Tái Ngộ – Chương 62: Sao anh lại xem tiệm xăm?
Tái Ngộ · Chương 62/115
Máy bay hạ cánh xuống Hải Thành vào khoảng hai giờ chiều.
Trên chuyến bay mọi người đã ăn suất ăn hàng không, nên vừa xuống máy bay liền đi thẳng đến Đông Phương.
Giáo sư Lương, Đường Tuyển và Chu Ngạn cũng nhanh chóng có mặt.
Đường Tuyển và Chu Ngạn trước đây đã từng xem qua các tác phẩm của Giang Phong.
Nhưng giáo sư Lương thì chưa nghiên cứu kỹ.
Vừa bước vào công ty Ứng Hạo đã cùng ba người họ lên tầng hai, bắt đầu xem lại tác phẩm đoạt giải của Giang Phong, đồng thời lật cả những bản phác thảo bị loại trước đây của anh.
Lương Khôn đẩy gọng kính.
“Các cậu dám tuyển cậu ấy… đúng là gan thật.”
Đường Tuyển cười nhìn ông.
“Sao lại nói thế, thầy Lương?”
Lương Khôn đáp:
“Tác phẩm của cậu ấy rất phóng khoáng, sức tưởng tượng cực kỳ mạnh.”
“Về sau sẽ còn rất nhiều chỗ cần phải dung hòa.”
“Nếu tính cách lại quá cố chấp e rằng sẽ phát sinh không ít rắc rối.”
“Chuyện đó thì không cần lo.”
Ứng Hạo ngẫm nghĩ một chút, bắt chéo chân, nhìn cô gái đang ngồi trước bàn máy tính.
“Tính cách cậu ấy cũng hơi giống Thiển Thiển.”
Mấy người đồng loạt quay sang nhìn cô.
Lương Khôn cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt dừng trên người cô gái vài giây rồi thu lại.
“Nếu vậy thì vấn đề không lớn.”
Đường Tuyển bật cười.
“Thầy Lương thấy Thiển Thiển có tính cách tốt đúng không?”
Lương Khôn mỉm cười.
“Đại khái vậy.”
Ông cũng không giải thích thêm.
Ứng Hạo nói:
“Ý tưởng tuyển một nhà thiết kế trẻ là do Thiển Thiển nghĩ ra, cũng là quyết định của cô ấy.”
Lương Khôn gật đầu.
“Dám dùng người như vậy tôi thật không ngờ cô bé lại có quyết đoán đến thế.”
Mấy người đàn ông vẫn đang bàn tán về Mạnh Thiển Thiển còn cô thì đeo tai nghe học tiếng Anh hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì.
Nhân tiện, cô cũng lên mạng đặt vé máy bay cho Giang Phong vào ngày mai.
Giang Phong nhắn WeChat cho cô.
Giang Phong: Em được ngồi khoang hạng nhất không? [Mèo con]
Mạnh Thiển Thiển: Tôi đã mua vé hạng thương gia rồi…
Giang Phong: Ồ… được thôi.
Em còn định thử khoang hạng nhất xem thế nào.
Mạnh Thiển Thiển: Cậu chưa từng ngồi à?
Giang Phong: Một sinh viên nghèo như em sao có cơ hội ngồi khoang hạng nhất chứ.
Mạnh Thiển Thiển: À… tôi cũng chưa từng ngồi.
Giang Phong: Đệt.
Giang Phong: Thiếu gia Ứng đi công tác không đưa chị ngồi hạng nhất à?
Mạnh Thiển Thiển: “…”
Hình như thật sự là chưa từng.
Lần trước đi Đông Thị chiếc vé cô mua cũng chỉ là hạng thương gia.
Khi ấy cô còn thấy đã đắt lắm rồi.
Cuộc họp ngắn ở công ty kết thúc lúc ấy đã hơn năm giờ chiều.
Giáo sư Lương nhìn đồng hồ, gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nhìn mọi người.
“Hay tối nay đến nhà tôi ăn cơm đi, vợ tôi tối nay ở nhà.”
“Bà ấy rất thích nấu mấy món cơm nhà đúng lúc các cậu tới nếm thử tay nghề.”
Đường Tuyển sửng sốt.
“Được quá!”
Chu Ngạn cười.
“Lâu rồi em chưa được ăn cơm nhà.”
Lương Khôn nhìn sang Ứng Hạo.
Ứng Hạo cười.
“Được, làm phiền cô Tô rồi.”
Lương Khôn nói:
“Lần trước sau khi gặp nhau ở Đông Thị bà ấy cứ nhắc mãi muốn nấu cho cậu một bữa.”
“Ngày xưa bà ấy với mẹ cậu từng ăn cơm cùng nhau.”
“Hôm đó chính mẹ cậu xuống bếp.”
Ứng Hạo đứng dậy.
“Được.”
Anh bước đến bàn làm việc cúi xuống tháo tai nghe của Mạnh Thiển Thiển.
Cô đang nghe rất chăm chú nên giật mình.
Ngẩng đầu lên ánh mắt đối diện với ánh mắt anh.
Ứng Hạo nhìn cô, dịu giọng.
“Tối nay đến nhà giáo sư Lương ăn cơm.”
Mạnh Thiển Thiển khựng lại.
“À được.”
“Có làm phiền quá không…”
“Có gì đâu.”
“Đi thôi, Thiển Thiển.”
Giọng Lương Khôn vang lên từ phía sau.
Ông không phải kiểu người quá hiền từ nhưng trên người lại có phong thái điềm tĩnh của một bậc trưởng bối.
Ba người đàn ông đi xuống lầu trước Mạnh Thiển Thiển lúc này mới đứng dậy.
Ứng Hạo vòng tay ôm lấy eo cô cúi đầu hôn lên môi cô.
“Để anh hôn một cái trước đã.”
Mặt Mạnh Thiển Thiển hơi đỏ.
Cô ngẩng cổ, dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh.
Dĩ nhiên cũng không thể hôn quá lâu.
Một lát sau Ứng Hạo dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước còn đọng trên môi cô rồi nắm tay cô cùng xuống lầu.
Hôm nay Lương Khôn tự lái xe đến không có tài xế đi cùng.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!