Tái Ngộ – Chương 12: Chú tập trung lái xe được không?
Tái Ngộ · Chương 12/115
Sau khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch kết thúc, thời gian dường như trôi nhanh hơn hẳn. Vì năm mới sắp đến và trường cũng đã thông báo lịch nghỉ Tết nên Mạnh Thiển Thiển liền đặt vé tàu cao tốc để về nhà. Chu Ngạn là người Lê Thành, hướng đi hoàn toàn ngược với cô. Vé của anh là ngày mai, do đó vào khoảng hơn ba giờ chiều hôm nay, anh đã chủ động đưa cô ra ga tàu.
Đứng trước cửa kiểm vé, đầu ngón tay anh quấn nhẹ quanh chiếc khăn quàng cổ của cô, mỉm cười nói: “Anh cứ có cảm giác em có chuyện muốn nói với anh.”
Nghe vậy, hô hấp của Mạnh Thiển Thiển khựng lại. Cô ngập ngừng đáp: “Có… Đợi qua năm mới được không?”
Chu Ngạn im lặng nhìn cô một lúc, sau đó anh khẽ gật đầu đáp: “Được. Mau vào đi, tới nơi nhớ nhắn tin cho anh.”
“Vâng,” Mạnh Thiển Thiển ngoan ngoãn gật đầu.
Đột nhiên, Chu Ngạn lại giữ lấy tay cô, sau đó khẽ cúi người lại gần. Một nụ hôn nhẹ rơi xuống đỉnh đầu cô. Vì nụ hôn đến quá bất ngờ nên Mạnh Thiển Thiển hoàn toàn ngây người. Trên người anh thoang thoảng mùi nước giặt dịu nhẹ, một hơi thở hoàn toàn xa lạ khiến cô bối rối chớp mắt liên tục vài lần. Thấy cô ngẩn người, Chu Ngạn bất đắc dĩ bật cười rồi nhẹ nhàng đẩy cô về phía cửa kiểm vé.
Lúc này Mạnh Thiển Thiển mới hoàn hồn, cô vẫy tay tạm biệt anh rồi đưa vé ra soát. Sau khi vào ga, cô còn quay đầu lại vẫy tay thêm lần nữa với Chu Ngạn rồi mới kéo vali đi vào sảnh chờ.
Sau khi lên tàu, cô nhìn vé để tìm chỗ ngồi. Không lâu sau đã đến hàng ghế số 08, nhưng bước chân cô bất giác khựng lại. Hóa ra, Ứng Hạo đang ngồi ở ghế 08A. Anh vắt chéo đôi chân dài, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Lúc này, anh hơi nâng cằm lên và cũng nhìn thấy cô. Giữa xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, những bóng người mờ nhòe đan xen.
“Đàn anh…” Cô mỉm cười chào rồi nói tiếp: “Trùng hợp thật.”
Ứng Hạo chỉ khẽ đáp: “Ừ.”
Sau khi chào hỏi, Mạnh Thiển Thiển nhấc vali lên định đặt lên giá hành lý. Nhưng vì bên cạnh có một chiếc vali khác chắn ngang nên cô loay hoay mãi vẫn không đẩy vào được. Thấy vậy, Ứng Hạo liền đứng dậy, đưa tay đẩy chiếc vali vướng víu kia sang một bên. Nhờ đó, vali của cô mới đặt vào được.
Sau khi sắp xếp xong, Mạnh Thiển Thiển cúi đầu nhìn vé. Ứng Hạo cũng nhìn thấy vị trí trên vé của cô là 08C, vì thế anh chủ động đứng sang một bên. Mạnh Thiển Thiển cúi đầu đi vào trong rồi ngồi xuống. Đợi cô ngồi xong, anh mới quay lại chỗ mình. Anh kéo thấp vành mũ xuống, sau đó cúi đầu nghịch điện thoại. Ở bên cạnh, Mạnh Thiển Thiển cũng cúi đầu nhìn điện thoại.
“Chu Ngạn đưa em tới à?” Giọng anh hơi trầm khẽ vang lên bên tai cô khiến Mạnh Thiển Thiển giật mình hoàn hồn.
Cô đáp: “Ừm. Còn anh? Về thăm ông bà ngoại sao?”
Ứng Hạo lửng lơ đáp: “Ừ.”
Cô khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn điện thoại. Hai người thật ra ngồi rất gần nhau. Không lâu sau, hành khách ghế 08B cũng tới nên hàng ghế lập tức kín chỗ. Mạnh Thiển Thiển xem điện thoại một lúc rồi thẫn thờ quay sang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, Ứng Hạo mở nắp chai nước uống một ngụm. Trầm ngâm suy nghĩ vài giây, anh lấy từ trong túi ra một chai nước khác, mở nắp rồi đưa cho cô.
Mạnh Thiển Thiển hơi khựng lại, ngạc nhiên nhìn chai nước khoáng trước mặt. Ứng Hạo quay đầu nhìn cô bảo: “Cầm đi.”
“Em không khát,” cô khẽ lắc đầu từ chối.
