Tái Ngộ – Chương 10: Thiển Thiển, cậu có tâm sự à?
Tái Ngộ · Chương 10/115
Câu nói cuối cùng của cô gần như là một tiếng gào đầy méo mó và tuyệt vọng. Thế nhưng, Ứng Hạo vẫn không có biểu cảm gì. Anh ngả người ra sau ghế, đôi chân dài vắt chéo, nhìn cô một lúc lâu rồi mới bình thản nói: “Chỉ trách cô không đủ bản lĩnh thôi.”
“Rầm.” Suy đoán trong lòng nay đã được chính miệng anh xác nhận, Lâm Phiêu như bị rút hết sức lực, đành ngồi phịch xuống sofa. Cô cắn chặt môi, uất ức nói: “Em theo đuổi anh ba ngày, anh liền đồng ý. Tối hôm đó đi ăn, em nói không muốn về ký túc xá nên kéo anh tới khách sạn. Anh lại đặt hẳn hai phòng. Lúc em đi mua quần áo về, mặc váy hai dây sang phòng anh, anh cũng chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn có vẻ mất kiên nhẫn…”
Nói đến đây, bàn tay Lâm Phiêu siết chặt lại, nơi đáy mắt hiện lên vài phần oán hận. Cuối cùng thì cô cũng hiểu rồi, Ứng Hạo chỉ dùng cô để quên đi một người phụ nữ khác. Có lẽ vào một vài thời điểm, anh cũng từng muốn thích cô, nhưng đáng tiếc là… anh lại không thể thích nổi.
Cô thà rằng anh ghét bỏ cô vì đã nhìn thấu bản chất của cô, còn hơn là vì một người phụ nữ vô danh nào đó. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thua bất kỳ cô gái nào, dù là thành tích học tập hay ngoại hình cũng vậy. Vậy mà giờ đây, cô lại thua một người mà mình thậm chí còn không biết là ai. Nghĩ vậy, Lâm Phiêu phẫn uất ngẩng đầu nhìn anh, gặng hỏi: “Là ai? Người phụ nữ đó là ai?”
Ứng Hạo thong thả nâng ly rượu lên. Anh nghiêng đầu, từ trên cao hờ hững nhìn xuống cô rồi đáp: “Điều cô nên làm là tự kiểm điểm bản thân đi. Bắt cá hai tay, lại còn săn đại gia. Cô nghĩ mình xứng đáng để biết tên cô ấy sao?”
Sắc mặt Lâm Phiêu lập tức thay đổi. Thực ra, trong suốt thời gian yêu nhau, hai người chưa từng vượt quá giới hạn. Một phần là vì Ứng Hạo, nhưng một phần cũng là vì chính cô. Dù cô thích gương mặt anh, thích cả sự ngang tàng trên người anh, nhưng bản thân cô vẫn luôn do dự. Cô do dự xem người đàn ông này liệu có đáng để cô đánh đổi hay không, bởi vì cô luôn muốn leo lên cao hơn nữa và không muốn đi sai bất kỳ bước nào.
Lâm Phiêu hoàn toàn không thấy mình sai, là bởi vì anh chưa từng nói rõ bất cứ điều gì với cô. Cô nhìn anh chằm chằm, khăng khăng hỏi: “Anh đã từng thích em chưa?”
Đáp lại cô, khóe môi Ứng Hạo chỉ khẽ nhếch lên, lạnh nhạt đến cực điểm. Và biểu cảm ấy của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Lâm Phiêu nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm hận. Nửa giây sau, cô đột ngột đứng dậy bỏ đi, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn vang lên dồn dập rồi dần dần xa khuất. Trong khi đó, Ứng Hạo chẳng buồn quan tâm việc cô đi hay ở. Anh cứ thế nâng ly rượu lên uống cạn, rồi lại tự tay rót thêm một ly khác.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng liên tục rung lên. Nhóm chat của tổ nghiên cứu vừa có tin nhắn mới:
Chu Ngạn: “Chúc mừng tôi trước đi.”
