Tái Ngộ – Chương 11: Chia tay trong hòa bình

Tái Ngộ · Chương 11/115

Dưới bóng cây về đêm khá tối, ánh đèn đường thưa thớt rải xuống từng mảng sáng nhạt. Điện thoại trong túi chợt rung lên mấy cái, lúc này Ứng Hạo mới từ từ mở mắt. Anh đưa bàn tay lớn lên xoa cổ rồi đứng thẳng người, cất bước đôi chân dài sải khỏi góc đường, tiến về phía quán nướng ngập tràn khói lửa và tiếng cười.

Càng đến gần, tiếng đùa giỡn bên trong vọng ra càng rõ ràng hơn, nổi bật nhất vẫn là giọng cười đầy trêu chọc của Đường Tuyển. Nghe vậy, khóe môi Ứng Hạo khẽ cong lên vài phần, anh hơi cúi đầu bước lên bậc thềm.

Thấy anh xuất hiện, nhóm người đang trò chuyện lập tức đồng loạt quay sang nhìn. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen, cả người như mang theo hơi sương lạnh của màn đêm.

Quả nhiên, gương mặt ấy không hổ danh là chủ đề được bàn tán nhiều nhất.

“Wow, đàn anh!” Thường Tuệ Tuệ không nhịn được mà thốt lên.

“Nhắn tin cho cậu mà không thấy trả lời, tôi còn tưởng cậu không tới nữa.” Vừa nói, Chu Ngạn vừa đặt một chai Coca trước mặt anh.

Ứng Hạo kéo ghế ngồi xuống, đầu ngón tay bật nắp chai rồi đáp gọn: “Ra ngoài hơi muộn.”

Chu Ngạn hiểu ý gật đầu. Thật ra, khoảng thời gian sau khi chia tay Lâm Phiêu, Ứng Hạo rất bận. Anh rất ít khi về ký túc xá, hình như bên ngoài anh đã có chỗ ở riêng. Vì vậy, buổi tụ tập này mới phải dời và đợi tới tận hôm nay.

Thực ra, ngay từ lúc Ứng Hạo bước vào cửa, Mạnh Thiển Thiển đã nghe thấy, khi ấy cô đang cùng Diệp Lam chọn nguyên liệu nướng. Có lẽ vì đã cố gắng bước tiếp, cũng cố gắng không nghe ngóng bất cứ tin tức nào liên quan đến Ứng Hạo nữa, nên lúc này khi nghe thấy giọng anh, cô lại có cảm giác xa lạ đến lạ.

Cô đưa chiếc đĩa nhỏ trong tay cho ông chủ quán nướng rồi quay lại bàn. Lúc này, mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả. Vừa kéo ghế ngồi xuống và ngẩng đầu lên, cô đã lập tức chạm phải ánh mắt của Ứng Hạo, anh đang lặng lẽ nhìn cô.

Mạnh Thiển Thiển khẽ khựng lại một chút rồi mỉm cười. Đó không phải kiểu nụ cười ngọt ngào như ngày trước, mà chỉ đơn thuần là một nụ cười xã giao, lịch sự. Thấy vậy, Ứng Hạo cũng gật đầu chào cô rồi nhàn nhạt dời ánh mắt đi chỗ khác.

Đúng lúc đó, Chu Ngạn cầm chai Coca bên cạnh, ân cần mở nắp rồi đưa cho cô. Thân chai lúc này đang phủ đầy hơi nước lạnh vì là Coca ướp đá. Mạnh Thiển Thiển nhận lấy, ngoan ngoãn ngậm ống hút uống một ngụm. A… Hơi lạnh thật. Thấy biểu cảm của cô như bị lạnh đến bất ngờ, Chu Ngạn liền hạ giọng quan tâm hỏi: “Có muốn đổi chai không ướp lạnh không?”

Mạnh Thiển Thiển cười lắc đầu, đáp: “Không cần đâu. Bình thường em ít uống đồ lạnh, nhưng thỉnh thoảng uống một chút cũng được mà.”

Chu Ngạn dịu dàng dặn: “Nếu không chịu nổi thì phải nói nhé.”

“Ừm.”

Đột nhiên, Đường Tuyển ôm mặt tỏ vẻ đau khổ thốt lên: “Không nhìn nổi hai người nữa rồi.” Câu nói đùa khiến mọi người lập tức bật cười nắc nẻ. Bị trêu chọc, Mạnh Thiển Thiển chỉ biết cắm cúi ngậm ống hút, hơi nghiêng người lảng đi chỗ khác, vành tai đã có chút đỏ bừng lên. Chu Ngạn nhìn ra cô đang ngượng ngùng nên vội vàng giải vây, nói: “Da mặt cô ấy mỏng lắm, các cậu đừng cười nữa.”

“Ha ha ha ha được được được, không cười nữa.” Miệng Thường Tuệ Tuệ nói vậy nhưng tiếng cười trêu chọc thì chẳng hề dừng lại.

Trái ngược với không khí ồn ào, Ứng Hạo ngồi ở vị trí trong cùng lại không tham gia vào bất kỳ lời trêu chọc nào. Anh chỉ cầm chai Coca trong tay, lặng lẽ nghe tiếng cười đùa xung quanh.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!