Tái Ngộ – Chương 25: Sao hai cậu không định đi?
Tái Ngộ · Chương 25/115
Rời khỏi cửa hàng quà tặng, Mạnh Thiển Thiển ôm đôi búp bê đi thẳng về phía thang cuốn. Cô ngoái đầu nhìn lại nhưng không thấy Ứng Hạo đi theo. Cô khẽ mím môi, đoán rằng chắc anh giận rồi, nhưng giận thì cứ giận vậy.
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bên tai rồi bước lên thang cuốn. Vì đôi búp bê quá lớn, gần như che khuất cả người cô nên chỉ còn lộ ra đôi tay trắng nõn và những đầu ngón tay thon dài.
Trên thang cuốn lúc này người lên người xuống không ngớt, có vài đứa trẻ chạy nhảy tung tăng. Đúng lúc một bà mẹ phía sau cất tiếng gọi con, đứa bé quay người lao tới liền va mạnh vào Mạnh Thiển Thiển cái “Rầm!”
Cô mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía sau khiến xung quanh lập tức vang lên vài tiếng kinh hô, tim cô cũng thắt lại.
Ngay lúc ấy, một cánh tay rắn chắc vươn ra ôm lấy eo cô, kéo cô lùi lại một bước.
Mạnh Thiển Thiển quay đầu lại, đập vào mắt cô là gương mặt của Ứng Hạo. Anh nhìn cô một cái để xác nhận cô không sao, rồi mới đưa mắt sang người mẹ và cậu bé nhắc nhở: “Cô à, nhớ trông con cẩn thận, đây là thang cuốn.”
Người mẹ vội ôm chặt đứa con, liên tục gật đầu mà không dám nói thêm lời nào.
Ứng Hạo tiện tay xách luôn đôi búp bê rồi bảo: “Đưa anh cầm.”
Dù Mạnh Thiển Thiển muốn giành lại nhưng không nổi, hai tay lập tức trống không nên cô đành nhỏ giọng: “Cảm ơn.”
Ứng Hạo chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, một tay xách búp bê rồi tiếp tục đi.
Ra đến cửa trung tâm thương mại, Mạnh Thiển Thiển nhìn quanh các cửa hàng bên cạnh, nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi với giọng điệu khách sáo đến mức xa lạ: “Anh có muốn ăn gì không? Em mời.”
Ứng Hạo cúi mắt nhìn cô hỏi ngược lại: “Em muốn ăn gì?”
Mạnh Thiển Thiển lắc đầu: “Em không biết.”
Ứng Hạo đưa một tay vào túi quần, móc chiếc kẹp tóc hình thỏ ra. Trong lúc anh đang do dự vài giây, định lấy hẳn ra thì điện thoại của Mạnh Thiển Thiển vang lên. Cô cúi đầu mở WeChat, thấy là tin nhắn của Chu Ngạn: “Thiển Thiển, em mua xong chưa? Trưa nay chúng ta ăn cơm cùng nhé.”
Đọc xong, cô lập tức ngẩng đầu mỉm cười với Ứng Hạo: “Hay là mình về trường ăn nhé? Hôm qua em hứa với anh Chu Ngạn hôm nay sẽ ăn trưa cùng anh ấy.”
Ứng Hạo nhìn cô bình thản đáp: “Là em hứa, anh đâu có hứa.”
Mạnh Thiển Thiển: “…”
Cô lập tức cười dỗ dành: “Về trường rồi em mời anh.”
Ứng Hạo nheo mắt: “Nếu anh không đồng ý thì sao?”
Mạnh Thiển Thiển bất lực buông tay: “Nếu anh không chịu thì em cũng hết cách, em nghèo.” Nói xong, cô đưa tay định lấy lại đôi búp bê nhưng Ứng Hạo lập tức giơ cao lên khiến cô không với tới.
Thấy Mạnh Thiển Thiển ngơ ngác, lúc ấy anh mới mở bàn tay còn lại. Nằm giữa lòng bàn tay anh là chiếc kẹp tóc hình chú thỏ màu xanh nhạt. Giọng anh cất lên rất khẽ: “Em nhận chiếc kẹp này, anh sẽ cùng em về trường ăn cơm.”
Mạnh Thiển Thiển ngước nhìn anh thắc mắc: “Anh làm gì vậy?”
Ứng Hạo nhìn thẳng vào mắt cô đáp: “Theo đuổi lại em.”
Nghe câu đó, tim Mạnh Thiển Thiển khẽ run lên. Tuy nhiên, đó không phải vì vui mà là đau nhói. Cô thật lòng muốn bước tiếp, cũng mong anh có thể bước tiếp. Giữa họ chỉ nên giữ lại những ký ức đẹp, rồi sống như hai đường thẳng, không bao giờ còn giao nhau nữa. Vì vậy, cô nhìn chiếc kẹp tóc rồi nhẹ giọng đáp: “Em sẽ không nhận. Thôi được, em mời anh ăn, anh chọn quán đi.”
Ứng Hạo lặng lẽ nhìn cô. Vài giây sau, anh đột ngột ném chiếc kẹp tóc vào thùng rác bên cạnh khiến Mạnh Thiển Thiển sững người. Cô bật thốt: “Anh làm gì thế? Không nhận thì anh ném luôn à? Anh quá đáng thật đấy!”
Ứng Hạo đút tay vào túi quần, giọng bình thản: “Em không nhận, anh giữ nó làm gì nữa?
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!