Tái Ngộ – Chương 112: Là nhóm của Tây Tây à?

Tái Ngộ · Chương 112/115

Mười mấy phút sau, buổi họp trong phòng mới kết thúc. Cửa vừa mở, tiếng người nói cười, tiếng bước chân lập tức hòa vào nhau, náo nhiệt cả một khoảng sân.

Đường Tuyển được mọi người vây quanh bước ra, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô gái đang ngồi trên bồn hoa.

Hôm nay Thường Tuệ Tuệ mặc một chiếc quần jeans cùng áo croptop màu đen, hai chân chạm nhẹ xuống nền gạch. Cô lặng lẽ nhìn anh, bên cạnh đặt một phần oden.

Trời quang đãng, ánh sáng rực rỡ, vậy mà chẳng hiểu sao trông cô lại có chút ngơ ngẩn như thể không ngờ anh lại ra đúng lúc này.

Đường Tuyển khựng bước, đứng nhìn cô vài giây.

Đến lúc ấy Thường Tuệ Tuệ mới hoàn hồn. Cô cầm điện thoại đứng dậy, xách hộp oden bên cạnh rồi đi về phía anh.

Đường Tuyển dừng lại một chút, quay sang nói với thầy Nghiêm Hùng:

“Thầy, tối mai em sẽ gửi thầy bộ dữ liệu đó. Em phải về xem lại một lượt.”

Thầy Nghiêm Hùng gật đầu.

“Được. Nếu bên Đông Phương có việc gì cần giúp thì cứ tìm thầy.”

Đường Tuyển mỉm cười.

“Vâng ạ.”

Nói xong, anh đút tay vào túi quần bước xuống bậc thềm. Đám đàn em phía sau vẫn đứng nhìn theo. Giữa bao ánh mắt, Thường Tuệ Tuệ rất tự nhiên khoác lấy cánh tay anh, cười nói:

“Anh mà không ra nữa là oden nguội mất rồi.”

Đường Tuyển nghiêng đầu nhìn cô.

“Chẳng phải em bảo đang ở tận chân trời sao?”

Thường Tuệ Tuệ cười hì hì.

“Đùa thôi. Nếu giờ em thật sự ở tận chân trời thì làm gì còn để mắt đến một người phàm như anh.”

Đường Tuyển bật cười, nhận lấy hộp oden rồi mở ra.

Có những lúc, vóc dáng của Thường Tuệ Tuệ thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi mặc quần jeans, đôi chân vừa dài vừa thon gọn.

Đường Tuyển gắp một viên cá viên đưa đến bên môi cô.

Thường Tuệ Tuệ cười tít mắt, cắn một miếng, rồi nắm lấy cổ tay anh, đưa lại cho anh ăn.

Đường Tuyển cũng cúi đầu cắn một miếng.

Hai người cứ thế đút qua đút lại, ngọt ngào đến mức những người phía sau đều nhìn không chớp mắt.

Đặc biệt là mấy cô em khóa dưới, mà Tây Tây lại là người nổi bật nhất.

Cả nhóm lặng lẽ nhìn đôi tình nhân sóng vai rời đi.

Sau khi thầy Nghiêm Hùng rời khỏi, một sinh viên thở dài, liếc nhìn Tây Tây rồi nói:

“Anh Đường Tuyển không lẽ cũng giống anh Ứng Hạo, định kết hôn từ khi còn trẻ đấy chứ?”

“Nếu thật thì chỉ còn mỗi anh Chu Ngạn thôi.”

Nhắc đến Mạnh Thiển Thiển thì cũng có người nhắc đến Thường Tuệ Tuệ.

“Bạn gái của anh Đường Tuyển học ngành gì thế? Có tài cán gì không?”

“Chỉ là một cô gái rất bình thường thôi.”

“Hả?”

“Bạn thân của Mạnh Thiển Thiển.”

“Thế cũng được à? Người trong nhà tự tiêu hóa luôn sao?”

Thường Tuệ Tuệ từng chứng kiến Mạnh Thiển Thiển bị người ta bàn tán đủ điều, nên cũng đoán mình sớm muộn sẽ trở thành chủ đề. Đặc biệt là khi cảm nhận được vô số ánh mắt hướng về phía mình.

Đường Tuyển hỏi:

“Đi mua đồ ăn hay sang cọ cơm?”

