Tái Ngộ – Chương 43: Sao còn phải tốn tiền mua nữa?

Tái Ngộ · Chương 43/115

Mạnh Thiển Thiển chẳng có mấy hứng thú với cung hoàng đạo, cũng không hiểu đặc điểm của cung Bọ Cạp.

Nhưng Thường Tuệ Tuệ ngồi bên cạnh thì vừa nghĩ vừa gật gù.

“Ngẫm lại… đúng là khá giống.”

Bỗng cô nhớ ra một chuyện.

“Hai người đi công tác, vậy chẳng phải sẽ phải ở khách sạn sao?”

Mạnh Thiển Thiển khựng người.

Đúng lúc ấy WeChat lại vang lên.

Cô mở ra xem.

Ứng Hạo gửi tên ba khách sạn.

YING: Mùa này là mùa cao điểm, phòng rất khó đặt, em xem giúp anh ba khách sạn này còn phòng không, giá trên một nghìn tệ đặt hai phòng nhé.

Rõ ràng đây là công việc.

Mạnh Thiển Thiển lập tức mở ứng dụng đặt vé để tìm.

Không thấy, cô quay sang hỏi Thường Tuệ Tuệ.

Thường Tuệ Tuệ cũng chẳng rành.

“Có mấy ứng dụng đặt phòng nổi tiếng lắm cậu tải thử xem.”

Vừa nói, cô vừa lén đọc tin nhắn của Ứng Hạo.

Đàn anh bảo đặt hai phòng.

Thường Tuệ Tuệ chớp chớp mắt.

Lịch sự dữ vậy luôn?

Khụ…

Mạnh Thiển Thiển tải liên tiếp mấy ứng dụng.

Đồng thời còn lưu sẵn số điện thoại của ba khách sạn.

Nếu trên ứng dụng không còn phòng thì cô sẽ gọi trực tiếp.

May mà cuối cùng cũng tìm được.

Đúng như Ứng Hạo nói.

Phòng gần như kín sạch.

Ngay cả những phòng đắt tiền cũng chẳng còn bao nhiêu.

May mắn vẫn còn một khách sạn còn ba phòng loại một nghìn năm trăm tệ một đêm.

Mạnh Thiển Thiển lập tức đặt luôn hai phòng.

Thường Tuệ Tuệ trợn tròn mắt.

“Trời ơi…”

“Một đêm một nghìn năm trăm tệ…”

“Đắt quá!”

Lúc thanh toán xong, Mạnh Thiển Thiển mới giật mình.

Đúng là rất đắt.

Một đêm bằng gần hai tháng tiền sinh hoạt của cô.

Cô chụp màn hình đơn đặt phòng gửi cho Ứng Hạo.

YING: Tốt.

Mạnh Thiển Thiển nhắn lại:

“Hơi đắt, thật ra em không cần ở khách sạn tốt như vậy.”

Ứng Hạo gửi tin nhắn thoại.

“Nếu em muốn ở chỗ rẻ hơn cũng được.”

“Anh ở cùng em.”

“Nhưng đây là công việc, người chúng ta gặp ngày mai rất quan trọng.”

Mạnh Thiển Thiển ngoan ngoãn đáp:

“Vâng.”

Ứng Hạo:

“Nghỉ sớm đi.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Đặt điện thoại xuống.

Thường Tuệ Tuệ khoanh tay, tựa vào cạnh bàn cười đầy ẩn ý.

“Tớ thấy…Đàn anh Ứng Hạo đúng là rất biết cách đối phó với cậu.”

Mạnh Thiển Thiển lườm cô một cái.

Rồi kéo vali ra, bắt đầu thu dọn hành lý.

Thường Tuệ Tuệ xem thử chênh lệch nhiệt độ ở Đông Thị.

“Không sao bên đó cũng là mùa hè, mình mặc gì thì bên đó mặc nấy nhưng cậu nên mang thêm vài bộ đồ lịch sự.”

“Dù sao cũng là đi làm.”

Mạnh Thiển Thiển gật đầu.

“Ừ, tớ đang tìm đây.”

Thu dọn xong thì cũng đã khá khuya.

Hai người lần lượt lên giường.

Trước khi ngủ, Mạnh Thiển Thiển còn cẩn thận đặt báo thức.

Đêm ấy cô gần như không ngủ ngon.

Vừa nghe tiếng chuông báo thức, Mạnh Thiển Thiển lập tức thức dậy.

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng.

Cô đánh răng, rửa mặt.

Sau đó thay một chiếc váy sơ mi trắng, buộc thêm chiếc thắt lưng màu sáng ôm lấy vòng eo thon gọn.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn reo lên.

YING: Anh lên lấy vali giúp em nhé?

Dù sao đây cũng là ký túc xá nữ nếu lên thẳng, lỡ Thường Tuệ Tuệ ăn mặc không chỉnh tề thì sẽ rất ngại.

Mạnh Thiển Thiển quay đầu nhìn.

Thường Tuệ Tuệ vẫn đang ngủ ngon lành.

Một chân còn thò hẳn ra ngoài giường, đôi chân trắng dài gần như sắp chạm đất.

Mạnh Thiển Thiển vừa nhẹ nhàng đẩy chân cô vào trong, vừa nhắn lại:

Không cần đâu, em tự xách được.

Sau đó cô kéo vali ra khỏi phòng.

Nhẹ tay tắt đèn, khép cửa rồi đi xuống cầu thang.

Vali không hề nặng bởi bên trong chỉ toàn quần áo mùa hè.

