Tái Ngộ – Chương 71: Anh không muốn tham gia à?

Tái Ngộ · Chương 71/115

“Em có thể tự nuôi sống bản thân mình.” Cô khẽ nói.

Ứng Hạo hỏi: “Rồi sao nữa?”

Mạnh Thiển Thiển đáp nhỏ: “Thì… anh dỗ em thêm chút nữa.”

Ứng Hạo bật cười, nghiêng đầu hôn khẽ lên khóe môi cô.

“Đợi Viện Viện thi xong, anh sẽ mua thêm một căn hộ để con bé ở đối diện nhà mình. Sau này nó lấy chồng, tụi mình sẽ chuẩn bị của hồi môn cho nó.”

“Nhưng với điều kiện là sau này nó không được ngủ chung với em nữa, cũng phải giữ khoảng cách với em một chút.”

Nghe vậy, Mạnh Thiển Thiển lập tức quay đầu nhìn anh.

“Anh đúng là hũ giấm thành tinh.”

“Ừ, anh là thế đấy.”

Mạnh Thiển Thiển lườm anh một cái, chút buồn bực trong lòng cũng bị anh chọc cho tan biến.

Ứng Hạo dùng tay áo lau nước mắt nơi khóe mắt cô, bàn tay to siết lấy vòng eo thon nhỏ.

“Con mèo hoa.”

Mạnh Thiển Thiển giơ tay cào anh một cái.

Ứng Hạo cười khẽ, giọng trầm thấp.

“Gọi anh một tiếng xem nào.”

Mặt Mạnh Thiển Thiển lập tức đỏ bừng.

“Không gọi!”

Nói xong, cô quay sang kéo vali của mình.

Ứng Hạo tiện tay xách luôn chiếc vali đặt sang một bên Mạnh Thiển Thiển đuổi theo anh, anh ôm lấy eo cô. Hai người cứ vừa đùa giỡn vừa chạy lên chạy xuống mấy bậc thềm, mãi đến khi tới cạnh xe.

Mạnh Thiển Thiển mệt đến mức thở hổn hển, dựa vào thân xe, đôi mắt long lanh hơi nước.

Ứng Hạo chống một tay lên nóc xe, cúi mắt nhìn cô.

“Chiều về tới nhà, tụi mình tự nấu cơm nhé?”

“Được.”

“Lên xe nào.”

Anh vòng tay ôm eo cô, mở cửa ghế phụ đưa cô ngồi vào rồi thuận tay đóng cửa lại sau đó anh vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.

Không lâu sau chiếc xe lăn bánh.

Về đến Hải Thành, hai người không báo cho bất kỳ ai.

Xách hành lý lên nhà, đỗ xe xong, Ứng Hạo ôm eo Mạnh Thiển Thiển đi chợ ở khu phố cũ, mua cá, thịt, tôm, thêm một ít rau xanh và nguyên liệu nấu canh.

Về đến căn hộ, Mạnh Thiển Thiển vừa định vào bếp thì bị Ứng Hạo kéo lại.

“Để anh nấu.”

Cô tròn mắt.

“Anh biết nấu à?”

Ứng Hạo nhướng mày anh xắn tay áo lên rồi đi vào bếp.

Mạnh Thiển Thiển dựa vào khung cửa, chăm chú nhìn anh.

Ứng Hạo vo gạo mới mua, rửa sạch, cho vào nồi, thêm nước rồi bật bếp sau đó bắt đầu sơ chế tôm, cá cùng sườn, ngô và cà rốt để nấu canh.

Động tác của anh không quá thuần thục nhưng đâu ra đấy, nhìn là biết thật sự từng vào bếp.

Mạnh Thiển Thiển tò mò.

“Anh thật sự biết nấu cơm luôn à?”

Ứng Hạo hừ nhẹ.

“Anh từng nấu vài lần, nhưng bà ngoại không cho anh làm.”

“Bà ngoại chắc chắn là không nỡ để cháu cưng của mình xuống bếp.”

