Tái Ngộ – Chương 64: Còn bộ pin và chip?

Tái Ngộ · Chương 64/115

Vừa thốt ra câu “Giáo sư Lương công công” kia tất cả mọi người đều bật cười.

Đại khái cũng đoán được tính cách của Giang Phong rồi.

Lương Khôn nhìn Giang Phong.

Ông cũng không để bụng chuyện cậu nhất thời nói vấp.

Ông gật đầu.

“Hoan nghênh.”

“Vào đi.”

Vì lúc này đã là buổi trưa nên mọi người trước tiên cùng đến nhà ăn dùng bữa.

Lương Khôn quẹt thẻ mời Giang Phong sau đó gọi món xong.

Từng món lần lượt được đưa lên bàn.

Mấy người ngồi quây quanh cùng ăn.

Ứng Hạo cầm bát múc một bát canh trước tiên đưa cho Mạnh Thiển Thiển.

Cô nhận lấy uống một ngụm trước để làm ấm cổ họng sau đó mấy người đàn ông bắt đầu trò chuyện.

Quan điểm của đôi bên có vài chỗ va chạm nhẹ.

Mạnh Thiển Thiển vừa gắp thức ăn vừa nghe ít nhiều cũng tiếp thu được một chút.

Trong lúc ăn cô không cẩn thận bị sặc.

Ứng Hạo lập tức cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi cho cô.

Chỉ vì hành động này mà cả bàn ăn đều nhìn sang.

Lương Khôn cũng dừng câu chuyện.

Ông nhìn Ứng Hạo đang vô cùng chăm sóc cô gái bên cạnh.

Ứng Hạo nâng cằm Mạnh Thiển Thiển lên.

“Sao lại bất cẩn thế? Hửm?”

Mạnh Thiển Thiển bị sặc đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Cô mím môi.

“Nóng quá.”

“Là cay.”

“Vậy mà em còn ăn nhiều như thế.”

Ứng Hạo bình thản trách cô một câu.

Lương Khôn nhìn cảnh này rồi bật cười.

Ông gọi người trong nhà ăn làm lại một phần không cay.

Ứng Hạo nghe vậy.

Liếc nhìn Lương Khôn.

Lương Khôn nói:

“Không ăn được cay thì đổi món.”

“Thầy thấy Thiển Thiển rất thích món này.”

Ứng Hạo:

“Cảm ơn thầy Lương.”

Mạnh Thiển Thiển cúi đầu thấp đến mức gần như muốn vùi luôn vào bát.

Chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy giáo sư Lương thật sự rất tốt.

Chỉ là cô thấy mình đã gây thêm phiền phức cho mọi người.

Ăn trưa xong.

Đến giờ nghỉ.

Lương Khôn — vị đại lão này — cũng trở về phòng làm việc.

Những người trẻ còn lại đi cùng nhau.

Đường Tuyển xoa xoa cổ nói:

“Giáo sư Lương đúng là rất quan tâm đến đàn em Thiển Thiển.”

Chu Ngạn gật đầu.

“Đúng vậy, giáo sư Lương là người rất tốt.”

Giang Phong vui vẻ nói:

“Không ngờ đại lão lại hòa nhã như vậy.”

Ứng Hạo đút tay vào túi quần miệng ngậm một điếu thuốc.

Nắm tay Mạnh Thiển Thiển không lên tiếng.

Đi lên khu nghỉ ngơi số một.

Ứng Hạo ngồi xuống sofa một tay kéo eo cô để cô ngồi lên đùi mình sau đó nói:

“Ngủ đi.”

“Anh xem tài liệu một chút.”

Ban đầu Mạnh Thiển Thiển định tự nghỉ ở bên cạnh nhưng bị anh ôm như vậy.

Cô vòng tay qua cổ anh nằm gọn trong lòng anh ngủ.

Cổ áo anh hơi mở Mạnh Thiển Thiển vừa mở mắt đã nhìn thấy hình xăm trên vai anh.

Quả nhiên là QIAN.

Đơn giản không có bất kỳ hoa văn cầu kỳ nào.

Mực đen trên làn da trắng của anh càng trở nên nổi bật.

Mạnh Thiển Thiển không nhịn được vòng tay siết chặt hơn.

Lực tay mạnh hơn khiến Ứng Hạo khựng lại.

Anh giữ eo cô hạ giọng:

“Đừng trêu anh.”

Mạnh Thiển Thiển:

“Ai trêu anh?

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!