Tái Ngộ – Chương 110: Là… anh bỏ vào cặp em sao?

Tái Ngộ · Chương 110/115

Mạnh Thiển Thiển vừa ngáp vừa chuẩn bị bữa sáng cho mình, em gái và em trai. Nhưng vì không kịp giờ, cô chỉ vội ăn vài miếng trứng chiên rồi đeo cặp chạy vào trường.

Đi ngang qua căn tin, cô thấy mấy bạn học cầm cốc sữa lắc dâu bước ra.

Mạnh Thiển Thiển khẽ nuốt nước bọt.

Cô rất muốn uống sữa lắc dâu nhưng cô không có tiền.

Cô lặng lẽ dời mắt, đi về phía cầu thang. Đúng lúc ấy, có người từ trên đi xuống.

Người đó cao lớn, cô bước sang trái thì anh cũng bước sang trái, cô né sang phải thì anh lại sang phải.

Lặp đi lặp lại hai, ba lần, Mạnh Thiển Thiển mới nhận ra có gì đó không ổn.

Cô ngẩng đầu đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú.

Chàng trai đứng trước mặt cười ngả ngớn.

Ứng Hạo cong môi, cúi người nhìn cô.

“Đồ nấm lùn.”

Anh lại gần thêm một chút.

Mạnh Thiển Thiển ngẩn người nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng.

“Anh… anh mới là nấm lùn.”

Ứng Hạo rút một tay khỏi túi, đưa về phía cô.

Mạnh Thiển Thiển giật mình, theo phản xạ lùi lại.

Một chiếc chai mát lạnh khẽ áp lên má cô.

Cô giật nảy mình.

“Cái… cái gì vậy?”

Ngay sau đó mùi dâu ngọt ngào len vào chóp mũi.

Cô quay đầu, thấy một chai sữa lắc dâu đang ở ngay trước mắt chớp chớp mắt.

Ứng Hạo thích thú ngắm vẻ mặt của cô.

Lúc nãy trước cửa căn tin, anh cũng đã thấy cô đáng yêu như thế này.

Cố tình để cô va vào mình, anh hạ thấp giọng, chậm rãi dụ dỗ:

“Muốn uống không?”

“Anh tặng em nhé?”

“Làm bạn gái anh đi.”

Mạnh Thiển Thiển lập tức ngẩng phắt đầu nhìn anh.

Chàng trai đứng trên bậc thang với dáng vẻ bất cần, khóe môi và đuôi mày đều ánh lên ý cười, như một thợ săn đang nhìn con mồi.

Mạnh Thiển Thiển hoàn hồn, lập tức gạt tay anh ra.

“Không cần.”

Nói xong, cô cúi đầu định rời đi.

Thấy cô muốn đi, Ứng Hạo cũng dịch bước theo, lần nữa chặn ngay trước mặt cô.

Mạnh Thiển Thiển sốt ruột đến mức vành mắt đỏ hoe, đưa tay đẩy anh.

“Anh tránh ra.”

Nhìn dáng vẻ sắp khóc của cô, Ứng Hạo thoáng sững người, lập tức giơ hai tay đầu hàng.

“Được được, anh tránh.”

Nói rồi ngoan ngoãn lùi sang một bên.

Mạnh Thiển Thiển đỏ bừng mặt, vội vàng chạy lên cầu thang.

Ứng Hạo nhìn cô lướt qua mình.

Anh còn đang phân vân có nên xin lỗi hay không thì chợt phát hiện khóa kéo cặp sách của cô chưa kéo, miệng cặp mở toang.

Anh nhướng mày.

Đôi chân dài sải bước đuổi theo rồi lặng lẽ bỏ chai sữa lắc dâu vào trong cặp cô.

Về đến lớp, Mạnh Thiển Thiển vừa bước vào cửa đã ngửi thấy cả phòng học ngập tràn mùi sữa lắc dâu.

Lớp trưởng Mục Tiêm Tiêm cùng hai nữ sinh khác đang ngồi ở chỗ của cô, vừa uống sữa lắc vừa trò chuyện.

Thấy cô tới lớp trưởng chép miệng.

“Bài tập tối qua làm chưa? Hôm nay tôi không chờ cậu nữa đâu.”

Mạnh Thiển Thiển ngồi xuống chỗ mình.

“Làm rồi.”

Cô cố không để ý đến mùi sữa lắc.

Bụng chỉ có vài miếng trứng chiên nên vẫn đói cồn cào.

Cô lại lặng lẽ nuốt nước bọt rồi tháo cặp xuống.

Lớp trưởng thấy khóa kéo cặp vẫn mở toang thì nhíu mày đầy chê bai.

“Mạnh Thiển Thiển, cậu có giống học sinh không vậy? Lôi thôi quá.”

Mạnh Thiển Thiển cũng sững lại.

“Sáng nay dậy muộn quá nên quên kéo khóa.”

Cô vội cúi đầu lấy vở bài tập.

Nhưng vừa mở cặp đập vào mắt cô là chai sữa lắc dâu đang nằm yên bên trong.

Giống như phát hiện một chiếc hộp kho báu.

Cô vội cầm chai sữa lên.

Thân chai vẫn còn lành lạnh.

Sao… lại có cái này?

“Mau nộp bài.”

Lớp trưởng lại giục.

Mạnh Thiển Thiển lập tức buông chai sữa xuống, lấy vở bài tập đưa cho lớp trưởng.

Đợi ba người họ rời đi, cô mới nhìn lại chiếc cặp lấy chai sữa lắc ra.

Dưới đáy chai có viết chữ cô lật lại xem.

“Thiển.”

Chỉ một chữ.

Nét bút phóng khoáng, mạnh mẽ, là tên của cô.

Mặt Mạnh Thiển Thiển lập tức đỏ bừng.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!