Tái Ngộ – Chương 57: Vậy em định làm thế nào?

Tái Ngộ · Chương 57/115

Không bao lâu sau khi đến công ty, ông Liễu gọi điện tới, nói rằng đã tìm được một ứng viên phù hợp và chiều nay sẽ đưa người đến gặp.

Tinh thần Mạnh Thiển Thiển lập tức phấn chấn hẳn lên.

Cô nhanh chóng báo tin cho giáo sư Lương, Ứng Hạo, Đường Tuyển và Chu Ngạn.

Đường Tuyển cười nói:

“Thế thì tốt quá.”

Chu Ngạn cũng cười:

“Đổi một con đường khác, cuối cùng cũng tìm được lối đi.”

Ứng Hạo đang cúi người gõ bàn phím, nghe vậy liền ngẩng mắt nhìn cô, khóe môi cong lên.

“Giờ thì yên tâm rồi chứ?”

Mạnh Thiển Thiển đỏ mặt, khẽ “ừ” một tiếng, rồi xoay người rời khỏi phòng nghiên cứu.

Cô trở về tầng hai, bắt đầu sắp xếp hồ sơ nhân sự.

Dây chuyền sản xuất phía sau nhà xưởng dự kiến cần khoảng ba tháng mới hoàn thành, giữa tháng Chín sẽ chính thức đưa vào vận hành đến lúc đó, số lượng nhân viên chắc chắn sẽ còn tăng lên.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên Mạnh Thiển Thiển cầm lên xem là thông báo tiền chuyển từ gia đình.

Có vẻ là tiền sinh hoạt và học phí nhưng số tiền lại không khớp thiếu gần hai nghìn tệ như thể có ai đó cắn mất một nửa vậy.

Cô mím môi, chụp màn hình giao dịch.

Đang định gọi điện thì Hoàng Tú Cầm gọi tới.

Mạnh Thiển Thiển lập tức bắt máy.

“A lô…”

Tiếng “mẹ” vẫn mắc lại nơi đầu môi.

Kể từ cuộc gọi lần trước, hai mẹ con chưa từng liên lạc lại.

Hoàng Tú Cầm nói ngay:

“Tiền học phí với sinh hoạt phí tháng 9 đã chuyển cho mày rồi, không thiếu một đồng nào. Đừng có suốt ngày nói nhà đối xử tệ với mày nữa, tao còn chưa thất đức đến mức đó. Không giống mày, mở miệng ra là đòi rời khỏi nhà giỏi lắm rồi đấy, còn định dẫn cả Viện Viện đi nữa. Hừ, cứ đi đi, tao xem hai đứa sống nổi thế nào.”

Mạnh Thiển Thiển bình tĩnh đáp:

“Không thiếu một đồng sao? Mẹ chắc chứ?”

“Mẹ có muốn kiểm tra lại lịch sử chuyển khoản không? Mẹ chuyển có bao nhiêu? Ngay cả học phí cũng không đủ.”

“Ý mày là gì?”

Hoàng Tú Cầm lập tức hỏi ngược.

Bà phát hiện giọng điệu của Mạnh Thiển Thiển giờ đã khác trước, không còn yếu thế nữa.

Bị cô hỏi ngược như vậy, khí thế của bà cũng giảm đi không ít.

Mạnh Thiển Thiển nói:

“Mẹ chỉ chuyển có bốn nghìn năm trăm tệ có cần con gửi ảnh chụp màn hình cho mẹ không?”

Hoàng Tú Cầm sững người.

“Không thể nào… Tao đã đưa tiền cho Mạnh Khiếu để nó…”

Nói đến đây, bà chợt khựng lại.

Ngay sau đó, bà vội vàng chạy xuống lầu, đuổi theo Mạnh Khiếu đang chuẩn bị ra ngoài.

“Mạnh Khiếu! Đứng lại!”

Ở đầu dây bên này, Mạnh Thiển Thiển lặng lẽ nghe, không nói một lời.

Chỉ nghe thấy tiếng Hoàng Tú Cầm kéo con trai lại, hỏi về số tiền.

Mạnh Khiếu đáp rất thản nhiên:

“Chị ấy chắc chắn đi làm thêm rồi, chị ấy có tiền mà con không đủ tiêu nên lấy một ít dùng thì sao?”

Mạnh Thiển Thiển nghiến chặt răng.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng giằng co lộn xộn vài phút sau, giọng Hoàng Tú Cầm lại truyền tới.

“Em trai mày lấy một ít đi tiêu rồi, nó muốn tiêu thì cứ để nó tiêu đi phần còn lại mày tự nghĩ cách.”

Nói xong bà định cúp máy.

Mạnh Thiển Thiển siết chặt điện thoại.

“Phần còn lại mẹ phải chuyển cho con, ngày mai con phải đóng học rồi.”

“Hoàng Tú Cầm.”

“Đừng gọi tao như thế, Mạnh Thiển Thiển.”

“Hè này mày đi làm thêm rồi đúng không? Có tiền rồi còn gì, tao chưa hỏi xin tiền mày là tốt lắm rồi mày tự bù vào đi!”

Nói xong…

“Bụp.”

Điện thoại bị cúp.

Mạnh Thiển Thiển cắn chặt môi dưới hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Trong lòng cô dâng lên một sự bướng bỉnh, một nỗi không cam lòng.

Cô không hề phát hiện phía sau đã có tiếng bước chân.

