Tái Ngộ – Chương 52: Đệ tử cưng của Nghiêm Hùng?
Tái Ngộ · Chương 52/115
“A a a a a——”
Mạnh Thiển Thiển bật nhảy dựng lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô kích động đến như vậy.
Ứng Hạo theo phản xạ nắm lấy cổ tay cô, cũng lập tức đứng dậy.
“Sao thế?”
“Anh nhìn đi!”
Mạnh Thiển Thiển đưa thẳng điện thoại đến trước mặt anh.
Ứng Hạo chăm chú nhìn.
Ánh mắt anh khựng lại.
Chỉ một giây sau, anh quay sang Chu Ngạn và Đường Tuyển.
“Chuẩn bị đi, có khách.”
“Hả?”
Chu Ngạn đứng bật dậy.
Ứng Hạo nói:
“Giáo sư Lương đến.”
“Bao giờ?”
Đường Tuyển cũng bật khỏi bậc thềm, mặt đầy vẻ mừng rỡ.
Mạnh Thiển Thiển cười tươi:
“Ngay bây giờ… ngay bây giờ…”
Đường Tuyển ôm đầu.
“Trời đất! Ngay bây giờ á? Ôi mẹ ơi! Anh phải làm gì đây? Anh bình tĩnh không nổi!”
Ứng Hạo bình thản đáp:
“Hay cậu quỳ ở đây nghênh đón đi.”
Đường Tuyển: “…”
“Hả?”
“Ha ha ha!”
Chu Ngạn cười phá lên, vừa cười vừa chỉnh lại quần áo.
Ứng Hạo xoay người đi vào trong.
“Mở toàn bộ máy tính trong phòng nghiên cứu lên.”
“Thiển Thiển, em đi in danh sách nhân sự hiện tại của công ty, chuẩn bị sẵn.”
“Vâng.”
Mạnh Thiển Thiển lập tức chạy lên cầu thang.
Vừa chạy cô vừa trả lời WeChat của Tô Hoạ.
Mạnh Thiển Thiển: “Có, bọn chị đều đang ở công ty.”
Tô Hoạ: “Anh Ứng Hạo cũng ở đó chứ?”
Mạnh Thiển Thiển: “Có.”
Tô Hoạ: “Được rồi.”
In xong danh sách nhân viên, Mạnh Thiển Thiển tiện tay rửa luôn bộ ấm trà rồi đun một ấm nước nóng.
Lát nữa khách đến có thể ngồi uống trà.
Hai mươi phút sau.
Một chiếc xe màu đen của Hoa Tinh dòng S-2 dừng trước cửa công ty.
Tài xế xuống xe mở cửa.
Giáo sư Lương chống nhẹ gọng kính bước xuống.
Tô Hoạ mặc một chiếc váy trắng cũng theo sau xuống xe.
Vừa nhìn thấy Mạnh Thiển Thiển, hai mắt cô bé lập tức sáng bừng.
Đó là niềm vui chân thật không hề che giấu.
Giáo sư Lương liếc nhìn con gái một cái nhưng không nói gì.
Ứng Hạo dẫn theo Chu Ngạn, Đường Tuyển và Mạnh Thiển Thiển ra đón.
Anh nhìn giáo sư Lương.
“Chào buổi tối, thầy Lương.”
Giáo sư Lương cười hỏi:
“Không làm phiền các cậu chứ?”
“Đương nhiên là không bọn em rất hoan nghênh.”
Nghe vậy, giáo sư Lương bật cười.
Đứa trẻ này không hề để bụng chuyện ông cố ý làm cao trước đó, rất tốt.
Ông cũng không tiếp tục giữ vẻ khách sáo nữa, đưa tay vỗ vai Ứng Hạo.
“Vào xem một chút đi.”
“Mời thầy.”
Mấy người đàn ông đi phía trước.
Mạnh Thiển Thiển mỉm cười nhìn Tô Hoạ.
Tô Hoạ khẽ thở phào rồi ôm lấy cánh tay cô.
“Chị ơi, thật ra em muốn đến từ lâu rồi.”
“Nhưng mấy hôm nay cổ họng bố em không khỏe, tại hút thuốc nhiều quá mẹ em nhất quyết không cho bố ra ngoài, bắt bố ở nhà nghỉ ngơi.”
Chỉ cần nghe cũng biết đây là cái cớ.
Mạnh Thiển Thiển không vạch trần, chỉ cười hỏi:
“Vậy giáo sư Lương đỡ hơn chưa?”
“Đỡ nhiều rồi hôm nay còn uống canh lê nữa.”
Vừa nghe đã biết mấy câu này là có người dạy sẵn.
Mạnh Thiển Thiển gật đầu.
“Thế thì tốt.”
Hai người cũng đi vào công ty, theo sau nhóm người phía trước.
Điểm đến đầu tiên là phòng nghiên cứu.
Giáo sư Lương quay đầu nhìn Đường Tuyển.
“Đệ tử cưng của Nghiêm Hùng?”
Đối diện với vị đại lão, Đường Tuyển căng thẳng đến mức hô hấp cũng không còn đều.
Anh cười ngượng.
“Vâng… là em.”
“Hạng nhất chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, quán quân Cuộc thi Robot Sinh viên Toàn quốc năm ngoái?”
Đường Tuyển chỉnh lại cổ áo.
“Là em.”
Giáo sư Lương gật đầu.
Ông nhìn sang Chu Ngạn.
“Cảm biến trong bộ robot năm ngoái là cậu làm?”
“Vâng, thưa giáo sư Lương.”
“Chuyên ngành Cảm biến, học trò cưng của Lưu Vân… Chu Ngạn?”
Chu Ngạn mỉm cười.
“Vâng.”
Giáo sư Lương gật gù.
“Được.”
Sau đó ông nhìn sang Ứng Hạo.
“Cậu còn giấu nhiều lắm nhỉ?”
“Lập trình viên YING… là cậu?”
Ứng Hạo mỉm cười.
“Giáo sư Lương chuẩn bị kỹ thật.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!