Tái Ngộ – Chương 16: Em mập chỗ nào?
Tái Ngộ · Chương 16/115
Chu Ngạn: “Cậu ấy không trả lời, chắc là ngủ rồi.”
Đọc được tin nhắn ấy, Mạnh Thiển Thiển mới thật sự yên tâm. Cô lại tán gẫu với Chu Ngạn thêm vài câu rồi đặt điện thoại xuống, xoay người chìm vào giấc ngủ. Thấy chị đã ngủ, Mạnh Viện Viện cũng cất điện thoại, đứng dậy tắt đèn. Căn phòng chìm trong một đêm bình yên.
Kỳ nghỉ đông năm nay khá dài, kéo gần đến tận Tết Nguyên Tiêu. Mùng Tám, bố đi làm trở lại. Ông vừa ra khỏi nhà, mâu thuẫn giữa Mạnh Thiển Thiển, em gái với mẹ và em trai lại càng nhiều hơn, mà nguyên nhân vẫn chủ yếu đến từ cậu em trai. Cãi nhau xong, Mạnh Viện Viện sầm cửa bước vào phòng, bực bội nói: “Chị, chị mau về Hải Thành đi. Cái nhà này còn ở nổi nữa sao!”
Mạnh Thiển Thiển vẫn cúi đầu dùng bút đánh dấu những ý quan trọng trong cuốn sổ. Cô cố gắng nhớ lại những gì thầy cô đã dạy trong năm ôn thi, cẩn thận chép lại từng chút một, ghi nhớ từng chút một. Cô bình thản nói: “Hôm nay rảnh thì làm giúp chị mấy bài này nhé.”
“Chị! Em không muốn đâu!”
Đầu bút của Mạnh Thiển Thiển khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn em gái, khiến Mạnh Viện Viện khựng một chút.
“Lại đây.”
Dù trong lòng vẫn đầy bực bội, Mạnh Viện Viện cuối cùng cũng ngoan ngoãn bước tới. Bản thân Mạnh Thiển Thiển học không thật sự giỏi, tư duy logic cũng chẳng phải điểm mạnh. Thế nhưng để dạy em gái, cô chỉ còn cách cắn răng tự mày mò.
Thực ra cô hoàn toàn có thể quay lại Hải Thành sớm hơn. Hôm qua Diệp Lam đã trở về rồi, còn bảo ở nhà chán chết. Nhưng Mạnh Thiển Thiển vẫn muốn dạy Mạnh Viện Viện, cũng không yên lòng để em gái ở lại một mình. Vì thế, dù trong nhà cãi vã liên miên, cô vẫn quyết định ở lại.
Đến Tết Nguyên Tiêu là khai giảng. Mạnh Thiển Thiển mua vé tàu cao tốc chuyến tám giờ rưỡi sáng ngày mười bốn âm lịch. Sáng hôm đó, Mạnh Viện Viện nhất quyết đưa chị ra ga.
Lúc hai chị em kéo vali bước ra khỏi nhà, Hoàng Tú Cầm vừa cúp điện thoại của chồng, vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Bà gọi Mạnh Thiển Thiển lại, quay vào phòng lấy ra một chiếc ví da màu đen. Mở ví ra, bà đếm đi đếm lại số tiền bên trong. Nhấc lên rồi lại đặt xuống, tiếc lên tiếc xuống. Thấy cảnh đó, Mạnh Viện Viện khoanh tay, trợn trắng mắt.
Cuối cùng, Hoàng Tú Cầm lấy ra tám trăm tệ, nhìn Mạnh Thiển Thiển: “Tiền sinh hoạt đây. Tiết kiệm một chút. Tháng này bố con nghỉ Tết nên lương cũng không được bao nhiêu, tháng sau chưa chắc đã gửi đúng hạn.”
Mạnh Thiển Thiển nhìn số tiền ấy, khẽ mím môi: “Con biết rồi.”
Hoàng Tú Cầm suy nghĩ một lúc, lại rút bớt một trăm tệ, chỉ còn bảy trăm mới đưa cho cô. Mạnh Viện Viện tức đến mức hét lên: “Tám trăm đã ít lắm rồi! Người ta toàn được hơn một nghìn! Mẹ còn bắt chị mua đồ cho Mạnh Khiếu nữa…”
“Có phần con nói à? Nói thêm câu nữa thì một đồng mẹ cũng không đưa!” Hoàng Tú Cầm trừng mắt.
Mạnh Viện Viện lập tức im bặt. Mạnh Thiển Thiển kéo em gái ra phía sau, nhận lấy tiền rồi nhìn mẹ. Giọng cô rất bình tĩnh: “Mẹ thật sự nghĩ sau này chỉ có ba người mẹ, bố và Mạnh Khiếu sống với nhau thôi sao?”