Ứng Hạo đành đậy nắp lại rồi đặt chai nước bên cạnh tay cô. Sau đó, anh kéo thấp vành mũ xuống, làm ra vẻ giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thấy vậy, Mạnh Thiển Thiển cũng tựa đầu vào cửa sổ, bắt đầu lấy điện thoại ra chơi mấy ván Đấu Địa Chủ. Không hiểu vì sao, bài đẹp đến tay cô cũng biến thành bài xấu, đúng là thuộc kiểu người vừa dở lại vừa nghiện chơi. Cứ thua xong, cô lại tự giận bản thân, bực dọc nhìn số Đậu Vui Vẻ trên màn hình ngày càng ít đi với vẻ mặt đầy không cam lòng.
Lúc này, bên dưới vành mũ, đôi mắt kia đã lặng lẽ mở ra. Ứng Hạo khoanh tay trước ngực dựa vào ghế thì nghe thấy cô gửi tin nhắn thoại cho Thường Tuệ Tuệ: “Tuệ Tuệ, cho mình mượn tài khoản được không?”
Thường Tuệ Tuệ lập tức trả lời: “Cậu định làm gì? Lại chơi Đấu Địa Chủ nữa hả?”
Bị đoán trúng, Mạnh Thiển Thiển chống chế: “Vậy để mình hỏi Chu Phương.”
Đầu dây bên kia cạn lời: “Trời ơi chị ơi, chị đánh dở vậy thì đừng chơi nữa. Hôm nay Chu Phương đi máy bay, điện thoại tắt máy rồi.”
Mạnh Thiển Thiển tiu nghỉu: “…Ồ.”
Thường Tuệ Tuệ dỗ dành: “Ngoan nào, chúng ta không chơi nữa. Nghỉ ngơi chút đi, sắp về tới nhà rồi.”
Mạnh Thiển Thiển đành hậm hực: “…Được rồi.”
Cô nghe lời đặt điện thoại xuống và ngẩn người một lúc. Thế nhưng, chỉ lát sau cô lại lặng lẽ đăng nhập vào trò chơi khiến tiếng nhạc quen thuộc của Đấu Địa Chủ lại vang lên. Nghe thấy âm thanh ấy, khóe môi Ứng Hạo khẽ cong lên, anh khẽ đổi tư thế ngồi. Trong khi đó, vừa nhận được chút Đậu Vui Vẻ từ nhiệm vụ xong thì Mạnh Thiển Thiển lại tiếp tục thua sạch khiến cô thật sự hết cách.
Đúng lúc đó, Chu Ngạn bất ngờ gửi tin nhắn thoại tới hỏi: “Đang làm gì thế?”
Hai mắt Mạnh Thiển Thiển lập tức sáng lên như gặp được cứu tinh, vội đáp: “Em đang chơi Đấu Địa Chủ, nhưng thua nhiều quá.”
Chu Ngạn bật cười hỏi lại: “Thua bao nhiêu?”
“Hơn ba nghìn rồi.” Cô lẩm bẩm đầy bất mãn rồi than thở: “Em cảm thấy mình đánh cũng ổn mà, sao cứ thua mãi vậy nhỉ?”
Tiếng cười của Chu Ngạn càng rõ hơn: “Vậy phải làm sao đây? Còn muốn chơi nữa không?”
“Thôi bỏ đi,” Mạnh Thiển Thiển tiu nghỉu đáp.
Chu Ngạn lại bật cười dỗ dành. Sau đó, đôi tình nhân tiếp tục vui vẻ trò chuyện thêm một lúc. Cuối cùng, Mạnh Thiển Thiển cũng không còn nhớ thương số Đậu Vui Vẻ đã mất nữa. Ngược lại, khóe môi của Ứng Hạo lúc này đang dần mím chặt thành một đường thẳng, anh bực dọc xoay điện thoại trong tay một cách vô thức.
Chuyến tàu cao tốc này không dài, hành trình chỉ khoảng hai tiếng rưỡi. Thế nhưng suốt khoảng thời gian đó, số câu trò chuyện giữa Mạnh Thiển Thiển và Ứng Hạo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi tàu cập bến tới Liên Thành thì đã là khoảng sáu giờ chiều. Tàu vừa dừng, người ngồi ghế 08B lập tức rời đi trước. Ứng Hạo cũng đứng dậy lấy túi hành lý của mình xuống, đồng thời tiện tay lấy luôn vali của Mạnh Thiển Thiển.
Cô vội vàng nhận lấy vali khách sáo nói: “Cảm ơn anh.”
Ứng Hạo chăm chú nhìn cô rồi thốt lên: “Ngày hôm nay em nói với anh rất nhiều câu cảm ơn rồi.”
Câu nói khiến Mạnh Thiển Thiển khựng lại, cô nhìn anh và gượng gạo mỉm cười nhưng lại không biết phải đáp thế nào. Dường như giữa họ bây giờ chỉ còn lại những câu khách sáo như thế.
Ứng Hạo lạnh nhạt nhìn nụ cười lịch sự ấy rồi lặng lẽ dời mắt đi. Anh xách túi hành lý sải bước về phía lối ra, còn Mạnh Thiển Thiển cũng kéo vali đi về một hướng khác. Ứng Hạo bất giác quay đầu nhìn lại, nhưng bóng dáng cô gái rất nhanh đã chìm vào biển người đông đúc. Đường quai hàm anh lập tức siết chặt, sau đó dứt khoát quay người tiếp tục bước đi.