Thường Tuệ Tuệ chẳng muốn tự nấu chút nào. Cô nấu thì Đường Tuyển cũng sẽ chê.

Cô cười đáp:

“Đi cọ cơm đi, em nghe nói hôm nay Thiển Thiển làm tiệc lớn.”

“Được.”

Đường Tuyển tiện tay bỏ túi nilon cùng hộp đựng oden vào thùng rác, rồi cả hai cùng sang nhà Mạnh Thiển Thiển và Ứng Hạo ăn ké.

Ăn tối xong, họ trở về chỗ ở.

Sau khi tắm rửa, Đường Tuyển tiếp tục công việc của mình.

Máy tính vẫn mở, trên màn hình là các bài đánh giá xe cùng giao diện chỉnh sửa hệ thống.

Dự án bên Đông vẫn chưa có bước đột phá nên áp lực vô cùng lớn. Dù phần này chủ yếu do giáo sư Lương và Ứng Hạo phụ trách, anh vẫn hy vọng mình có thể nghĩ ra điều gì đó hữu ích.

Trong khi đó, Thường Tuệ Tuệ cuộn mình ở góc sofa, ôm gối rồi mở diễn đàn trường.

Cô tìm bài viết về mình và Đường Tuyển.

Cô vốn là kiểu người càng biết người khác nói xấu mình lại càng muốn đọc. Rõ ràng là tự ngược bản thân, nhưng chỉ cần trong hàng trăm bình luận có một câu khen cô và Đường Tuyển đẹp đôi, cô đã thấy đáng giá.

Đúng lúc ấy, mục Hoa Gian xuất hiện một bài đăng rất bình thường.

“Bạn gái của đại thần Đường Tuyển là Thường Tuệ Tuệ phải không?”

“Đại thần yêu đương kín tiếng thật đấy. Chẳng thấy bắt đầu từ lúc nào mà đã thành một đôi rồi.”

Thường Tuệ Tuệ đang dùng tài khoản phụ định trả lời thì bỗng một bàn tay đeo đồng hồ đưa tới, nắm lấy cổ tay cô.

Cô ngẩng đầu Đường Tuyển vẫn nhìn màn hình máy tính, chỉ thuận tay kéo cô lại.

“Qua đây xem giúp anh cái này.”

Anh thậm chí không nhìn cô, chỉ đơn giản là nắm tay cô.

“Ồ.”

Thường Tuệ Tuệ ôm gối, quỳ trên sofa rồi ghé sát sang.

Trên màn hình là một robot cầm lưỡi hái, trông vô cùng oai vệ cô tò mò hỏi:

“Xem gì vậy?”

Đường Tuyển ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cô, liếc nhìn một cái.

Bộ đồ ngủ áo ngắn quần dài cô mặc hơi xộc xệch.

Ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua một vòng rồi bình thản hỏi:

“Em thấy cầm lưỡi hái đẹp hơn hay cầm rìu đẹp hơn?”

Thường Tuệ Tuệ nghiêm túc ngắm nghía.

“Rìu đi nhìn thú vị hơn.”

Đường Tuyển khẽ “ừ” một tiếng.

Thường Tuệ Tuệ nghĩ mình đã trả lời xong nên định quay về chỗ cũ.

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại đặt trên bàn vô tình lọt vào tầm mắt anh.

Anh nhìn thấy cô đang xem diễn đàn cũng nhìn thấy bài đăng về hai người.

Giọng anh vẫn bình thản:

“Diễn đàn Hoa Gian vốn là nơi chuyên bàn chuyện thị phi, sau này xem mấy diễn đàn học thuật nhiều hơn đi.”

Nghe vậy, Thường Tuệ Tuệ lập tức ngồi phắt về góc sofa như phản xạ.

“Em… em chỉ xem linh tinh thôi. Diễn đàn chuyên ngành… em cũng xem mà, chỉ là ít hơn.”

Đường Tuyển cúi người cầm chuột, tiếp tục đổi vũ khí cho robot.

“Bây giờ em nên chuẩn bị trước cho luận văn tốt nghiệp đi.”

Thường Tuệ Tuệ tựa vào thành sofa, co đôi chân dài lại, lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt anh, khẽ đáp:

“Vâng…”

Im lặng một lúc, cô lại hỏi:

“Con robot lúc nãy anh chỉnh là để làm gì thế?”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!