Hoàng Tú Cầm sững người. Bà không hiểu câu nói ấy có ý gì, nhưng Mạnh Thiển Thiển đã kéo Mạnh Viện Viện xách vali bước ra khỏi cửa. Nhìn theo bóng lưng hai chị em, trong lòng Hoàng Tú Cầm bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu. Ý con bé là gì?
Cộp. Cộp. Cộp.
Hai chị em khiêng vali xuống cầu thang. Mạnh Viện Viện vẫn chưa hết tức: “Sau này cứ để thằng con cưng của mẹ nuôi mẹ già đi!”
Mạnh Thiển Thiển không đáp. Hai người nhanh chóng đến trạm xe buýt. Lên xe, vừa hay còn chỗ ngồi phía sau, lúc này Mạnh Viện Viện mới thôi lải nhải. Mạnh Thiển Thiển cúi đầu nhìn số tiền trong lòng bàn tay. Chỉ vì vài hạt gạo, con người cũng phải cúi đầu.
“Chị, cất tiền đi,” Mạnh Viện Viện nhắc.
“Ừ.” Mạnh Thiển Thiển cất tiền vào ví, quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Hay là… cô nên thử tự kiếm tiền? Nhưng đối với cô mà nói, mọi thứ đều rất mờ mịt. Cô không xuất sắc như Chu Kiều, cũng chẳng can đảm như Thành Noãn. Cô còn muốn thi thêm vài chứng chỉ nữa, liệu cô có thể vừa học vừa kiếm tiền được không?
Một lúc sau, xe buýt dừng trước ga tàu cao tốc. Phần lớn hành khách đều là sinh viên, cùng xuống ở đây. Mạnh Viện Viện đưa chị đến tận cửa kiểm vé. Cô bé cảm thán: “Ga tàu lớn thật đó.”
Mạnh Thiển Thiển nhìn bảng chỉ dẫn: “Lúc về nhớ nhìn biển chỉ đường nhé.”
“Biết rồi mà, em có phải chị đâu.”
Mạnh Thiển Thiển bất lực xoa đầu em gái: “…”
Hai chị em xếp hàng chờ kiểm vé. Mạnh Viện Viện đảo mắt nhìn quanh, bỗng kéo tay áo chị: “Chị! Kia có phải anh Ứng Hạo không?”
Mạnh Thiển Thiển ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn thấy Ứng Hạo. Anh mặc áo hoodie, quần jean, tay xách chiếc túi du lịch màu đen, đang đứng ở hàng bên cạnh. Vóc người cao ráo nổi bật giữa đám đông. Anh hơi cúi đầu, đang nhìn điện thoại. Khoảng cách không xa nên cô còn nhìn rõ miếng băng cá nhân dán nơi khóe mắt anh.
“Chị, đúng anh ấy phải không?” Mạnh Viện Viện hỏi lại.
Mạnh Thiển Thiển khẽ kéo tay em xuống: “Đúng.”
“Hai người học cùng một trường đại học rồi mà?”
Mạnh Thiển Thiển thu ánh mắt lại, khẽ đáp: “Cùng trường… nhưng bọn chị không còn liên lạc.”
Mạnh Viện Viện hé miệng, rồi lại lặng lẽ khép lại. Cô bé biết chuyện tình cảm thời cấp ba của chị mình. Hồi đó hai chị em ngủ chung một phòng, ngày đó chị thường gọi điện, nhắn tin, gọi video với anh Ứng Hạo. Thỉnh thoảng cô còn chen vào nói vài câu, rồi anh Ứng Hạo mua đồ ăn cho chị, đôi khi cũng nhờ chị mang cho cô một phần. Mạnh Viện Viện từng nghĩ, sau khi chị đỗ Đại học Hải Thành, hai người sẽ nối lại liên lạc, biết đâu còn quay về với nhau. Nhưng suốt kỳ nghỉ Tết này, chị chưa từng nhắc đến anh Ứng Hạo, cũng chẳng có lấy một dấu hiệu cho thấy hai người còn liên hệ.
Đại khái… cô cũng đoán được kết cục. Mạnh Viện Viện lặng lẽ nắm lấy tay chị. Mạnh Thiển Thiển cúi đầu nhìn em, để mặc em nắm.
Một lúc sau, Mạnh Viện Viện hỏi nhỏ: “Chị… chị có người mới rồi phải không?”
Mạnh Thiển Thiển đưa vé cho nhân viên kiểm soát, khẽ đáp: “Ừ.”
Mạnh Viện Viện thở dài thật mạnh. Mạnh Thiển Thiển nhận lại vali, xoa đầu em: “Chị vào đây nhé. Lát nữa đừng chạy lung tung, về nhà luôn đi.”
“Vâng vâng. Có gì nhắn WeChat nhé.”
Mạnh Thiển Thiển mỉm cười: “Được.”
Lần này cô ngồi toa mười hai, ghế 12A sát lối đi. Vali thuận lợi được đặt lên giá hành lý, ba chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống. Vừa tháo khăn quàng cổ chuẩn bị ngồi xuống, cô đã thấy Ứng Hạo xách túi bước vào toa. Khi nâng hành lý lên, anh vô tình nhìn thấy cô, động tác liền khựng lại. Mạnh Thiển Thiển lập tức mỉm cười.
