Tái Ngộ – Chương 51: Dùng kem che khuyết điểm chứ?

Tái Ngộ · Chương 51/115

“Thiển Thiển…”

Giọng của Thường Tuệ Tuệ lại vang lên như ma âm quấn lấy tai. Mạnh Thiển Thiển xoay người, “vèo” một cái nhìn sang chiếc giường bên cạnh.

“Cậu bị sao vậy? Dạo này cậu… háo sắc quá.”

Thường Tuệ Tuệ gối tay dưới đầu, mượn chút ánh sáng mờ mờ nhìn cô.

“Khụ, cũng không hẳn. Dạo này tớ đọc mấy cuốn tiểu thuyết, bị nhập tâm quá thôi.”

Mạnh Thiển Thiển sững người.

“Cậu còn đọc tiểu thuyết à? Không ôn thi sao?”

“Đọc để giải khuây mà với lại thật ra tớ cũng hơi muốn yêu rồi. Người trước đây tớ thích đã công khai người yêu trên vòng bạn bè, làm tớ cũng muốn có người yêu.”

Mạnh Thiển Thiển khựng lại, cô nhớ Thường Tuệ Tuệ từng có một người thầm thích.

Cô hỏi:

“Bây giờ tâm trạng cậu thế nào?”

“Cũng ổn, chỉ hơi chua xót một chút.”

Mạnh Thiển Thiển nghĩ ngợi, rồi trèo xuống giường, cầm điện thoại leo lên giường của Thường Tuệ Tuệ.

Thường Tuệ Tuệ kêu lên:

“Ôi, cậu sang ngủ với tớ à?”

“Ừ.”

“Ôi trời, lát nữa đàn anh Ứng Hạo ghen mất, cậu còn chưa ngủ với anh ấy, lại chạy sang ngủ với tớ…”

“Cậu im miệng đi.”

“… Ha ha.”

Hai người chen chúc trên cùng một chiếc giường, vừa trò chuyện vừa mơ màng thiếp đi.

Sáng hôm sau, Mạnh Thiển Thiển bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Sợ làm ồn Thường Tuệ Tuệ, cô lập tức lặng lẽ tụt xuống giường, mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn màn hình.

Là Viện Viện gọi tới.

Mạnh Thiển Thiển lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Cô mở cửa ban công nhỏ bước ra ngoài rồi bắt máy.

Ở đầu dây bên kia, Mạnh Viện Viện kích động hét lên:

“Chị! Chị giỏi quá! Tối qua sau khi chị mắng bà ấy một trận, bà ấy cứ ngồi đờ người trên ghế sofa sau đó bố về, bà ấy đứng dậy mách tội chị, kết quả lại bị bố mắng ngược một trận rồi bố bảo em tiếp tục đi học thêm, gờ em đang trên đường đến nhà thầy Kiều đây.”

“Em nói chị nghe nhé, bà ấy đúng là chỉ bắt nạt người yếu. Bà ấy bảo chị dọa bà ấy, mặt bố cũng không vui lắm, sau đó bố còn nói, dù thế nào thì một gia đình cũng phải trọn vẹn đầy đủ nghe xong bà ấy im bặt luôn.”

“Chị, em sẽ cố gắng, nhất định không phụ sự kỳ vọng của chị.”

Nghe những lời ấy, Mạnh Thiển Thiển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy em phải cố lên nhé đến nơi nhớ cảm ơn thầy Kiều trước nếu không nhờ thầy nói với chị thì chị còn chẳng biết chuyện.”

Mạnh Viện Viện đáp:

“Bà ấy không cho em đi, còn bảo nếu em đi thì sẽ cắt tiền sinh hoạt của chị. Suốt ngày cằn nhằn em. Ở nhà em nhìn đâu cũng chướng mắt bà ấy, làm gì bà ấy cũng có ý kiến sau này em dứt khoát không đi nữa. Em cũng thật sự sợ bà ấy cắt tiền sinh hoạt của chị.”

“Tiền sinh hoạt của chị tạm thời không phải lo.”

“Nhưng còn học phí mà.”

Mạnh Thiển Thiển khựng lại.

Đúng vậy còn học phí, còn ba năm học phí nữa.

Cô nhớ đến những lời cha nói hôm rời khỏi nhà.

“Viện Viện, may mà vẫn còn có bố.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió vì Mạnh Viện Viện đang đi rất nhanh.

“Đúng vậy, em thấy bố thay đổi rồi, không thiên vị như trước nữa.”

“Không đúng, vẫn thiên vị chứ lần này bố đi công tác còn mua cho Mạnh Khiếu một cái máy tính bảng. Chị biết máy tính bảng đắt thế nào mà… Chúng mình thì chẳng có.”

Mạnh Thiển Thiển thấy lòng chua xót.

Cô cong môi cười.

“Sau này chúng ta tự mua.”

“Vâng em sắp đến nhà thầy Kiều rồi, em cúp đây chị có chuyện gì nhớ nói với em nhé.”

“Em mới là người phải nói với chị.”

“… Dạ.”

Sau khi cúp máy, Mạnh Thiển Thiển đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Hôm nay nhiệt độ khá cao, ban công nhỏ cũng nóng hầm hập.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, cô bước ra ngoài mà Thường Tuệ Tuệ vẫn còn ngủ.

Mạnh Thiển Thiển thay đồ ngủ, chọn một chiếc váy trắng mặc vào.

Kết quả vừa mặc xong, cô đã thấy trên cổ và cánh tay có vài dấu hôn nhàn nhạt.

Cô sững người, vén tóc lên nhìn.

Ngay cả sau gáy cũng có.

Lần này thì biết làm sao đây?

Cô chưa từng xử lý chuyện này bao giờ.

Mạnh Thiển Thiển đi đến bên giường Thường Tuệ Tuệ, lay lay cánh tay cô ấy.

“Tuệ Tuệ… Tuệ Tuệ…

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!