Đường Tuyển: “… Tôi không chúc được không?”
Chu Ngạn: “Cậu thấy được không?”
Đường Tuyển: “Đối xử tốt với cô ấy.”
Chu Ngạn: “Cảm ơn.”
Ứng Hạo cầm điện thoại lên, lặng lẽ nhìn những dòng tin nhắn ấy, để mặc cho chất lỏng lạnh buốt theo cổ họng trôi tuột xuống lồng ngực. Anh chống tay lên môi, khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh Mạnh Thiển Thiển với quầng thâm dưới mắt, mệt mỏi gục đầu lên vai anh ngủ thiếp đi. Nhớ đến đây, các đốt ngón tay của anh vô thức siết chặt đến trắng bệch. Khi mở mắt ra, anh lại rót thêm một ly rượu nữa. Ánh mắt anh thẫn thờ rơi xuống vết cắn hình lưỡi liềm trên ngón út, rồi anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Ở một diễn biến khác, tại dưới sân ký túc xá nữ, Chu Ngạn đang đút tay vào túi quần, mỉm cười nhìn Mạnh Thiển Thiển. Bắt gặp vẻ dịu dàng trong mắt anh, Mạnh Thiển Thiển nhất thời có chút ngẩn ngơ, ngón tay giấu trong tay áo cô khẽ cử động. Cô nhẹ giọng nói: “Em lên đây.”
“Ừ.” Chu Ngạn gật đầu đáp.
Cô đi được vài bước thì bỗng quay đầu lại, khẽ gọi: “Học trưởng Chu Ngạn…”
Chu Ngạn khẽ cười, dịu dàng bảo: “Sau này em có thể gọi thẳng tên anh.”
Nghe vậy, vành tai Mạnh Thiển Thiển lập tức đỏ bừng lên. Cô thẹn thùng mỉm cười gật đầu, nói: “Vậy anh về đi nhé. Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Anh vừa dứt lời, Mạnh Thiển Thiển liền quay người vội vã chạy lên cầu thang. Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm thấy hơi mơ hồ, không hiểu sao bản thân lại đồng ý với Chu Ngạn rồi chứ? Cứ thế, cô không ngừng tăng nhanh bước chân, đi một mạch trở về ký túc xá.
Bên trong phòng lúc này rất ấm áp. Thường Tuệ Tuệ, Diệp Lam và Chu Phương đều đang nằm trên giường đọc sách hoặc chơi điện thoại. Vừa nghe thấy tiếng cô về, mọi người lập tức xôn xao lên tiếng chào hỏi: “Về rồi à? Đi hẹn hò về rồi đó hả? Cảm giác thế nào?”
Thấy vậy, Mạnh Thiển Thiển xấu hổ lập tức lao tới bịt miệng Thường Tuệ Tuệ lại, khiến cô nàng trêu chọc cười đến rung cả người. Mạnh Thiển Thiển bối rối vội vàng lảng sang chuyện khác: “Tớ đi tắm đây.” Nói xong, cô liền vội ôm đồ ngủ chạy tót vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, lúc Mạnh Thiển Thiển bước ra ngoài thì thấy trong phòng chỉ còn mỗi Thường Tuệ Tuệ là chưa ngủ, cô nàng vẫn đang trùm chăn chơi điện thoại. Mạnh Thiển Thiển ra ngoài ban công nhỏ sấy khô tóc, sau đó mới nhẹ nhàng leo lên giường, cố gắng cẩn thận hết sức để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Khi đã yên vị nằm xuống giường, cô ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, trong lòng bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt chiếc điện thoại, cứ do dự không biết có nên kể cho các cô bạn thân nghe hay không. Đúng lúc ấy, Thường Tuệ Tuệ chợt hé chăn ra một chút, lén nhìn cô rồi cất tiếng hỏi: “Thiển Thiển, cậu có tâm sự à?”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!