Tái Ngộ – Chương 18: Cãi nhau với Chu Ngạn rồi à?

Tái Ngộ · Chương 18/115

Sau khi bước vào thang máy, Mạnh Thiển Thiển mới phát hiện Chu Ngạn không đi theo. Khi cửa thang máy khép lại, bên trong chỉ còn một mình cô. Lúc này, tấm lưng căng cứng của cô cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, ánh mắt thất thần nhìn những con số tầng đang không ngừng nhảy lên.

“Đinh…” Cửa thang máy mở ra. Mạnh Thiển Thiển bỗng hoàn hồn rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy cửa phòng của Thường Tuệ Tuệ vẫn mở, bên trong truyền ra từng tràng cười nói rộn rã, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Cô đi tới, thò đầu vào cười: “Hello.”

“Hello! Ha ha ha, mau vào đi!” Thường Tuệ Tuệ vừa nhìn thấy cô liền vẫy tay gọi.

Mạnh Thiển Thiển mỉm cười bước vào. Đây là phòng hai người, có hai chiếc giường, một chiếc lớn và một chiếc nhỏ, nhưng ba người phải ở chung.

Chu Phương dụi mũi lên tiếng: “Tớ không quen ngủ chung với người khác. Tớ ngủ một mình bên này nhé?”

Thường Tuệ Tuệ gật đầu: “Tớ thì không sao, xem Diệp Lam nói thế nào.”

Đúng lúc ấy, Diệp Lam vừa rửa mặt xong bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nghe hỏi xong, cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được. Tớ ngủ với Tuệ Tuệ.”

Sau khi chia giường xong, Thường Tuệ Tuệ kéo Mạnh Thiển Thiển ngồi xuống. Mấy cô gái bắt đầu ríu rít kể về những chuyện xảy ra ở viện dưỡng lão hôm nay.

Thường Tuệ Tuệ chống cằm thở dài: “Nếu sau này hơn năm mươi tuổi mà chẳng còn ai bên cạnh, phải vào viện dưỡng lão… Chắc tớ xin được an tử luôn.”

Diệp Lam trợn mắt đáp: “Nước mình cấm an tử.”

“Thì tớ sang nước khác.” Thường Tuệ Tuệ nhún vai tiếp lời: “Tớ thấy đời người huy hoàng nhất cũng chỉ đến khoảng bốn mươi. Qua năm mươi… cơ bản là hết giá trị rồi.”

Diệp Lam lập tức phản bác: “Cậu bi quan quá. Có biết bao doanh nhân hơn năm mươi tuổi mới lập nghiệp thành công đấy.”

Mạnh Thiển Thiển nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng tình: “Hình như đúng thật. Ông chủ công ty của bố tớ cũng đến bốn mươi lăm tuổi mới kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên. Bố tớ cũng mới được thăng chức từ năm ngoái thôi.”

Diệp Lam lập tức nhìn Thường Tuệ Tuệ: “Thấy chưa?”

Thường Tuệ Tuệ nhún vai, rồi giơ tay gõ nhẹ lên bức tường phàn nàn: “Cách âm ở đây hình như không tốt lắm.”

Nghe vậy, Mạnh Thiển Thiển lập tức nhớ đến những âm thanh từ căn phòng lúc nãy. Hai vành tai cô đỏ bừng, đành bất lực cười: “Đúng là… không tốt thật.”

Vừa dứt lời thì có tiếng “cốc cốc” gõ cửa. Mọi người cùng quay đầu lại. Chu Ngạn đang đứng ngoài cửa, trong tay xách vali của Mạnh Thiển Thiển, khóe môi mỉm cười.

Nhìn thấy anh, những âm thanh ái muội vừa rồi như lại vang lên bên tai cô khiến hơi thở cô khựng lại.

“Anh học trưởng! Vào đi.”

Chu Ngạn lắc đầu từ chối: “Không vào đâu. Thiển Thiển, anh đổi phòng cho em rồi. Đi thôi.”

Thường Tuệ Tuệ lập tức huýt sáo trêu chọc: “Oa~ Chu đáo thế, còn đổi phòng nữa cơ.” Giọng cô đầy vẻ trêu đùa nhưng không hề có chút ghen tị nào.

Mạnh Thiển Thiển đỏ mặt, đẩy nhẹ Thường Tuệ Tuệ một cái. Trong tiếng cười của mọi người, cô đứng dậy đi về phía Chu Ngạn. Chu Ngạn lập tức nắm lấy tay cô, hai người cùng đi về phía thang máy.

Mạnh Thiển Thiển nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại nghĩ đến chuyện đổi phòng?”

Chu Ngạn bấm nút tầng, khẽ cười: “Phải đổi chứ. Chỗ đó ở được sao?”

Tai Mạnh Thiển Thiển lại nóng bừng. Thang máy rơi vào yên lặng. Cho đến khi cửa mở ra, cô mới nhận ra có gì đó không đúng. Tầng này quá cao, mà cũng quá yên tĩnh. Cô khẽ hỏi: “Đây là… phòng gì vậy?”

