Tái Ngộ – Chương 42: Liệu em còn về kịp không?
Tái Ngộ · Chương 42/115
Cái người cứ khăng khăng “em không say” ấy suốt dọc đường không ngừng nói chuyện.
Ngay cả lúc leo cầu thang cũng chẳng chịu yên, còn rất nghiêm túc phân tích sự khác nhau giữa “bia Coca” và bia thật.
Nghĩ gì nói nấy, hoàn toàn theo mạch suy nghĩ của người say.
Thường Tuệ Tuệ đi trước mở cửa ký túc xá, cười đến đau cả bụng.
Ứng Hạo bế Mạnh Thiển Thiển vào phòng.
Giường đều ở tầng trên, nên anh không thể đặt cô lên giường ngay được.
Anh đành nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế.
Mạnh Thiển Thiển ngồi đó, hai má hồng hồng, cúi đầu chăm chú nhìn đôi giày của mình.
Ứng Hạo chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn cô.
“Em tự tắm được không?”
Mạnh Thiển Thiển ngẩng đầu.
“Em có bị tàn tật đâu.”
Ứng Hạo nhướng mày.
Anh đứng thẳng dậy, xoa nhẹ mái tóc cô rồi quay sang dặn Thường Tuệ Tuệ:
“Chăm sóc cô ấy nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Thường Tuệ Tuệ cười híp mắt.
“Rõ! Em sẽ báo cáo tình hình với tổ chức bất cứ lúc nào.”
Ứng Hạo gật đầu, đút tay vào túi quần rồi xoay người rời đi.
Dù sao đây cũng là ký túc xá nữ, ở lâu không tiện.
Sau khi anh đi, Thường Tuệ Tuệ mới đỡ Mạnh Thiển Thiển đứng dậy.
Mạnh Thiển Thiển ngoan ngoãn nói:
“Tuệ Tuệ… tớ muốn đi tắm.”
“Ồ?”
“Cậu vẫn nhận ra tớ à?”
Mạnh Thiển Thiển vừa xoa trán vừa nhìn cô.
“Tớ đâu có mù.”
“Ha ha ha…”
“Cậu đáng yêu chết mất.”
Thường Tuệ Tuệ bật cười, đưa tay véo nhẹ gương mặt cô rồi dắt cô vào phòng tắm.
Sau đó cô quay ra lấy đồ ngủ và quần áo thay cho Mạnh Thiển Thiển.
Trước đây, Mạnh Thiển Thiển cũng thường xuyên giúp cô lấy cái này cái kia.
Có vài lần cô đến kỳ, đau bụng đến mức không động nổi chính Mạnh Thiển Thiển đã giặt quần áo giúp cô.
Thật sự Mạnh Thiển Thiển là một cô gái rất dịu dàng.
Đúng lúc Thường Tuệ Tuệ đang lục tủ tìm đồ lót cho cô, ngoài hành lang vang lên tiếng giày cao gót.
Cô quay đầu nhìn.
Qua ô cửa sổ, Lâm Phiêu đang đi ngang qua.
Cô mặc áo trắng cùng quần jean ôm sát, mái tóc dài buông hờ trên vai, lớp trang điểm không hề đậm, chỉ vừa đủ khiến cô trông thanh lịch và nhã nhặn.
Lâm Phiêu đi thẳng qua cửa sổ.
Thường Tuệ Tuệ nhướng mày.
Muộn thế này mà đàn chị Lâm Phiêu vẫn còn có hẹn à? Ghê thật.
Một bóng đèn ở cầu thang đã hỏng.
Lâm Phiêu bật đèn pin điện thoại, từng bước đi xuống.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo.
Nhìn thấy tên người gọi, cô mím môi rồi bắt máy.
“Chẳng phải anh bảo bận sao?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam đầy ý cười.
“Ở nhà chán quá, ra ngoài dạo một vòng lại nhớ đến em. Em đang ở Đại học Hải Thành đúng không? Để anh tới đón.”
“Không cần, em đang xuống đây rồi.”
“Đừng, anh lái xe vào trường đón em.”
“Anh không vào được đâu.”
“Ai bảo? Một cái cổng trường đại học mà anh còn không vào nổi à?”
“Đợi nhé.”
Nói xong, đối phương cúp máy.
Lâm Phiêu vừa xuống tới tầng một.
Cô đứng ở chân cầu thang, nhìn về phía bồn hoa cách đó không xa.
Dường như trên ấy vẫn còn hai người đang vui đùa.
Chẳng bao lâu sau một chiếc xe thể thao màu bạc dừng lại bên cạnh.
Ứng Hàm vò vò tóc.
“Lên xe.”
Lâm Phiêu thu ánh mắt, mỉm cười rồi cúi người ngồi vào ghế phụ.
Ứng Hàm đánh giá cô từ trên xuống dưới.
“Tối nay ăn mặc nền nã thế?”
Lâm Phiêu liếc anh.
“Em có khi nào ăn mặc không nền nã sao?”
Ứng Hàm huýt sáo.
“Phụ nữ mặc quần jean bó sát…”
“Là một kiểu ám hiệu khác đấy.”
Lâm Phiêu bật cười.
“Này, em đâu có nghĩ vậy là anh nghĩ bậy thì có.”
“Tối nay mười hai giờ rưỡi em phải về ký túc.”
Nghe vậy, Ứng Hàm cười càng tươi.
“Ồ…”
“Mười hai giờ rưỡi…”
“Liệu em còn về kịp không?”
Nói xong, anh khởi động xe.
Chiếc xe thể thao màu bạc lao vút đi.
Lâm Phiêu cúi xuống mở WeChat, gửi cho Trần Lệ một tin nhắn.
Lâm Phiêu: Giúp mình một việc nhé, khoảng mười hai giờ gọi điện thúc mình về ký túc đổi lại mình sẽ giới thiệu cho cậu một công việc làm thêm lương cao.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!