Tái Ngộ – Chương 56: Thiển Thiển, chào buổi sáng

Tái Ngộ · Chương 56/115

Vừa bước vào ký túc xá, Mạnh Thiển Thiển lập tức đi đến trước gương, vén tóc lên nhìn cổ mình.

Thường Tuệ Tuệ đang cầm một quả táo, vừa cắn “rắc” một miếng vừa thò đầu sang nhìn theo, trêu chọc:

“Ôi chao, bé cưng lại bị hôn nữa rồi à?”

Mặt Mạnh Thiển Thiển đỏ bừng, vội vàng buông tóc xuống che kín.

Thường Tuệ Tuệ cười tủm tỉm, lau một quả táo vừa mới rửa rồi đưa cho cô.

“Ăn đi, mình để dành cho cậu đấy.”

Mạnh Thiển Thiển nhận lấy, cắn một miếng rồi hỏi:

“Diệp Lam với Chu Phương vẫn chưa về à?”

“Hình như mai hoặc mốt mới đến.” Thường Tuệ Tuệ ngồi xuống ghế.

Điện thoại cô ấy bỗng reo liên tục.

Cô cầm lên xem, đôi mắt sáng hẳn, nhanh tay gõ tin nhắn trên bàn phím chín ô.

Mạnh Thiển Thiển tò mò ghé sang nhìn là đàn anh Đường Tuyển.

Cô cũng cố tình kéo dài giọng:

“Ồ——”

Thường Tuệ Tuệ lập tức đỏ mặt, cất điện thoại đi rồi trừng cô.

“Cậu ‘ồ’ cái gì?”

Mạnh Thiển Thiển vừa gặm táo vừa cười.

“Cậu biết còn hỏi.”

Thường Tuệ Tuệ liếc cô từ trên xuống dưới.

“Mình với đàn anh Đường Tuyển trong sáng lắm nhé không giống cậu với đàn anh Ứng Hạo đâu, hai người sớm muộn gì cũng… ăn sạch đối phương, à không đúng, phải là đàn anh Ứng Hạo sớm muộn gì cũng ăn sạch cậu mới đúng. Chậc chậc, nhìn xương quai xanh của cậu kìa.”

Mạnh Thiển Thiển giật mình quay đầu nhìn.

Quả nhiên trên xương quai xanh có một dấu hôn đỏ nhạt.

Cô lập tức lấy tay che lại.

Thường Tuệ Tuệ chống cằm, cười gian:

“Thế kỹ thuật hôn của đàn anh Ứng Hạo thế nào?”

Mạnh Thiển Thiển đỏ bừng cả mặt, đẩy cô ấy ra, cúi đầu cắn táo, nhất quyết không chịu trả lời.

Đã nói rồi anh chính là chiếc bánh ngọt ngào nhất.

Làm sao mà kém cho được?

Bản thân anh vốn đã quyến rũ đến chết người.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!