Tái Ngộ – Chương 63: Có đau lắm không?

Tái Ngộ · Chương 63/115

Trước bữa tối, khi thấy Ứng Hạo tìm địa chỉ một tiệm xăm, Mạnh Thiển Thiển đã lờ mờ đoán được điều gì đó.

Thật ra cô vốn không có thiện cảm với các tiệm xăm.

Có lẽ là vì chuyện của anh Dương trước kia.

Huống hồ bây giờ anh ta còn mở mấy chỗ ăn chơi kiểu “cá tôm cua”, càng khiến cô thấy chán ghét.

Mạnh Thiển Thiển lắc đầu nguầy nguậy.

“Em không đi.”

Ứng Hạo nhìn thẳng vào mắt cô.

“Em sợ à?”

“Sợ.”

Ứng Hạo nhướng mày.

“Được.”

“Vậy em chỉ cần ở cạnh anh là được.”

Nói rồi, anh nắm tay cô bước vào con hẻm trong khu phố cũ.

Mạnh Thiển Thiển để mặc anh dắt đi.

Tối Chủ nhật khu phố cũ đông vui lạ thường.

Cửa hàng nào cũng đông nghịt người.

Sinh viên xếp hàng mua trà sữa.

Người ngồi ăn xiên nướng, người bán hoa quả.

Khách qua lại tấp nập không ngớt.

Mạnh Thiển Thiển khẽ cào vào lòng bàn tay anh.

“Rốt cuộc anh định làm gì?”

Ứng Hạo nghiêng đầu nhìn cô, cười mà không đáp rồi dẫn cô bước lên một bậc thềm.

Đẩy cánh cửa kính phía trước.

Mạnh Thiển Thiển vừa nhìn đã thấy tấm bảng gỗ treo trước cửa.

Liễu Diệp Tattoo.

Một cái tên rất tao nhã.

Không gian bên trong cũng vô cùng sạch sẽ, sáng sủa hoàn toàn khác với tiệm xăm của anh Dương ở Liên Thành.

Không có những bức ảnh phản cảm hay các hình xăm phô trương treo khắp nơi ngay cả sofa và ghế ngồi cũng đều màu trắng.

Một chàng trai trẻ buộc tóc đuôi ngựa bước tới hỏi:

“Hai người có đặt lịch trước không?”

Ứng Hạo đáp:

“Có.”

Anh mở lịch sử trò chuyện WeChat đưa cho cậu ta xem.

Chàng trai gật đầu.

“À, là anh Ứng Hạo đúng không?”

“Đúng.”

Ngay sau đó cậu ta cúi đầu nhìn xuống mắt cá chân của Mạnh Thiển Thiển.

Theo phản xạ cô lùi lại một bước.

Ứng Hạo cũng lập tức thấy không vui.

Dù ban đầu đúng là anh từng định để Mạnh Thiển Thiển đi xăm.

Anh kéo cô ra sau lưng mình ngẩng mắt nhìn chàng trai.

“Không phải cô ấy mà là tôi.”

Cậu nhân viên ngẩn ra.

“Hả?”

“Nhưng trước đó anh nhắn WeChat là xăm ở mắt cá chân của bạn gái mà.”

“Đổi rồi, là tôi xăm.”

Nghe vậy Mạnh Thiển Thiển sững sờ.

Cô kéo tay anh.

“Anh định xăm cái gì?”

Ứng Hạo nhìn cô.

“Đoán xem.”

Mạnh Thiển Thiển: “…”

Cậu nhân viên nhìn Ứng Hạo một lúc cuối cùng gật đầu.

“Được, anh muốn xăm gì?”

Ứng Hạo bước tới cầm cây bút viết lên tờ giấy một hàng chữ cái rồi đưa cho cậu ta.

Cậu nhân viên nhìn qua.

“OK, để tôi báo với thợ xăm.”

Ứng Hạo đút tay vào túi quần.

Mạnh Thiển Thiển lúc nãy không nhìn thấy anh viết gì.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

“Rốt cuộc anh định xăm cái gì vậy?”

Giọng nói mềm mại mang theo chút nũng nịu rất khẽ.

Ứng Hạo nhìn cô chỉ cười mà không trả lời.

Anh cúi xuống dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi kéo cô sát vào lòng vòng tay ôm lấy eo cô.

“Ban đầu anh định để em xăm.”

Mạnh Thiển Thiển: “…”

“Nhưng em sợ đau mà.”

Anh cười.

“Thôi bỏ vậy.”

Đúng lúc ấy cậu nhân viên bước ra.

“Mời anh vào.”

Sau đó nhìn sang Mạnh Thiển Thiển.

“Bạn gái cũng có thể vào xem.”

Ứng Hạo cúi đầu hỏi cô:

“Muốn xem không?”

Thật ra Mạnh Thiển Thiển cũng hơi tò mò.

Lại thấy tiệm xăm này hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình.

Cô gật đầu.

“Muốn.”

Nói xong Ứng Hạo liền nắm tay cô đi vào.

Bên trong có một thợ xăm, anh ta đeo khẩu trang, tóc bồng bềnh.

Toàn thân mặc đồ đen, đôi tay đeo găng.

Thấy hai người bước vào, anh ta nói:

“Ngồi đi, muốn xăm ở đâu?”

Ứng Hạo để Mạnh Thiển Thiển ngồi xuống chiếc sofa nhỏ sau đó trực tiếp cởi áo phông.

Ngồi lên ghế, đầu ngón tay chỉ lên vị trí gần vai trái.

“Ở đây.”

Ngay chỗ ấy.

Trước kia Mạnh Thiển Thiển từng để lại dấu cắn và dấu cào đến giờ vẫn chưa tan hẳn.

Mờ mờ hiện trên làn da.

Thợ xăm nhìn qua rồi gật đầu.

“Được.”

Sau đó cúi xuống bắt đầu chuẩn bị.

Mạnh Thiển Thiển hơi ngẩng đầu nhìn vai anh muốn xem thợ xăm sẽ xăm gì.

Nhưng Ứng Hạo lúc này cởi trần sức hút quá mạnh.

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối hai bàn tay đan vào nhau.

Hơi cúi người về phía trước cơ bụng rắn chắc hiện rõ.

Quan trọng nhất là những dấu vết của đêm hôm ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Mang theo một vẻ gợi cảm khó diễn tả.

Mặt Mạnh Thiển Thiển đỏ bừng.

Thợ xăm trông khá lạnh lùng nhưng vẫn không nhịn được liếc cô vài lần.

Đặc biệt là lúc đầu kim lướt ngang qua dấu cắn gần cổ của Ứng Hạo.

Mạnh Thiển Thiển đỏ mặt đến mức cúi gằm đầu lấy điện thoại ra nghịch.

Thường Tuệ Tuệ nhắn WeChat:

Thường Tuệ Tuệ: Tối nay cậu về không?

Mạnh Thiển Thiển: Về chứ.

Thường Tuệ Tuệ: Được, nếu không về nhớ báo nhé.

Mạnh Thiển Thiển: Sáng mai còn có tiết học!

Thường Tuệ Tuệ: Ờ ha, suýt quên.

Mạnh Thiển Thiển: “…”

Giang Phong cũng đang thu dọn hành lý.

Giang Phong: Chỗ ở chuẩn bị cho em xong chưa? Em không muốn ngủ ngoài đường đâu.

Mạnh Thiển Thiển: Không đâu, ông chủ bọn tôi sẽ không để cậu ngủ ngoài đường.

Giang Phong: Ồ, thế ông chủ đại thiếu gia Ứng bây giờ đang làm gì?

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!