Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ – Chương 9: Nhân viên phục vụ

Môi Giới Biệt Thự Bắc Mỹ · Chương 9/91

Vốn dĩ đây là một quá trình tận hưởng, không ngờ đi vào đây lại biến thành làm nhiệm vụ. Tôi không biết sau đây chúng tôi sẽ gặp phải quái vật gì, thậm chí tôi còn không biết nhân viên mát-xa sau lưng tôi liệu có khi nào chính là quái vật. Kể từ lúc tôi được Dư Bái Giang tiêm cho một mũi dự phòng, rồi làn khói đen quái lạ mà tôi nhìn thấy khi đi vào đây, tôi đã biết quán mát-xa này sẽ không để người ta thả lỏng nhẹ nhõm mà trái lại, càng khiến người ta căng thẳng hơn.

Lúc cởi quần áo tôi đã nhanh nhẹn bỏ con dao bấm vào trong túi quần đằng sau, rồi vắt chiếc quần lên chiếc ghế để đồ đạc linh tinh cạnh giường, rất tiện để lát nữa tôi có thể lấy bất cứ lúc nào. Sau đó tôi cứ để tồng ngồng như vậy mà đi tới nằm lên giường mát-xa, lòng thầm cầu khẩn chiếc khăn bông đắp trên người đã được khử trùng.

Tôi nhìn tấm lưng mảnh mai thon thả của nhân viên mát-xa, chỉ thấy trong làn tóc dài đen láy như thác đổ ấy dường như lại có từng luồng khói đen bốc lên, khuôn mặt xinh đẹp nhưng u ám tà ác kia lại hiện ra một lần nữa. Trái tim tôi chợt thắt lại. Đây không phải quái vật có hai khuôn mặt ở đằng trước và đằng sau đâu nhỉ, đằng trước là khuôn mặt người, đằng sau là khuôn mặt quỷ.

Nhưng bây giờ tôi đã đi đến bước này rồi, chỉ đành nằm xuống hành động theo hoàn cảnh thôi. Vào khoảnh khắc tôi nằm sấp xuống, tôi bất chợt nghĩ đến một khả năng đủ để làm da gà da vịt khắp người tôi nổi lên: Nếu nơi này không chỉ có một con quái vật, mà là một ổ quái vật, hai tên đực rựa trần trùng trục chúng tôi đây phải ứng phó ra làm sao. Nếu bọn chúng còn biết loại tà thuật như thôi miên, chúng tôi chẳng khác nào thịt cá trần trụi dưới lưỡi dao. Dư Bái Giang ơi là Dư Bái Giang, anh tuyệt đối không được xảy ra sai sót vào thời khắc then chốt đấy nhé.

Điều hòa không khí trong phòng được chỉnh ở nhiệt độ thích hợp, tôi cởi sạch rồi úp mặt trên giường cảm thấy cơ thể mình đang run nhè nhẹ. Tôi không hề biết là tôi sợ đến mức run rẩy, hay là thật sự vì lạnh. Khi nhân viên mát-xa chạm bàn tay đầy dầu mát-xa lên lưng tôi, tôi cảm giác như mình đang ở Bắc Cực. Khi cô ta di tay xoa nắn, người tôi không khỏi run lên khe khẽ.

Nhân viên mát-xa bật cười nhưng không nói gì. Bàn tay của cô ta lướt đi xoa bóp trên lưng trên mông tôi, rồi bất thình lình khom lưng ghé vào tai tôi, nói khẽ khàng như đang thổi khí: “Thả lỏng nào, đừng căng thẳng. Lực như này đã đủ chưa anh?” Câu hỏi đột ngột này thật sự khiến tôi sợ điếng người. Gối trên giường mát-xa có cái lỗ để khách hít thở, tầm mắt của tôi nhìn về phía cô ta đang đứng, tôi nhìn thấy đôi chân ngọc ngà thon nhỏ đang nhẹ nhàng lắc lư.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!