Đến khi một bóng người dừng lại bên cạnh, cô mới ngẩng đầu.

Là Lương Khôn.

Mạnh Thiển Thiển lập tức đứng thẳng người, vội lấy mu bàn tay lau khóe mắt.

“Chào thầy Lương.”

Cô định bước sang một bên nhưng như vậy lại bất lịch sự.

Lương Khôn nhìn cô, nhẹ nhàng vỗ vai.

“Điện thoại từ nhà à?”

“Vâng.”

“Có chuyện gì khó khăn sao?”

Mạnh Thiển Thiển lắc đầu.

“Nếu có khó khăn thì phải nói đừng giữ hết trong lòng.”

Mắt cô lại cay xè vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt.

Lương Khôn hỏi tiếp:

“Nhà có mấy anh chị em?”

“Còn một em trai và một em gái.”

“Em là con cả?”

“Vâng.”

“Bố làm nghề gì?”

“Làm quản lý kinh doanh ở một công ty thực phẩm.”

“Một mình nuôi bốn người?”

Mạnh Thiển Thiển gật đầu.

Cô rất ít khi nói chuyện với những người đàn ông lớn tuổi như vậy nên có phần lúng túng.

Lương Khôn khẽ gật đầu.

“Xem ra gia đình em cũng không dễ dàng.”

“Lát nữa ta phải bảo Ứng Hạo chia thêm cổ phần cho em mới được.”

Mạnh Thiển Thiển lắc đầu không biết phải đáp lại thế nào.

Lương Khôn lại vỗ nhẹ lên vai cô sau đó ông giơ tay vẫy về phía cầu thang.

Vài giây sau một bóng người cao lớn bước lên.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Mạnh Thiển Thiển sắc mặt Ứng Hạo lập tức thay đổi.

Lương Khôn nói:

“Chuyện trong nhà cô bé, cậu ở cạnh an ủi đi.”

Nói xong, ông đi xuống cầu thang.

Lướt qua vai Ứng Hạo.

Ứng Hạo khẽ gật đầu với ông, rồi sải bước đến trước mặt Mạnh Thiển Thiển.

Anh cúi đầu nhìn cô.

Nước mắt Mạnh Thiển Thiển như chuỗi hạt đứt dây, không sao kìm lại nổi.

Ứng Hạo nắm lấy tay cô.

“Chuyện gì vậy? Hửm?”

Mạnh Thiển Thiển mím môi.

Khẽ đáp:

“Tiền học phí… với tiền sinh hoạt.”

“Cho thiếu à?”

Cô gật đầu.

Ứng Hạo bình thản nói:

“Thiếu thì thiếu.”

“Hai tháng tiền lương chẳng phải đã phát rồi sao? Sau này đừng xin họ nữa.”

Mạnh Thiển Thiển lập tức ngẩng đầu nước mắt theo gò má lăn xuống.

Tim Ứng Hạo như bị ai bóp chặt.

Anh dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô.

“Anh nuôi em.”

Mạnh Thiển Thiển lắc đầu.

“Không…Không phải như vậy.”

“Em chỉ thấy… không cam lòng, không phục.”

“Tại sao con gái lại phải chịu đối xử như thế? Tại sao cha mẹ có thể thích thiên vị ai thì thiên vị, thích cắt xén tiền sinh hoạt của bọn em thì cắt?”

“Trong khi Mạnh Khiếu lại sống sung sướng như vậy, ba mẹ em… chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến tương lai sao?”

Ứng Hạo lặng lẽ nhìn cô.

Anh hiểu rồi, cô bắt đầu biết suy nghĩ.

Cuộc gọi lần trước, cô mới chỉ biết phản kháng.

Còn lần này cô đã bắt đầu tự đặt câu hỏi.

Điều đó có nghĩa là Mạnh Thiển Thiển đang trưởng thành.

Anh nâng cằm cô lên, dịu giọng:

“Có những chuyện, nghĩ mãi cũng không có đáp án.”

“Nhưng một gia đình như vậy…Không cần cũng được.”

Mạnh Thiển Thiển mím môi.

“Không được, ít nhất bây giờ thì chưa.”

“Viện Viện vẫn còn ở nhà.”

Ứng Hạo hỏi:

“Vậy em định làm thế nào?”

“Đấu đến cùng.”

“Dựa vào đâu mà không đưa tiền cho em? Dựa vào đâu mà cắt tiền của em?”

“Hoàng Tú Cầm sợ ba em, em phải tìm ba.”

Ứng Hạo nhướng mày.

Một lúc sau anh bật cười, ngồi xuống ghế rồi vòng tay ôm lấy eo cô.

“Lại đây để anh ôm một cái.”

Bị anh kéo như vậy, Mạnh Thiển Thiển ngồi luôn lên đùi anh.

Hôm nay anh mặc quần tây đen, áo sơ mi và áo vest kiểu casual.

Đôi chân dài vừa rắn chắc vừa đầy sức mạnh.

Ngồi lên đùi anh, nước mắt cô cũng dần khô chỉ còn gương mặt nóng bừng.

Cô tựa vào lồng ngực anh, khẽ vuốt tóc.

Ứng Hạo cầm điện thoại trên bàn đưa cho cô.

“Gọi đi, gọi cho ba em ngay bây giờ.”

Mạnh Thiển Thiển khẽ “ừ”.

Cô nhận điện thoại, tìm số của Mạnh Chí Hiền.

Rất nhanh điện thoại được kết nối.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!