Tái Ngộ – Chương 104: Im miệng! Bà im miệng!
Tái Ngộ · Chương 104/115
Ngày hôm sau, thời tiết ở Liên Thành âm u một màu, nghe nói sắp mưa. Ứng Hạo vào phòng xem bà ngoại, bà ngoại ngủ một giấc khá ngon, chỉ là vẫn còn hơi ho.
Cơn ho sau khi cảm lạnh thường dai dẳng nhất, Ứng Hạo đỡ bà ngoại ngồi dậy, nói: “Ăn sáng xong, cháu đưa bà đi khám.”
“Được rồi, không có gì nghiêm trọng đâu.” Bà ngoại nắm tay cháu trai đứng lên, hai người ra khỏi phòng đi ăn sáng. Ăn sáng xong, Ứng Hạo đưa bà ngoại đi khám, lấy một ít thuốc rồi mới trở về.
Sau bữa trưa.
Đợi bà ngoại ngủ say, Ứng Hạo mới khép cửa lại. Anh chỉnh lại cổ áo hoodie, sau đó lấy thuốc lá và bật lửa bỏ vào túi, cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà.
Khu nhà anh ở cách khu nhà của Mạnh Thiển Thiển khá xa. Anh men theo bức tường mà đi, cúi đầu hút thuốc, đường nét gương mặt lạnh lùng, cộng thêm chiếc áo hoodie đen, trông chẳng khác nào một vệt mực loang trên tường.
Thần bí, lại xa cách.
Rẽ khỏi con ngõ, đi thêm một đoạn không xa liền bước vào khu dân cư.
Liên Thành có rất nhiều khu nhà kiểu cũ, cơ bản đều là những tòa nhà không có thang máy, giống như khu phố cũ ở Hải Thành. Ứng Hạo đi lên lầu, đến trước cửa nhà Mạnh Thiển Thiển.
Nhà dân thường rất ít khi đóng cửa, bên trong đang mở TV nhưng trên sofa không có ai. Ứng Hạo cong ngón tay gõ cửa.
Vài giây sau, một giọng nói vang lên: “Ai đấy?”
Cùng với tiếng gọi, Hoàng Tú Cầm từ trong bếp đi ra. Bà liếc mắt nhìn, vừa lúc đối diện với chàng trai bên ngoài cửa, không, phải nói là một người đàn ông.
Trong ký ức, Hoàng Tú Cầm vẫn nhớ gương mặt này. Bà sững người mấy giây: “Cậu…”
“Chào buổi trưa, dì.” Ứng Hạo lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, khẽ nhướng mày, gật đầu chào.
“Cậu… cậu đến đây làm gì?”
“Đến vì Thiển Thiển.”
Nghe câu này, da đầu Hoàng Tú Cầm tê rần: “Ý gì?”
“Dì à, cháu nghĩ dì nên gọi chú về. Người cháu muốn nói chuyện là chú.”
Cả đời Hoàng Tú Cầm chưa từng rời khỏi Liên Thành, cũng chẳng biết nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng TV thì bà không ít lần xem. Trước đây, trong mắt bà, Ứng Hạo vẫn chỉ là một đứa trẻ, kiểu người để bà tùy ý chê bai thế nào cũng được. Nhưng lúc này, người đàn ông cao lớn đứng ngay trước cửa, với diện mạo xuất chúng, càng không cần nói đến khí thế trên người anh.
Khí thế ấy khiến bà có chút lắp bắp. Đến khi hoàn hồn, bà đã gọi điện cho Mạnh Chí Hiền.
Rất nhanh Mạnh Chí Hiền chạy về. Vừa lên lầu, đối diện với ánh mắt của Ứng Hạo, ông vội vàng nói: “Vào nhà nói chuyện.”
Ứng Hạo bước chân vào, ngồi xuống sofa. Khoảng cách giữa sofa và bàn trà quá gần, anh phải hơi ngả người ra sau, chậm rãi dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trước mặt.
Mạnh Chí Hiền ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Hoàng Tú Cầm liên tục ra hiệu bằng mắt với chồng, đáng tiếc Mạnh Chí Hiền hoàn toàn tập trung vào Ứng Hạo, đang quan sát người đàn ông này.
Hoàng Tú Cầm rót trà, đặt một cốc trước mặt Ứng Hạo. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bà đã không dám nhìn thẳng vào Ứng Hạo nữa.