Chu Ngạn nhìn cô mỉm cười rồi lấy thẻ phòng quẹt cửa. “Tách.” Cửa mở, bên trong là một căn suite có một phòng ngủ và một phòng khách. Thậm chí còn có hồ bơi riêng, cửa kính sát đất rộng lớn và một khu vườn nhỏ. Trong vườn đặt một chiếc ghế mây.

Mạnh Thiển Thiển giật mình lắp bắp: “Đây… là phòng suite? Đắt lắm đó. Mấy anh chị trong hội sinh viên chắc cũng không ở đây đâu.”

Chu Ngạn mỉm cười bước vào: “Tối nay em ở đây.”

Nhưng Mạnh Thiển Thiển lại không dám bước vào. Cô nhìn khắp căn phòng rồi nhìn Chu Ngạn hỏi dồn: “Anh bỏ tiền đổi phòng à? Bao nhiêu vậy?”

Nụ cười trên môi Chu Ngạn nhạt đi: “Không đáng bao nhiêu.”

“Bao nhiêu?”

Chu Ngạn im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói ra số tiền. Mạnh Thiển Thiển nghe xong mà đầu óc choáng váng. Lần hoạt động tình nguyện này, nhà trường đã lo toàn bộ chi phí bao gồm cả chỗ ở, vậy mà Chu Ngạn lại phải tự bỏ thêm từng ấy tiền. Số tiền đó còn nhiều hơn cả tiền sinh hoạt một tháng của cô.

Mạnh Thiển Thiển lập tức đề nghị: “Hay mình trả phòng đi. Thật ra em không nhất thiết phải ở một mình. Em có thể ở chung với các chị khóa trên mà.”

Chu Ngạn mím môi, khẽ hỏi: “Thiển Thiển. Em nhất định phải phân biệt rạch ròi với anh như vậy sao?”

Nghe vậy, Mạnh Thiển Thiển ngẩn người. Nhìn thấy rõ tâm trạng anh đang xấu đi, cô vội vàng giải thích: “Không phải. Chúng ta đều chỉ là sinh viên. Em tin… khoản tiền này đối với anh cũng là một gánh nặng. Không cần phải miễn cưỡng như vậy… có đúng không?”

Câu nói ấy vô tình chạm đúng sự thật, đồng thời cũng khiến Chu Ngạn nhớ đến hình ảnh Ứng Hạo khi nãy không chút do dự rút ngay thẻ ngân hàng. Một cảm giác khó nói lập tức dâng lên trong lòng anh. Vẻ mặt Chu Ngạn vẫn ôn hòa, nhưng trong sự ôn hòa ấy đã thấp thoáng cơn giận bị đè nén. Anh trầm giọng nói: “Phòng anh đã thuê rồi. Nếu em không ở… thì cứ để trống vậy.”

Nói xong, anh buông tay khỏi vali của cô, quay người sải bước rời đi.

Mạnh Thiển Thiển đứng sững lại. Đến khi hoàn hồn, cô lập tức đuổi theo gọi: “Chu Ngạn!”

Nhưng cửa thang máy đã khép lại. Qua khe cửa vừa khép, cô chỉ kịp nhìn thấy Chu Ngạn đang dựa lưng vào vách thang máy. Thần sắc ấy khiến bước chân cô chợt khựng lại. Cô luống cuống, hai tay vô thức siết lấy vạt áo. Một lúc rất lâu sau, cô ngồi xổm xuống ôm lấy đầu, lặng lẽ suy nghĩ. Tiết kiệm… Có sai không? Có thật là sai không?

Từ ngày bắt đầu quen nhau, hai người luôn thay phiên mời nhau ăn uống. Hôm nay anh trả, mai cô trả. Cô chỉ không muốn Chu Ngạn phải chịu quá nhiều áp lực. Như vậy rốt cuộc cô sai ở đâu?

Lúc này, thang máy đi thẳng xuống tầng một. Ngay khi cửa thang mở ra, Chu Ngạn sải bước đi ra ngoài. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần, lướt xem một cách vô thức. Giao diện thanh toán vẫn chưa tắt, ánh mắt anh dừng lại ở con số trên màn hình. Anh khựng lại. Một lúc lâu sau anh mới cất điện thoại đi, bước ra ngoài tìm một góc vắng, châm một điếu thuốc rồi cúi đầu hút. Nắm tay anh siết chặt, hung hăng đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại dưới bóng cây cách đó không xa. Sau khi xe rời đi, Ứng Hạo từ dưới tán cây bước ra, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại vừa bấm vừa đi về phía cửa nhà khách. Vừa bước vào sảnh, ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, anh ngước mắt lên thì nhìn thấy Chu Ngạn đang đứng ở phía xa. Điếu thuốc kẹp nơi khóe môi Chu Ngạn toát lên vẻ mặt đầy chán chường.

Ứng Hạo khẽ nhướng mày. Chu Ngạn vẫn cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến anh.

Ứng Hạo liền đi thẳng vào sảnh, bước tới thang máy bấm tầng. Đúng lúc cửa thang sắp khép lại, anh chợt nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Chu Ngạn.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!