Tái Ngộ – Chương 61: Ngón út của anh bị gì thế?
Tái Ngộ · Chương 61/115
Xuống đến tầng một, Chu Kiều khoanh tay đứng giữa đại sảnh chờ họ.
Mạnh Thiển Thiển vừa thấy cô ấy đã buông tay Ứng Hạo, chạy nhanh tới.
“Chào buổi sáng, Kiều Kiều.”
Chu Kiều nhìn cô từ trên xuống dưới.
Sắc mặt hồng hào, làn da trắng mịn nếu không tính những dấu vết mờ mờ trên cổ thì cả người Mạnh Thiển Thiển đều toát lên vẻ mềm mại, xinh xắn, nhìn rất dễ chịu.
So với thời cấp ba thì bây giờ cô đã thấp thoáng có thêm vài phần quyến rũ của một người phụ nữ.
Là do trưởng thành hay là vì được người ta yêu chiều nâng niu Chu Kiều cũng không biết.
Nhưng khí sắc thì thật sự rất tốt.
“Kiều Kiều?”
Mạnh Thiển Thiển khẽ gọi thêm lần nữa.
“Đi thôi.”
Chu Kiều hoàn hồn, xoay người đi về phía cửa.
Mạnh Thiển Thiển mỉm cười khoác lấy cánh tay cô ấy.
Hai chị em thân thiết bước đi phía trước.
Cuối tuần ở thủ đô, người dậy sớm cũng rất đông.
Khắp nơi tràn đầy sức sống người qua kẻ lại tấp nập.
Chu Kiều nghiêng đầu nhìn Mạnh Thiển Thiển.
Lúc này không chỉ trên cổ mà ngay cả phần gáy bị mái tóc che khuất cũng thấp thoáng vài dấu đỏ.
Cô khẽ huých vai Mạnh Thiển Thiển.
Mạnh Thiển Thiển quay sang nhìn cô.
Chu Kiều không nói gì chỉ đưa mắt ra hiệu.
Mạnh Thiển Thiển nhìn theo ánh mắt cô ấy.
Vài giây sau mới hiểu lập tức đưa tay chỉnh lại mái tóc.
Chu Kiều bật cười.
“Biết che rồi à?”
Mặt Mạnh Thiển Thiển hơi đỏ.
“Hôm nay quên bôi kem che khuyết điểm.”
Nghe tiếng bước chân của hai người đàn ông phía sau.
Chu Kiều ghé sát lại hỏi nhỏ:
“Cậu thật sự định tiếp tục ở bên anh ta sao?”
Mạnh Thiển Thiển mím môi khẽ đáp:
“Chắc là vậy.”
“Chắc là vậy là sao?”
Mạnh Thiển Thiển nhìn vào mắt cô ấy một lúc sau mới cười.
“Tương lai còn dài như vậy ai mà biết được.”
Chu Kiều nheo mắt rồi đưa ngón tay chọc nhẹ lên trán cô.
“Đồ ngốc.”
Mạnh Thiển Thiển cười.
Ôm chặt cánh tay cô ấy hơn.
“Ăn sáng gì đây?”
“Không ăn.”
“Phải ăn.”
Hai cô gái vừa đi vừa cãi nhau.
Ở phía sau, Tiêu Nhiên và Ứng Hạo đều đút tay vào túi quần, chậm rãi đi theo.
Nhìn hai người phía trước thì thầm to nhỏ.
Chu Kiều vẫn mạnh mẽ, dứt khoát như trước còn Mạnh Thiển Thiển vẫn dịu dàng mềm mại.
Thời gian như quay trở lại những năm cấp ba.
Tiêu Nhiên nhìn sang Ứng Hạo.
“Lúc nào cậu đưa cô ấy quay về được vậy?”
Ánh mắt Ứng Hạo vẫn dõi theo bóng lưng Mạnh Thiển Thiển.
Một lúc sau mới đáp:
“Chắc là… mùa hè này.”
Tiêu Nhiên hỏi:
“Nếu cô ấy vẫn không trưởng thành thì sao?”
Ứng Hạo quay đầu nhìn anh.
“Giờ tôi không cần cô ấy phải trưởng thành nữa, cô ấy chỉ cần ở cạnh tôi là đủ.”
Tiêu Nhiên nhướng mày.
“Ồ.”
Anh khẽ gật đầu.
Ứng Hạo nói tiếp:
“Thật ra cho dù không cần trưởng thành thì cô ấy cũng đã rất giỏi rồi.”
Tiêu Nhiên nghe vậy, cười nhạt.
“Mất đi rồi mới biết quý trọng.”
“Đúng.”
Ứng Hạo đáp.
Đã từng cố gắng hết sức để quên nhưng lại không thể quên nổi.
Đến lúc đó mới biết đời này coi như xong rồi.
Vì thế anh mới từng nói rằng hai, ba năm sau sẽ quay về tìm cô.
Đợi anh kết thúc trận chiến này, thắng cũng được mà thua cũng được.
Đều không ngăn được anh quay về bên cô.
Đến lúc ấy dù cô còn chờ hay đã không còn chờ nữa đều sẽ là một sự phán xét mới.
Cũng chỉ có Tiêu Nhiên người đã cùng anh trải qua quãng thời gian cấp ba Ứng Hạo mới nói nhiều đến vậy.
Bốn người vừa đi vừa dạo.
Từ khách sạn Shangri-La đi bộ đến một nhà hàng dimsum kiểu Quảng Đông.
Chu Kiều dẫn Mạnh Thiển Thiển đi vào.
“Cố ý đặt một phòng riêng đấy.”
“Nhiều món ngon lắm.”
“Đủ cho cậu ăn.”
Mạnh Thiển Thiển cười đến cong cả mắt.
“Cảm ơn Kiều Kiều.”
“Xì.”
Phòng riêng không lớn.
Vừa đủ bốn người.
Chiếc bàn hình vuông.
Chu Kiều và Mạnh Thiển Thiển ngồi phía trong.
Ứng Hạo đành phải ngồi cùng phía với Tiêu Nhiên.
Anh chọn vị trí đối diện Mạnh Thiển Thiển.
Hôm nay anh mặc sơ mi cùng quần dài kiểu casual.
Cổ áo không cài đến nút trên cùng.
Khi cúi người ngồi xuống nơi cổ thấp thoáng hiện ra vài vết cào mờ.
Mạnh Thiển Thiển chỉ nhìn một cái.
Hai má đã nóng bừng rồi rời ánh mắt không dám nhìn thêm nữa.
Dù chính cô là người để lại những dấu vết ấy.
Ngồi xuống xong.
Ứng Hạo rót nước nóng, tráng bát đũa giúp cô.
Đầu ngón tay xoay chuyển thành thạo.
Đột nhiên Chu Kiều nheo mắt.
“Ứng Hạo.”
“Ngón út của anh bị gì thế?”
Động tác của Ứng Hạo khựng lại.
Cổ tay khẽ xoay.
Dấu răng trên ngón út lộ ra.
Anh ngước mắt nhìn Chu Kiều giọng điệu nhàn nhạt.
“Dấu cắn.”
“Thiển Thiển nhà tôi cắn.”
Chu Kiều sững người.
Cô quay sang nhìn Mạnh Thiển Thiển.
Mặt Mạnh Thiển Thiển đỏ bừng ánh mắt đầy vẻ vô tội.
Chu Kiều: “…”
Nói thật đến tận bây giờ cô mới biết chuyện này.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!