Tái Ngộ – Chương 17: Có mùi lắm nha?

Tái Ngộ · Chương 17/115

“Ha…” Lâm Phiêu bỗng bật cười, bờ vai khẽ run lên theo từng tiếng cười. Sau đó, cô ta ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thẳng qua đám người, dừng trên người Mạnh Thiển Thiển. Khóe môi cô ta cong lên đầy châm chọc: “Ngay cả tự mình trả lại một cái tát… Mày cũng không dám.”

Mạnh Thiển Thiển khựng người. Ánh mắt ấy như đang nói với cô: “Mày xứng với anh ấy sao? Yếu đuối thế này… Bảo sao năm lớp Mười Hai anh ấy lại bỏ mày.”

Nói xong, Lâm Phiêu từ từ đứng thẳng người, xoay lưng từng bước đi về phía phòng mình. Sống lưng cô ta vẫn thẳng tắp, giống như một nữ hoàng vừa thua trận.

Nghe những lời đó, đôi mắt Ứng Hạo khẽ nheo lại. Anh nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Lâm Phiêu. Cùng lúc ấy, Mạnh Thiển Thiển vô tình bắt gặp ánh mắt anh. Cô mím chặt môi, lặng lẽ ngồi xuống. Thế rồi, những ký ức đã rất lâu không nhớ tới lại chậm rãi ùa về…

Hồi cấp ba, có rất nhiều cô gái thích Ứng Hạo, còn cô thì âm thầm chịu đủ loại công kích. Lớp trưởng của lớp cũng thích anh. Mỗi lần phát bài kiểm tra, cô ấy đều nhìn Mạnh Thiển Thiển bằng ánh mắt chế giễu: “Bạn trai cậu giỏi thế cơ mà? Sao cậu thi được mỗi chút điểm này?” Rồi cô ta cười khẩy: “Người ta đứng top năm toàn khối, còn cậu? Đội sổ. Cậu xứng với cậu ấy sao?”

Cho đến năm học lại, vài bạn học cũ cũng từng cười nhạo cô: “Mạnh Thiển Thiển, quả nhiên cậu không thi đỗ ngay. Giờ Ứng Hạo lên đại học rồi, chắc chắn sẽ quên cậu thôi. Người như cậu ấy đương nhiên sẽ chọn một cô gái cùng đẳng cấp với mình.”

“Mạnh Thiển Thiển?” Giọng Chu Ngạn nhẹ nhàng kéo cô về thực tại. Mạnh Thiển Thiển mờ mịt ngẩng đầu đối diện với đôi mắt dịu dàng của anh. Cô khựng lại vài giây, rồi miễn cưỡng nở một nụ cười.

Nhìn nụ cười ấy, trong lòng Chu Ngạn đau như bị dao cắt. Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô, giọng đầy áy náy: “Xin lỗi, là anh quá bất cẩn. Hôm họp lớp mùng Ba, sau khi anh về… Lâm Phiêu nhắn WeChat hỏi em có phải người Liên Thành không. Lúc đó anh không nghĩ nhiều nên đã trả lời.”

Thì ra là vậy, nên Lâm Phiêu mới đi điều tra chuyện giữa cô và Ứng Hạo, từ đó mới có chuyện hôm nay. Mọi thứ cuối cùng cũng nối lại thành một đường.

Mạnh Thiển Thiển khẽ cười, giọng rất nhẹ: “Cho nên… Có muốn đề phòng… cũng không đề phòng nổi…”

Đó vốn là một câu rất bình thường, nhưng khi lọt vào tai Chu Ngạn lại giống như mang hai tầng ý nghĩa. Trái tim anh đau đến nghẹn lại, anh chỉ biết liên tục nói: “Xin lỗi… Xin lỗi em…” Thật ra, là anh đã đánh giá quá thấp lòng đố kỵ của một người phụ nữ.

Ở ngoài cửa, Ứng Hạo vẫn đứng đó. Anh nhìn Chu Ngạn nắm tay Mạnh Thiển Thiển, nhìn anh ấy không ngừng xin lỗi, mà bản thân đến tư cách bước vào căn phòng ấy… cũng không có. Đường quai hàm anh siết chặt, ánh mắt sâu đến mức không nhìn ra cảm xúc. Vài giây sau, anh xoay người, sải bước về phía cầu thang.

Thường Tuệ Tuệ đứng bên cạnh từ nãy. Cô luôn cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ, nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn chạy theo: “Đàn anh!”

Ứng Hạo dừng bước, một tay đút túi quần, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Có chuyện gì?”

Thường Tuệ Tuệ nhìn gương mặt góc cạnh của anh, ho khan một tiếng: “Đàn anh… Hay là… Anh đồng ý lời mời WeChat của em đi?”

Ứng Hạo nhìn cô vài giây, đột nhiên hỏi: “Em thích anh ở điểm nào?”

Vì câu hỏi quá thẳng thắn, Thường Tuệ Tuệ ngẩn người. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này nên ấp úng: “Em… Thì…”

Đáy mắt Ứng Hạo thoáng hiện một tia tự giễu. Anh lấy từ túi quần ra một chùm chìa khóa đưa cho cô: “Đến hội sinh viên lấy ít đá chườm mặt cho Mạnh Thiển Thiển.”