Xuống đến tầng một cô nhìn thấy Ứng Hạo.

Anh mặc sơ mi trắng cùng quần tây dài cổ áo hơi mở tay áo xắn lên quá khuỷu tay đứng dưới sảnh cúi đầu xem điện thoại.

Hôm nay anh ăn mặc rất trang trọng.

“Cộp.”

Chiếc vali va vào bậc thềm.

Ứng Hạo cất điện thoại.

Ngẩng đầu ánh mắt lập tức dừng trên người cô.

Chiếc váy sơ mi trắng ôm lấy thân hình mảnh mai.

Chiếc thắt lưng màu nhạt càng làm nổi bật vòng eo nhỏ.

Điều khiến người ta khó dời mắt nhất là đôi chân trắng mịn thon dài và mắt cá chân phơn phớt hồng.

Ánh mắt anh khẽ tối lại rồi sải bước tới.

Chỉ bằng một tay đã nhận lấy vali từ tay cô.

Mái tóc Mạnh Thiển Thiển hơi rối.

Cô vừa buộc tóc vừa ngáp khe khẽ.

Ứng Hạo nói:

“Lát nữa lên máy bay em có thể ngủ.”

“Ừm.”

Hai người đi tới bên xe.

Đường Tuyển đang ngồi ở ghế lái vừa thấy Mạnh Thiển Thiển liền cười chào:

“Chào buổi sáng, học muội.”

“Chào buổi sáng, đàn anh.”

Mạnh Thiển Thiển mỉm cười đáp.

Đường Tuyển nhìn cô rồi cảm thán:

“Hôm nay em đẹp thật.”

“Cảm ơn.”

Ứng Hạo cất vali vào cốp xe sau đó mở cửa ghế sau.

Mạnh Thiển Thiển đành ngồi vào.

Đợi cô ngồi vững, anh đóng cửa lại rồi vòng lên ghế phụ.

Đường Tuyển vừa khởi động xe vừa ngạc nhiên hỏi:

“Sao cậu lại ngồi ghế phụ?”

Ứng Hạo chống khuỷu tay lên cửa xe đầu ngón tay chống cằm.

Động tác ấy khiến cổ áo mở rộng thêm vài phần, lộ xương quai xanh thấp thoáng.

Anh bình thản đáp:

“Tôi sợ mình không nhịn được.”

Đường Tuyển ban đầu còn không hiểu.

Một giây sau…

“Đệt!”

“Cậu đúng là đồ cầm thú!”

Câu nói ấy khiến anh lập tức nhớ tới cảnh tượng trong xe hôm nọ.

Bầu không khí yên tĩnh đến mức chẳng ai dám thở mạnh.

Đường Tuyển liếc qua gương chiếu hậu nhìn Mạnh Thiển Thiển.

Phải công nhận chỉ cần chịu khó ăn diện một chút học muội Thiển Thiển hoàn toàn có thể đứng đầu bảng xếp hạng hoa khôi Đại học Hải Thành.

Chỉ là bình thường cô quá giản dị.

Ở trường hầu như chỉ mặc áo thun trắng với quần jean hoặc cùng lắm là váy dài đơn giản.

Nhiều khi còn mặc nguyên đồ thể thao.

Trang điểm cũng hiếm.

Quá đỗi mộc mạc.

Chiếc SUV màu đen rời khỏi trường, hướng thẳng về sân bay quốc tế.

Mạnh Thiển Thiển cố chống lại cơn buồn ngủ.

Hơn sáu giờ sáng bầu trời vừa hửng sáng.

Xe đến sân bay.

Vừa bước xuống, cô đã nhìn thấy ánh vàng nơi chân trời.

Mặt trời sắp mọc.

Ứng Hạo lấy cả hai chiếc vali xuống.

Trước đây mỗi lần về Liên Thành, anh chỉ mang một chiếc túi đeo màu đen đơn giản.

Hôm nay lại đổi thành chiếc vali màu đen cỡ vừa trông chững chạc hơn hẳn.

Mạnh Thiển Thiển bước tới định phụ giúp nhưng anh không cho cô cơ hội.

Mỗi tay kéo một chiếc vali, ung dung đi vào nhà ga.

Mạnh Thiển Thiển quay lại vẫy tay chào Đường Tuyển rồi lặng lẽ theo sau anh.

Bên trong sân bay rộng rãi và sáng bừng.

Sáng sớm mà người đi máy bay đã rất đông.

Ứng Hạo nói:

“Đi làm thủ tục và ký gửi hành lý trước.”

“Vâng.”

Mạnh Thiển Thiển hơi ngơ ngác theo anh làm thủ tục rồi ký gửi hành lý.

Xong xuôi, trên người cô chỉ còn chiếc túi nhỏ.

Trong tay lại cầm thẻ lên máy bay cùng giấy tờ của cả hai.

Ứng Hạo khẽ vòng tay ôm lấy eo cô.

Giọng nói rất thấp.

“Đi ăn sáng trước nhé.”

“Ăn xong rồi lên máy bay.”

“Bữa sáng trên máy bay chắc không ngon.”

Mạnh Thiển Thiển nhìn đồng hồ.

Có chút lo lắng sẽ lỡ giờ.

“Có bữa sáng miễn phí rồi.”

“Sao còn phải tốn tiền mua nữa?”

Ứng Hạo nghiêng đầu nhìn cô.

Hôm nay anh thật sự rất đẹp trai.

Bộ vest công sở khiến khí chất càng nổi bật.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!