nhảy dựng lên, duỗi tay vỗ vào vùng da ở đùi để xua tan cảm giác nóng rát và kỳ lạ kia.
Sau khi tôi bật dậy, cảm giác khoan khoái cũng biến mất. Mà lúc này tôi cũng đã tỉnh táo lại, tôi lại nhìn về phía Doanh Doanh nằm ngửa vẫy tay tôi một cách lả lơi, đã không còn dáng vẻ ban nãy nữa.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!