Tái Ngộ – Chương 103: Tối nay anh ở đây à?
Tái Ngộ · Chương 103/115
Xuống lầu, cửa phòng nghiên cứu vẫn đóng, chắc Đường Tuyển vẫn chưa đi. Mạnh Thiển Thiển liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Ứng Hạo cũng để ý thấy, anh biết cô đang lo chuyện của Thường Tuệ Tuệ và Đường Tuyển, nhưng chuyện của hai người họ, người ngoài có lo lắng cũng chẳng giúp được gì. Anh nắm tay cô, mở cửa xe.
Ấn cô ngồi vào ghế phụ, anh hỏi: “Tối nay ăn gì?”
Mạnh Thiển Thiển nhìn anh ngồi vào ghế lái, nói: “Gì cũng được.”
Ứng Hạo: “Ra chợ xem.”
“Ừm.”
Từ sau Tết đến giờ, Ứng Hạo gần như đều ăn cơm ở nhà Mạnh Thiển Thiển, có những hôm rau củ cần mua cũng biến thành hai người cùng nhau đi mua. Xe dừng ở bãi đỗ bên cạnh chợ, hai người xuống xe, đi về phía khu chợ. Ứng Hạo vai rộng chân dài, nắm tay cô vừa đi vừa nhìn ngó, bàn xem tối nay ăn gì.
Mạnh Thiển Thiển nói: “Xào một đĩa khoai tây sợi đi.”
Ứng Hạo ngồi xổm xuống, chọn khoai tây. Mạnh Thiển Thiển đứng bên cạnh anh. Khu chợ có hơi bẩn và lộn xộn, anh không nỡ để cô phải ngồi xổm, thế nên đành tự mình làm.
Chọn được hai củ khoai tây, Ứng Hạo vỗ vỗ.
Mạnh Thiển Thiển cầm điện thoại của anh quét mã thanh toán.
Ứng Hạo nhận lấy túi, nói: “Mua thêm con cá đi, tối nay anh làm cá chua ngọt cho em.”
Mạnh Thiển Thiển khoác lấy cánh tay anh: “Thật à? Được đó, lâu lắm rồi em chưa ăn.”
Ứng Hạo nhìn cô một cái, mỉm cười bước tiếp. Anh đẹp trai đến mức quá thu hút, mấy dì trong chợ đều nhìn anh chằm chằm, đến cả tiếng rao bán cũng lớn hơn hẳn.
Hai người đi đến quầy cá.
Ứng Hạo cúi xuống nhìn cá, chọn một con cá rô phi.
Dì bán hàng vớt cá lên, cười hỏi: “Nhìn tuổi hai đứa còn trẻ thế này, kết hôn rồi à?”
Ứng Hạo thuận theo ánh mắt của dì nhìn xuống ngón áp út, anh nhướng mắt, nói: “Rồi, kết hôn rồi ạ.”
“Chúc mừng nhé.”
Ứng Hạo: “Cảm ơn dì.”
Mặt Mạnh Thiển Thiển hơi đỏ. Cô cầm điện thoại trong tay, có chút chẳng biết làm gì. Trong tay Ứng Hạo thì xách túi khoai tây, lại còn cầm thêm một ít hành lá các loại.
Dì bán hàng làm cá xong, cho vào túi rồi đặt vào chiếc lưới. Có lẽ thấy trong tay Mạnh Thiển Thiển chẳng có gì, dì trực tiếp đưa túi lưới đến trước mặt cô.
Chiếc túi lưới mang theo mùi tanh của cá, Mạnh Thiển Thiển cũng không ghét bỏ, đang định đưa tay nhận thì Ứng Hạo đã nắm lấy chiếc túi lưới trước một bước, kéo về phía mình rồi nhận lấy túi.
Sau đó, tay còn lại anh nắm lấy tay Mạnh Thiển Thiển, dắt cô rời đi.
Mạnh Thiển Thiển đã thanh toán xong, cô giơ điện thoại lên, nói với dì: “Cháu thanh toán rồi ạ.”
Dì bán hàng cười gật đầu.
Sau đó nhìn người đàn ông nắm tay cô gái cứ thế đi xa dần. Mấy người bên cạnh nhỏ giọng xì xào.
“Cậu trai trẻ vừa đẹp trai vừa cưng vợ thế kia, lần trước đến mua đồ cũng vậy. Tay cậu ấy xách cả đống thứ, còn cô vợ thì ra khỏi chợ hai tay trống không. Nghe nói tiền bạc đều do cô vợ quản.”
“Dì cũng gặp rồi à?”
“Ừ, hai đứa nó hình như sống ở khu phố cũ này, nghe đâu bên cạnh chung cư Sige cũng có nhà.”
“Chung cư Sige à? Chỗ đó đắt lắm đấy.”
“Sau này con gái tôi mà tìm được người chồng tốt bằng một nửa cậu ấy thôi là tôi nằm mơ cũng cười tỉnh rồi.”
Ra khỏi chợ, hai người lên xe. Ứng Hạo đặt rau củ vào cốp xe rồi khởi động, lái về khu phố cũ.
Vừa bước vào nhà, Mạnh Viện Viện đã ngồi trên sofa xem tivi.
Cô rất thích xem phim cổ trang, xem xong còn phải đem ra bàn luận với Giang Phong.
“Chị, hai người về rồi à.”
Mạnh Thiển Thiển thay giày, buộc tóc lên, đặt điện thoại của hai người lên bàn, nói: “Lại xem phim truyền hình đấy à?”
“Hay lắm, tối nay đến đoạn cao trào đấy.”
Ứng Hạo hoàn toàn không có hứng thú với phim truyền hình. Anh xách đồ ăn vào bếp, Mạnh Thiển Thiển cũng đi theo, tháo tạp dề xuống rồi giúp anh buộc vào. Hai người dần dần hình thành một sự ăn ý tự nhiên.
Buộc tạp dề xong, Ứng Hạo mở vòi nước, bắt đầu sơ chế khoai tây. Mạnh Thiển Thiển đứng bên cạnh nhìn anh. Ứng Hạo xử lý cá cũng rất nhanh gọn.
Thấy cô đang ngẩn người, anh ghé lại hôn cô.
Mặt Mạnh Thiển Thiển lập tức đỏ bừng.
Anh khẽ cắn môi cô một cái, nói: “Ra phòng khách đợi đi, lát nữa dầu bắn vào người em thì sao.”
Mạnh Thiển Thiển hơi thở gấp, nhìn vào mắt anh, đột nhiên cảm thấy hai người đi đăng ký kết hôn cũng khá tốt.
Cô hé môi, hỏi: “Sổ hộ khẩu của anh bây giờ… đang ở chỗ anh à?”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!