Khi Mạnh Thiển Thiển ra khỏi ga tàu cao tốc, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn. Vì giao thông ở Liên Thành không thuận tiện như Hải Thành nên xe buýt thường phải chờ rất lâu, còn nếu đi taxi về nhà thì lại quá đắt. Dĩ nhiên, lựa chọn quen thuộc của cô vẫn là xe buýt. Cô kéo vali tới trạm chờ, lẳng lặng nhìn ánh đèn neon của thành phố nhỏ. Mặc dù nơi này đã có ga tàu cao tốc hiện đại, nhưng xa hơn một chút vẫn là những dãy nhà cũ kỹ quen thuộc, bởi vì đây chính là quê hương của cô.
Đột nhiên, một chiếc taxi màu vàng dừng lại ngay trước mặt cô. Từ ghế phụ, Ứng Hạo quay đầu nhìn cô lạnh lùng giục: “Lên xe đi, ghép xe với tôi. Giờ này em định đợi tới lúc nào? Không ăn cơm nữa à?”
Mạnh Thiển Thiển nhìn chàng trai với đôi mắt hơi lạnh kia, rồi lại ngẩng đầu nhìn hàng người đang rồng rắn xếp hàng trước trạm xe buýt. Cuối cùng, cô cắn mím môi hỏi lại: “Ghép xe sao?”
“Ghép xe,” Ứng Hạo gật đầu cộc lốc rồi giục tiếp: “Lên nhanh đi.”
“Lên xe đi em gái, chỗ này không được đậu lâu đâu,” bác tài xế cũng lên tiếng thúc giục.
Lúc này, Mạnh Thiển Thiển không do dự nữa mà vội vã kéo vali đi về phía cốp xe. Tài xế tốt bụng xuống xe giúp cô đặt hành lý vào trong. Lên tiếng: “Cảm ơn chú” xong, cô mở cửa sau rồi yên vị ngồi vào. Cửa xe vừa đóng lại, chiếc taxi lập tức lăn bánh.
Tài xế vừa thắt dây an toàn vừa phàn nàn: “Hai đứa là bạn học thì phải bàn trước chứ. Làm chú nãy giờ chạy vòng một vòng lớn luôn…”
Nghe vậy, Mạnh Thiển Thiển áy náy xin lỗi: “Cháu xin lỗi chú ạ.”
Nhưng đúng lúc đó, giọng Ứng Hạo trầm thấp vang lên giải vây: “Là do cháu đột nhiên đổi ý.”
Bác tài xế lại vui vẻ cười nói: “Bạn nam này đối xử tốt với cháu ghê. Xe chú sắp lên cầu vượt rồi mà cậu ấy còn nằng nặc đòi quay lại đón…”
Đang nói dở, Ứng Hạo bỗng lạnh giọng cắt ngang: “Chú tập trung lái xe được không?”
Bị nhắc nhở, tài xế lập tức im bặt, chỉ biết lén nhìn cậu thiếu niên cao lớn bên cạnh một cái rồi thầm nghĩ: không biết bây giờ bọn trẻ ăn gì mà lớn nhanh, tính tình lại khó ở như vậy.
Nửa tiếng sau, chiếc taxi từ từ dừng lại, Mạnh Thiển Thiển nhẹ nhàng bước xuống xe. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy cổng trường cấp ba Liên Thành. Cô mím môi đi ra phía sau nhận vali của mình. Sau khi tài xế đóng cốp xe lại, Mạnh Thiển Thiển kéo vali bước lên bậc thềm, rồi theo bản năng cô bất chợt nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa. Lúc này, Ứng Hạo xách túi hành lý màu đen cũng đang ngẩng đầu nhìn tấm biển của trường cấp ba Liên Thành. Khi ánh mắt anh chợt quét sang, Mạnh Thiển Thiển lập tức bối rối thu hồi tầm mắt rồi vội vàng kéo vali đi thẳng về hướng nhà mình.
Thế nhưng, cô chưa đi được bao xa thì đã tình cờ gặp thầy Kiều đang xách đồ ăn. Ông vừa là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Ứng Hạo, cũng vừa là chủ nhiệm của Mạnh Thiển Thiển trong năm cô học lại. Vừa thấy hai người, thầy Kiều ngạc nhiên chỉ tay gọi lớn: “Ơ? Ứng Hạo! Mạnh Thiển Thiển!”
Nghe tiếng gọi, bước chân Mạnh Thiển Thiển khựng lại, mà Ứng Hạo vốn đang đi theo con đường khác cũng lập tức dừng bước.
“Ôi chao, đôi trẻ này sao thế? Lại cãi nhau à?” Thầy Kiều vui vẻ đi tới trước mặt cô, gương mặt đầy vẻ trêu chọc.
Điều này khiến hơi thở Mạnh Thiển Thiển nghẹn lại, cô lúng túng giải thích: “Thưa thầy, bọn em…”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!