Anh cười khẽ.

“Ừ, vậy nên bây giờ em là bà xã cưng của anh.”

“Anh đi chỗ khác đi!”

Hai người vừa làm vừa trò chuyện, cuối cùng Mạnh Thiển Thiển vẫn vào bếp giúp anh rút chỉ tôm.

Một tiếng sau, cơm nước được bày lên chiếc bàn trà.

Ứng Hạo mở chiếc tủ cạnh bếp, lấy ra một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly chân cao. Anh thong thả rót rượu, đặt một ly trước mặt Mạnh Thiển Thiển.

“Sau này trước khi ngủ có thể uống một chút vang đỏ.”

Mạnh Thiển Thiển ngửi thấy hương rượu thơm dịu, cầm ly lên.

“Anh mua từ lúc nào vậy?”

Ứng Hạo ngồi xuống tấm thảm phía đối diện.

“Trước Tết anh đặt mua trên mạng.”

Anh nâng ly chạm nhẹ vào ly của cô.

Keng.

Anh nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô.

Mạnh Thiển Thiển hơi đỏ mặt, cũng khẽ nhấp một ngụm.

Sau đó hai người bắt đầu dùng bữa.

Ăn xong, trong chai vẫn còn một ít rượu.

Mạnh Thiển Thiển thu dọn bàn ăn. Chiếc tủ trong bếp là máy rửa bát tự động, cô xếp bát đĩa vào rồi lau bàn, rửa tay sạch sẽ.

Bước ra khỏi bếp, cô thấy trong phòng khách chỉ còn bật một ngọn đèn màu cam dịu nhẹ.

Ứng Hạo ngồi trên sofa, đôi chân dài bắt chéo.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, Mạnh Thiển Thiển cũng dựa vào khung cửa bếp nhìn lại anh.

Ánh mắt hai người giao nhau không ai lên tiếng.

Một phút sau giọng anh trầm khàn.

“Lại đây.”

Vành tai Mạnh Thiển Thiển ửng đỏ.

Cô đứng thẳng người rồi chậm rãi bước về phía anh.

Vừa đến gần, Ứng Hạo chống người ngồi dậy, hai tay bắt chéo rồi kéo chiếc áo hoodie trên người xuống.

Những múi cơ bụng săn chắc hiện ra rõ ràng.

Mạnh Thiển Thiển nhìn anh, vừa ngồi xuống sofa thì anh đã cúi đầu hôn lên môi cô.

Một tay chống lên thành ghế.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Hình xăm nơi bờ vai thi thoảng lại lọt vào giữa những ngón tay mảnh mai của cô.

Ngày hôm sau Mạnh Thiển Thiển và Ứng Hạo trở lại Đông Phương.

Khoảng thời gian này, giáo sư Lương gần như không có ngày nghỉ. Dây chuyền sản xuất phía sau cũng bắt đầu vận hành ổn định.

Lượng đặt mua A1 và A2 tuy chưa nhiều nhưng cũng đã có đơn.

Vì vậy, phía nhà máy mở thêm một văn phòng mới dành riêng cho bộ phận sản xuất.

Toàn bộ nhân sự đều do Mạnh Thiển Thiển tuyển dụng nên việc ăn ở, sinh hoạt của họ cũng do cô phụ trách sắp xếp.

Cô còn thuê thêm một khu ký túc xá.

Khu ký túc này nằm ở ngoại ô, gần Đông Phương hơn nên một số công nhân đi làm thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, điều kiện ở ngoại ô dĩ nhiên không thể bằng trung tâm thành phố.

Mỗi nơi đều có ưu nhược điểm riêng, mọi người tùy hoàn cảnh mà lựa chọn.

Đường Tuyển và Chu Ngạn cũng chuyển khỏi ký túc xá của Đông Phương sang ở căn hộ của Ứng Hạo.

Chỉ là phần lớn thời gian họ vẫn ở ký túc xá trong trường.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!