Thường Tuệ Tuệ vội nhận chìa khóa: “À… Vâng! Em đi ngay!”

Ứng Hạo không dừng lại mà tiếp tục xuống lầu. Bóng lưng cao lớn của anh rất nhanh khuất sau góc cầu thang. Thường Tuệ Tuệ nhìn chùm chìa khóa trong tay rồi quay lại phòng lấy hộp giữ nhiệt. Dù vậy, cô không dám vào ngay vì sợ mình thành… bóng đèn.

Ở trong phòng, Mạnh Thiển Thiển thấy bóng Thường Tuệ Tuệ thấp thoáng ngoài cửa sổ liền nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Chu Ngạn, khẽ nói: “Chu Ngạn, anh về trước đi.”

Đã gần hết năm phút, Chu Ngạn nhìn bàn tay trống không cũng không tiện ở lại thêm. Anh đứng dậy, xoa nhẹ mái tóc cô: “Anh đi mua thuốc bôi. Anh về trước nhé.”

Mạnh Thiển Thiển gật đầu, do dự vài giây rồi khẽ nói: “Sau này… Anh cố gắng đừng lên ký túc xá nữa.”

Chu Ngạn khựng lại, anh cũng nhìn thấy bóng Thường Tuệ Tuệ ngoài cửa nên cuối cùng chỉ mỉm cười: “Được.” Nói xong, anh xoay người rời đi.

Thường Tuệ Tuệ lập tức lách người vào phòng, mỉm cười với Chu Ngạn một cái. Chu Ngạn cũng cười đáp. Sau khi hai người lướt qua nhau, cửa phòng khép lại, mọi thứ cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Mạnh Thiển Thiển thả lỏng người ngồi xuống ghế, lúc này Thường Tuệ Tuệ mới thở phào: “Hù chết tớ rồi. Không ngờ đàn anh Ứng Hạo lại làm vậy. Nhưng mà… Anh ấy ngầu thật luôn!”

Mạnh Thiển Thiển lặng lẽ ngồi trên ghế, nhìn Thường Tuệ Tuệ lôi chiếc hộp giữ nhiệt dưới gầm bàn ra. Cô khẽ cười bảo: “Tuệ Tuệ, lúc nãy… cậu dũng cảm thật.”

Thường Tuệ Tuệ cười tươi đáp: “Là đàn anh Ứng Hạo cho tớ dũng khí mà.”

Nghe vậy, Mạnh Thiển Thiển cũng bật cười, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót. Có lẽ… kiểu con gái nào cũng hợp với anh, chỉ riêng cô là không. Bởi vì cô quá yếu đuối.

Thường Tuệ Tuệ xoa đầu cô: “Tớ đi lấy đá đây. Đàn anh Ứng Hạo đưa chìa khóa cho tớ, anh ấy bảo lên hội sinh viên lấy.”

Mới ba câu thì hết hai câu nhắc đến Ứng Hạo, Mạnh Thiển Thiển bất đắc dĩ lắc đầu: “Thôi, không cần đâu. Thật ra cũng không đau lắm nữa.”

“Không được! Phải chườm!” Nói xong, Thường Tuệ Tuệ lập tức chạy biến mất.

Mạnh Thiển Thiển nhìn theo bóng cô, chỉ biết lấy khăn mặt đắp tiếp lên má. Cô ngồi ngẩn người vài giây rồi cầm bút lên tiếp tục học.

Hai mươi phút sau, Diệp Lam và Chu Phương cầm theo tuýp thuốc Chu Ngạn vừa mua trở về. Vừa mở cửa, họ đã thấy Mạnh Thiển Thiển với gương mặt sưng như cái bánh bao vẫn chăm chú học bài khiến hai người đều sửng sốt. Diệp Lam chạy tới: “Bé cưng ơi! Thành thế này rồi còn học nữa! Mau bôi thuốc trước đi.” Cô đặt tuýp thuốc lên bàn.

Mạnh Thiển Thiển nhìn tuýp thuốc, khẽ hỏi: “Hai cậu… đều biết rồi à?”

Chu Phương lau mồ hôi: “Sao mà không biết được. Diễn đàn trường đầy video luôn. Có điều nghe nói đàn anh Ứng Hạo đã cho người xóa hết rồi.”

Diệp Lam nâng cằm cô lên, tặc lưỡi: “Chậc… Thật không hiểu nổi sao đàn chị nỡ đánh cậu mạnh như vậy. Hào quang nữ thần… Rơi sạch rồi.”

Chu Phương cũng lắc đầu phụ họa: “Tự mình đánh nát quân bài đẹp, còn quay sang trách người khác. Đúng là hết thuốc chữa.”

Chẳng bao lâu sau, Thường Tuệ Tuệ cũng quay về. Ba cô gái vây quanh Mạnh Thiển Thiển, người bôi thuốc, người chườm đá. Vết thương đau thì đúng là rất đau, nhưng trong lòng Mạnh Thiển Thiển lúc này lại vô cùng ấm áp.

May mà hôm sau là cuối tuần, với gương mặt này, ở lì trong ký túc xá là lựa chọn tốt nhất.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!