Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 34: Cầm kiếm chém bà ta!
Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 34/91
Trước khi xảy ra án mạng, quản lý của Vườn Morikami đã bắt đầu dùng lễ hội hoa đăng truyền thống của Nhật Bản để cúng tế vong hồn. Trước khi sinh ra trò ước nguyện này, đèn hoa đăng vốn dùng để tưởng nhớ tổ tiên, đưa tiễn người chết. Việc này quả nhiên rất có tác dụng, những tin đồn kia lại dần dần lặng lẽ chấm dứt. Sau đó, con cháu của cụ Morikami cũng có ý biến nơi này thành một chốn an bình lâu dài, họ mời một Mị cơ ở trong nước đến đây, trước khi nghĩ được cách xoa dịu oán khí của những ngươi đã khuất mãi mãi, họ đã để Mị cơ bắt đầu hoạt động khi cảm thấy có linh thể, đó chính là ca hát vào lúc nửa đêm để những người dân xung quanh có thể ngủ yên, mơ thấy những giấc mơ đẹp mà họ vẫn hằng ao ước. Sau này tôi mới biết, nếu tôi cứ để mặc giấc mơ đó tiếp diễn, tôi có thể thân mật với Doanh Doanh cả đêm ở trong giấc mơ, ngày hôm sau tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh mắt, cả người mệt rã rời nhưng lại thấy lòng dạ thỏa mãn. Sở dĩ mọi thứ khi đó trở nên tồi tệ đều vì phản ứng tự nhiên của lá bùa hộ thân, giúp tôi thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của những thế lực siêu nhiên này.
Mị cơ coi dương khí của con người là thức ăn, mỗi một người nghe thấy tiếng hát chìm vào giấc nồng, đều bị Mị cơ lấy đi một phần dương khí. Bình thường khi không hát, Mị cơ cũng coi dương khí làm thức ăn, mà cái nó ăn chính là dương khí “đã qua xử lý” ở trong hồ mà Dư Bái Giang đã nhắc đến. Mỗi một người đều có nét chữ riêng biệt của mình, người xưa tin rằng khi người ta viết chữ, nhất là ký tên đều có một phần hồn được truyền vào nơi mình viết dưới ngòi bút. Hôm nay trước khi chúng tôi vào trong viện ca kịch, bà cụ đã bảo chúng tôi ký tên lên mặt tảng đá, sau đó chữ ký đó hóa thành nước xanh chảy vào trong hồ, dương khí đã được tích trữ như vậy, cung cấp thức ăn cho Mị cơ hoặc những linh thể khác.
Hai nhân viên gốc Nhật nói cho người đồng nghiệp da trắng, ban đầu mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng người quản lý khu vườn này vì để tiết kiệm chi phí và nhân lực cho quý này đã khăng khăng gộp màn biễu diễn hóa trang, hội chợ cùng lễ hội hoa đăng vào cùng một ngày. Họ sợ chuyện này đã xâm phạm tới linh hồn tổ tiên, cố tình đợi đến lúc âm khí nặng nhất vào giờ Tý qua đây cúng tế, đảm bảo mọi thứ vẫn ổn thỏa.
Lúc này tiếng hát của Mị cơ vẫn tiếp tục vang lên ở phương xa.
Ba người cung kính hoàn thành nghi thức. Sau đó họ tiến lên lau dọn bia mộ. Đột nhiên, một người Nhật trong số đó hoảng hốt mắng một câu gì đó bằng tiếng Nhật, hai người còn lại lo lắng tiến tới hỏi anh ấy có chuyện gì, anh ấy nói hôm nay đã có người từng đến chỗ này.
Tôi hoảng sợ, nhìn sang Dư Bái Giang. Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra tung tích của chúng tôi? Dư Bái Giang khẽ vỗ vào lưng tôi, ra hiệu không sao. Ngay sau đó người Nhật kia dùng tiếng Anh nói bia mộ đã bị người khác động vào, hòn đá đè lên tiền giấy đã biến mất, ngay cả tiền giấy cũng chẳng thấy đâu nữa.
Anh ta vừa dứt lời, đồng hồ của người nào đó trong số họ vang lên một tiếng báo hiệu đã đến 0 giờ. Đã đến nửa đêm.
Gần như cùng một lúc với tiếng đồng hồ kêu lên, thế giới trước mặt tôi tối sầm đi. Nhịp tim của tôi bắt đầu đập nhanh hơn, không ngừng khẩn cầu đó chỉ là một đám mây trôi qua che khuất ánh trăng. Tôi nhận ra Dư Bái Giang bắt đầu giữ lấy cánh tay tôi, liên tục dùng sức. Anh ấy ghé vào tai tôi nói bằng giọng gió: “Có lẽ bà ta sắp tới rồi.” Anh ấy nói bằng tiếng Anh, vì thế tôi có thể phân biệt được người anh ấy nói là nữ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!