Tái Ngộ – Chương 102: Ngày mai học trưởng bận lắm sao?
Tái Ngộ · Chương 102/115
Nhìn bóng lưng Mạnh Thiển Thiển đi vào cổng Đông Phương, Ứng Hạo lúc này mới đi về phía mấy vị phụ trách của công ty ô tô. Bốn người đàn ông trung niên cười nhìn anh, hỏi: “Đó chính là cô gái mà cậu nhắc đến trên tạp chí à?”
Ứng Hạo mỉm cười: “Đúng.”
“Cậu có biết những lời đó của cậu vô tình cũng giúp Đông Phương quảng cáo rất tốt không?” Là thương nhân, điều đầu tiên họ nghĩ đến đương nhiên vẫn là lợi ích.
Ánh mắt Ứng Hạo nhàn nhạt, nói: “Những gì tôi nói đều là thật lòng, không phải nói cho có.”
“Nhìn là biết rồi. Có từng nghĩ đến chuyện thiết kế riêng cho cô ấy một chiếc xe chưa?”
Ứng Hạo đối diện với ánh mắt của họ, chỉ mỉm cười không đáp.
Thấy không moi được gì từ anh, mấy người cũng cười cười, sau đó không tiếp tục chủ đề này nữa. Ứng Hạo liếc nhìn đồng hồ, nói: “Lên lầu bàn tiếp.”
“Được.”
Bên này.
Sau khi Mạnh Thiển Thiển bước vào, Chu Mật lắc lắc điện thoại, nói: “Tôi nhìn thấy hết rồi nhé, cậu ấy còn ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cô nữa. Cô nói xem, một người đàn ông như vậy biết tìm ở đâu đây?”
Chu Mật tự nhận mình là người từng trải trong chuyện tình cảm, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị một tình yêu như vậy làm cho cảm động. Có lẽ bởi vì bản thân không có, nên mới càng dễ bị cảm động hơn chăng.
Mạnh Thiển Thiển nhìn thấy trên điện thoại của cô là bức ảnh chụp cô và Ứng Hạo.
Cô nói: “Cho tôi xem.”
Chu Mật đưa điện thoại cho cô.
Mạnh Thiển Thiển bấm mở rồi phóng to, nhìn thấy góc nghiêng của Ứng Hạo đang quỳ một gối xuống, chiếc áo sơ mi đen cùng gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng. Chu Mật chụp khá rõ, đến cả dấu răng trên ngón út của anh cũng nhìn thấy.
Mạnh Thiển Thiển nhìn mà tim đập hơi nhanh.
Hóa ra dù là lúc nào, cô vẫn rung động vì anh.
Cô lập tức chuyển bức ảnh sang WeChat của mình.
Chu Mật “oaaa” một tiếng: “Mạnh Thiển Thiển, cô tự giác quá rồi đấy.”
Mạnh Thiển Thiển cười, đưa điện thoại lại cho Chu Mật, nói: “Anh ấy vốn là của tôi, ảnh cũng là ảnh của chúng tôi.”
Chu Mật: “Trời ơi, cô cũng học được cách khoe ân ái rồi đấy…”
Mặt Mạnh Thiển Thiển hơi đỏ, cô đi về phía phòng nghiên cứu.
Chu Ngạn năm nay vẫn chưa đến, nhưng Đường Tuyển đã có mặt, đang bận rộn bên trong. Mạnh Thiển Thiển cầm mấy bản phác thảo đi vào, đặt bên cạnh tay anh.
Đường Tuyển ngước mắt lên, cười nhìn cô: “Cảm ơn em, đàn em.”
Mạnh Thiển Thiển: “Không có gì.”
Chiếc điện thoại bên tay cũng vừa lúc vang lên, là điện thoại của Đường Tuyển. Anh cầm lên nhìn một cái, sau đó đặt xuống.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!