Tái Ngộ – Chương 111: Đang chơi game à?

Tái Ngộ · Chương 111/115

Từ căn hộ của Mạnh Thiển Thiển và Ứng Hạo bước ra, Thường Tuệ Tuệ lập tức sải bước đi thẳng ra ngoài. Đường Tuyển đút hai tay vào túi quần, nhìn cô. Đợi đến khi Thường Tuệ Tuệ bước vào thang máy, anh cũng theo vào.

Căn hộ của Đường Tuyển ở tầng mười lăm. Sau khi anh bấm số tầng, trong thang máy lập tức rơi vào im lặng.

Thường Tuệ Tuệ cúi đầu, nghịch điện thoại.

Đường Tuyển liếc cô một cái, cũng lấy điện thoại ra, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng anh biết rõ cô đang giận dỗi chuyện gì, chỉ là anh không lên tiếng dỗ dành.

Mãi đến khi thang máy lên tới tầng mười lăm, cửa mở ra. Đường Tuyển đứng thẳng người, bước ra ngoài.

Thường Tuệ Tuệ không đi theo.

Bước chân Đường Tuyển khựng lại. Anh đưa tay vò nhẹ mái tóc, đứng yên vài giây rồi định tiếp tục đi.

Đúng lúc ấy, Thường Tuệ Tuệ ngẩng đầu, đưa tay chặn cửa thang máy cô hỏi:

“Bây giờ anh vẫn còn thích Thiển Thiển sao?”

Đường Tuyển cau mày, quay người lại, hai tay vẫn đút trong túi quần.

“Chuyện bao lâu rồi? Em còn lôi ra nói nữa?”

“Nhưng trong lòng anh vẫn tiếc mà.” Thường Tuệ Tuệ nhìn anh. “Tiếc vì ngày trước không cố hết sức theo đuổi cô ấy. Ít nhất Chu Ngạn cũng từng thật sự hành động.”

Đường Tuyển nghiêng đầu, bình thản nhìn cô.

Thường Tuệ Tuệ hơi ngẩng cằm.

“Nếu không thì tại sao chuyện gì em làm, anh cũng cảm thấy không bằng Thiển Thiển?”

Đôi mắt Đường Tuyển hơi nheo lại.

“Cho nên từ trước đến giờ em vẫn âm thầm so sánh?”

“Không.” Thường Tuệ Tuệ khẽ đáp. “Em chỉ quan tâm đến tâm trạng của anh thôi.”

Đường Tuyển không nói gì.

Vài giây sau, anh quay lại, bước về phía cô. Bàn tay đang chắn cửa của cô bị anh nhẹ nhàng nắm lấy, kéo cô ra khỏi cửa thang máy.

“Đừng giận dỗi nữa.” Giọng anh dịu xuống. “Nếu anh thật sự thích cô ấy đến vậy, ngay từ lúc Chu Ngạn định chen vào, anh đã không rút lui.”

Anh nắm tay cô, tiếp tục:

“Em rảnh thì cứ đi hỏi Thiển Thiển xem. Giữa anh và cô ấy có liên lạc với nhau được bao nhiêu đâu.”

“Còn chẳng nhiều bằng em.”

Anh liếc cô một cái.

Thang máy cũng không thể cứ đứng mãi ở đó, Thường Tuệ Tuệ đành đi theo anh ra ngoài.

“Thật à?” Cô vẫn không vui. “Thế mà lúc nào anh cũng thấy em chỗ nào cũng không tốt.”

“Không có.” Đường Tuyển mở cửa. “Em không biết trên đời này chẳng có ai hoàn hảo sao? Em cũng có điểm đáng yêu của riêng mình mà.”

Nói xong, anh nhìn cô.

“Tối nay ngủ ở đây?”

Thường Tuệ Tuệ không đáp, đẩy anh sang một bên rồi bước vào.

Cô thay giày, thấy Đường Tuyển cũng đang thay giày. Trong lòng cô thoáng nghĩ ngợi, nhưng chính cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Cuối cùng, cô đi rót một cốc nước, uống vài ngụm rồi kéo cửa ban công ra ngoài xem mấy chậu cây mọng nước.

Mấy chậu cây cô mua trên mạng trước đó giờ đã lớn rất đẹp.

Thường Tuệ Tuệ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào những chiếc lá, lấy điện thoại chụp liên tiếp mấy tấm rồi chỉnh màu, đăng lên vòng bạn bè.

Đăng xong, cô cất điện thoại, xoay người trở vào.

Đường Tuyển đang ngồi trên sofa, cúi đầu nghịch điện thoại. Bên cạnh anh đặt một cuốn sách về trí tuệ nhân tạo. Trong căn hộ còn có rất nhiều mô hình, dựa sát bên ban công cũng bày không ít.

Thường Tuệ Tuệ đứng bên cửa ban công, nhìn bóng lưng anh hồi lâu rồi mới bước lại gần.

Cô cúi đầu nhìn.

Anh đang trò chuyện với một người.

Là một đàn em cùng khoa gửi cho anh một bộ dữ liệu, nhờ anh xem giúp có đúng hay không.

Đường Tuyển vừa lật sách vừa tính toán, sau đó gửi kết quả lại cho cô bé.

Đàn em:

“Đàn anh, giỏi quá! Em tính mãi mà không ra được. Con vịt nhỏ của em đến chân cũng chẳng nhấc lên nổi, cứ dùng cổ cọ xuống sàn. Em muốn xỉu luôn rồi, các bạn cứ cười em mãi.”

Đường Tuyển:

“Đúng là buồn cười thật.”

Đàn em:

“…”

Những thứ họ nói với nhau, Thường Tuệ Tuệ chẳng hiểu gì cả.

Cô mím môi, thu hồi ánh mắt, đặt cốc xuống rồi hỏi:

“Đường Tuyển, anh uống nước không?”

Giọng anh truyền tới từ phía sau:

“Uống. Pha cho anh một cốc cà phê hòa tan đi.”

Vừa làm, Thường Tuệ Tuệ vừa hỏi:

“Tối nay anh không ngủ à?”

“Làm xong việc đang dang dở rồi ngủ.”

“Ồ.”

Pha xong cà phê, Thường Tuệ Tuệ mang cốc trở lại phòng khách.

Cách bố trí ở đây khá giống căn hộ của Thiển Thiển và Ứng Hạo, nhưng bên này của Đường Tuyển lại có rất nhiều mô hình cùng mấy con robot. Có con điều khiển bằng giọng nói, có con điều khiển từ xa. Thỉnh thoảng Thường Tuệ Tuệ cũng chơi cùng chúng.

Cô đặt cà phê lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Đường Tuyển.

Anh chăm chú nhìn màn hình máy tính, vừa lật sách vừa giúp các bạn trong lớp lập trình.

Hương cà phê thơm nồng lan tới.

Đường Tuyển đưa tay cầm cốc lên nhấp một ngụm.

Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, nơi cổ áo thấp thoáng một đường viền màu vàng nhạt.

Người ta vẫn thường nói, đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là lúc cuốn hút nhất.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!