Khí thế anh quá mạnh.
Hoàng Tú Cầm trở lại bàn ăn, ngồi cùng chồng, mỗi người chiếm một bên. Hai chiếc ghế của họ đều cao hơn sofa, vậy mà vẫn không thể lấn át khí thế của người đàn ông trên sofa.
Im lặng vài giây Mạnh Chí Hiền mới lên tiếng: “Cậu tên gì?”
“Ứng Hạo.” Ứng Hạo ngẩng đầu, hơi ngả người về sau.
Mạnh Chí Hiền gật đầu: “Cậu đến đây vì Thiển Thiển, nhưng hiện giờ Thiển Thiển đang ở Hải Thành.”
“Cháu biết, chúng cháu đang yêu nhau.”
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Hoàng Tú Cầm lập tức thay đổi.
Mạnh Thiển Thiển vậy mà lại dây dưa với Ứng Hạo nữa rồi!
Nhưng Mạnh Chí Hiền lại sững ra, ngay sau đó nhớ đến một vài chuyện. Hình như ông từng gặp người đàn ông này ở dưới lầu, mà lần đó cũng là lúc Mạnh Thiển Thiển từ Hải Thành trở về.
Mạnh Chí Hiền ngồi thẳng người lại: “Hai đứa bắt đầu yêu nhau từ khi nào? Hai đứa là bạn học cấp ba đúng không?”
“Đúng, bạn học cấp ba. Nếu tính nghiêm túc thì chúng cháu bắt đầu yêu nhau từ học kỳ hai năm nhất đại học của Thiển Thiển cho đến bây giờ.”
Mạnh Chí Hiền tính toán thời gian.
Vậy mà đã lâu đến thế.
Hoàng Tú Cầm lập tức nói với Mạnh Chí Hiền: “Tôi đã bảo rồi, đừng ủng hộ nó lên Hải Thành học, nó căn bản không phải vì học hành, nó là vì người đàn ông này. Ông nghĩ nó có thể học hành tử tế được sao? Không thể. Bây giờ nó còn đưa Viện Viện ra ngoài, sau này Viện Viện biết làm sao…”
“Dì!”
Ứng Hạo đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp và lạnh lùng.
Vừa nghe thấy giọng anh, Hoàng Tú Cầm lập tức quay đầu nhìn sang.
Lòng bàn tay Ứng Hạo chống lên đầu gối, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Tú Cầm: “Thiển Thiển chuẩn bị học cao học, nhà các người có tiền không?”
“Cái gì? Học cao học?”
Ngay cả sắc mặt Mạnh Chí Hiền cũng thay đổi theo.
Hiện giờ bọn họ lấy đâu ra tiền để lo cho hai đứa con gái học hành?
Hai người theo bản năng nghĩ như vậy, lại quên mất rằng từ lâu họ đã mặc kệ hai cô con gái.
Khóe môi Ứng Hạo khẽ kéo lên: “Không có tiền thì im miệng.”
Hoàng Tú Cầm khó tin nhìn Ứng Hạo.
Ứng Hạo tiếp tục: “Cháu và Thiển Thiển định đăng ký kết hôn, cần sổ hộ khẩu. Hôm nay cháu chủ yếu đến để lấy sổ hộ khẩu.”
Lần này đến cả Mạnh Chí Hiền cũng sững người. Sau khi phản ứng lại, ông hỏi: “Đăng ký kết hôn? Hai đứa muốn kết hôn?”
Hoàng Tú Cầm: “Không được!”
Ứng Hạo bật cười, nhìn bọn họ: “Các người có lý do gì để phản đối?”
“Cô ấy không có nhà để về, chỉ có một mình nó lo liệu cuộc sống của mình, các người còn muốn phản đối? Các người làm cha mẹ như vậy đấy à?”
Hoàng Tú Cầm: “Chuyện đó cũng không đến lượt cậu… cậu… cậu chẳng có gì cả, vậy mà còn dám đến nhà chúng tôi hỏi cưới.”
Mạnh Chí Hiền lại nhìn Ứng Hạo, trong lòng chấn động.
Ánh mắt Ứng Hạo sắc bén, nhìn thẳng ông: “Chú, cháu nói không sai chứ? Các người bỏ đứa này, giữ đứa kia, ép hai cô gái phải ở ngoài ăn Tết, không có chỗ nương tựa.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!