Ứng Hạo cất hành lý xong, tựa hờ vào ghế hỏi: “Sao em về muộn vậy?”
“Nhà em có chút việc. Còn anh?”
“Bà ngoại không chịu cho đi, nên anh ở thêm hai ngày.”
“Ra vậy…” Ánh mắt Mạnh Thiển Thiển lại rơi lên khóe môi và khóe mắt anh. Vết thương nơi môi đã khỏi, chỉ còn miếng băng nơi khóe mắt vẫn rất nổi bật. Cô do dự một lát: “Cái đó… vết thương vẫn chưa lành sao?”
Ứng Hạo kéo mũ áo trùm lên đầu, khuôn mặt góc cạnh chìm trong bóng mũ. Giọng anh trầm thấp: “Lành rồi, chỉ lười bóc ra thôi.”
Nói xong, anh ngồi xuống. Ghế của anh ở hàng phía sau, ngay cạnh dãy của Mạnh Thiển Thiển, cũng là ghế A sát lối đi. Biết anh không sao, Mạnh Thiển Thiển cũng yên tâm tựa lưng nghỉ ngơi.
Chẳng bao lâu sau, tàu khởi hành. Tiếng nói chuyện, tiếng bóc đồ ăn vang lên khe khẽ khắp toa. Mạnh Thiển Thiển kéo khăn che nửa khuôn mặt rồi tranh thủ ngủ bù. Suốt chuyến đi, hai người hầu như không nói thêm câu nào. Có lần cô đi vệ sinh, lúc quay ra thì thấy Ứng Hạo đang khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đường trở về chỗ ngồi, cô vô tình nhìn thấy một cô gái cùng toa lén nhét một tờ giấy ghi WeChat, số điện thoại và tên mình lên ghế của anh. Mạnh Thiển Thiển chỉ liếc một cái rồi bình thản dời mắt.
Hơn mười một giờ, tàu đến Hải Thành. Mạnh Thiển Thiển kéo vali xuống, vừa quay đầu đã thấy Ứng Hạo xách hành lý đi ngay phía sau, hai người vẫn không nói gì. Lần này lại đi cùng một lối ra.
Vừa bước khỏi cửa ga… Mạnh Thiển Thiển đã nhìn thấy Chu Ngạn đứng chờ ở phía trước. Cô sững lại: “Sao anh lại tới đây?”
Chu Ngạn mỉm cười bước tới, rất tự nhiên nhận lấy vali của cô. Sau đó anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô cách Ứng Hạo thêm hai bước. Lúc này anh mới ngẩng đầu chào: “Vết thương ở khóe mắt cậu vẫn chưa khỏi à?”
Ứng Hạo xách túi bằng một tay. Đôi mắt lặng lẽ nhìn anh, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của họ. Khoảng cách bị kéo giãn ấy dường như đã đủ để anh hiểu ra điều gì. Anh bình thản hỏi: “Phòng làm việc không bận sao?”
“Bận chứ,” Chu Ngạn cười: “Nhưng mình tới đón Thiển Thiển đi ăn lẩu. Gặp cậu thì tiện thể báo luôn.”
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Yết hầu của Ứng Hạo khẽ chuyển động, anh giơ tay gọi taxi, khẽ hỏi: “Đều biết rồi?”
Nụ cười của Chu Ngạn nhạt đi đôi chút, giọng cũng nghiêm túc hơn: “Ừ.”
Taxi dừng lại. Ứng Hạo gật đầu, cúi người ngồi vào xe. Cửa kính hạ xuống, ánh mắt anh lướt rất khẽ qua hai bàn tay đang đan vào nhau rồi nói: “Mình đi trước.”
Chu Ngạn gần như cầu còn chẳng được. Anh gật đầu cười: “Được, tôi gọi xe sau, rồi cùng về phòng làm việc ăn lẩu.”
“Ừ.” Ứng Hạo thu lại ánh mắt, dựa người vào ghế. Chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Mạnh Thiển Thiển mơ hồ cảm nhận được sự căng thẳng của Chu Ngạn. Sau khi lên xe, cô nhìn anh, anh cũng quay sang nhìn cô rồi bật cười: “Ăn Tết xong… em mập lên rồi à?”
Mạnh Thiển Thiển lập tức trợn mắt: “Em mập chỗ nào?”
Chu Ngạn bật cười bất đắc dĩ: “…” “Được rồi, không mập.”
Mạnh Thiển Thiển nhìn anh: “Lúc nãy anh căng thẳng à?”
Chu Ngạn cười, ánh mắt thoáng chút chột dạ. Nhìn dáng vẻ của Mạnh Thiển Thiển, anh biết cô hoàn toàn không hề nhận ra tâm tư của Ứng Hạo.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!