Tái Ngộ – Chương 26: Nhớ cậu chết mất!

Tái Ngộ · Chương 26/115

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt siết chặt như muốn khóa lấy từng biểu cảm trên gương mặt rồi lên tiếng: “Em nói lại lần nữa xem.”

Mạnh Thiển Thiển khựng lại một giây, rồi khẽ đáp: “Em bảo anh… đừng theo đuổi em nữa.”

Ứng Hạo dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt nặng nề vẫn không rời khỏi cô. Anh hỏi ngược lại: “Tại sao?”

Mạnh Thiển Thiển mím môi giải thích: “Em nghĩ… chúng ta nên bước tiếp về phía trước. Anh đi con đường của anh, em đi con đường của em.”

Nghe vậy, anh nhạt giọng: “Em nghĩ anh sẽ đồng ý sao?”

Câu hỏi khiến Mạnh Thiển Thiển khựng người. Cô xoay xoay ly trà sữa trong tay, nhất thời chẳng biết phải nói gì. Một lúc sau, cô mới tiếp tục: “Em thật lòng muốn làm bạn với anh, Ứng Hạo à. Anh cũng biết rồi đấy… hồi cấp ba chúng ta đã chật vật đến mức nào, em thật sự sợ rồi, em không theo kịp bước chân của anh. Cuộc đời của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Ngay cả hồi cấp ba em còn không thể theo kịp anh, huống chi là tương lai… đúng không?”

Ứng Hạo không lên tiếng. Vì trong căn tin không được hút thuốc nên đầu lưỡi anh ngứa ngáy đến khó chịu. Anh bèn cầm ly trà sữa lên, uống một ngụm lớn. Yết hầu khẽ chuyển động, dòng nước lạnh trôi thẳng xuống cổ họng. Suốt từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên người cô. Thấy vậy, Mạnh Thiển Thiển chỉ biết cắn nhẹ ống hút, lặng lẽ nhìn lại anh. Có lẽ vì ánh mắt ấy quá sâu, sâu đến mức như dính chặt lên gương mặt cô rồi chậm rãi lướt xuống đôi môi mềm, nên cô khẽ dời mắt đi, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Quả thật, Ứng Hạo sau khi vào đại học đã thay đổi rất nhiều. Anh trở nên trầm mặc hơn, sâu sắc hơn, khiến người khác chẳng thể đoán nổi, hoàn toàn không còn là chàng trai năm ấy mỗi lần bị Chu Kiều khiêu khích đều lập tức đáp trả không chút nhường nhịn.

Vài giây sau, Ứng Hạo lấy điện thoại ra, mở mã QR WeChat rồi đặt lên mặt bàn bảo: “Thêm WeChat trước đi. Anh sẽ cân nhắc… cân nhắc… làm bạn với em.”

Mạnh Thiển Thiển cúi đầu nhìn mã QR, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Thấy Ứng Hạo đang chậm rãi nhai những viên trân châu, một tay đút trong túi quần, cô do dự một lát rồi cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra quét mã. Sau khi kết bạn thành công, nhìn ảnh đại diện của anh xuất hiện trong danh sách bạn bè, Mạnh Thiển Thiển lập tức cầm ly trà sữa đứng dậy rời đi. Dọc đường, trong lòng cô đầy hối hận, tự hỏi sao mình lại thêm WeChat của anh chứ… Thế là khi về đến ký túc xá, cô ngồi trên ghế suy nghĩ mãi, cuối cùng lại quyết định xóa WeChat của anh.

Vài tiếng sau, khi Mạnh Thiển Thiển và Thường Tuệ Tuệ đang ăn tối trong phòng ký túc thì điện thoại bỗng rung lên. Đó là một tin nhắn.

Người gửi: Ứng Hạo.

Nội dung: “Vừa mới kết bạn xong đã xóa anh rồi?”

Đọc xong, Mạnh Thiển Thiển mím môi. Ngay sau đó, một tin nữa nhanh chóng gửi đến: “Vậy sáng mai anh xuống dưới ký túc xá đón em đi học nhé.”

Mạnh Thiển Thiển: “…”

Hết cách, cô đành mở WeChat. Lúc này Ứng Hạo lại gửi lời mời kết bạn lần nữa, lần này cô đành phải chấp nhận. May mà sau khi kết bạn xong, anh không lập tức nhắn tin, thậm chí mấy ngày sau đó cũng không hề gửi lấy một câu. Hai người cứ lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè của nhau mà không ai chủ động. Mãi đến lúc ấy, Mạnh Thiển Thiển mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đúng lúc đó, chuyện cô và Chu Ngạn chia tay bắt đầu lan truyền. Thật ra, việc hai người từng yêu nhau vốn chỉ có rất ít người biết, nhưng sau khi tin tức truyền ra, trong danh bạ của Mạnh Thiển Thiển bỗng xuất hiện thêm vài lời mời kết bạn từ các nam sinh. Ban đầu, cô mơ mơ hồ hồ chấp nhận hai người. Cho đến khi nhận ra mục đích của họ, những lời mời còn lại đều bị cô mặc kệ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!