Tái Ngộ – Chương 72: Lôi nó ra diễu phố à?

Tái Ngộ · Chương 72/115

“Anh, anh, em sai rồi, em không dám nữa đâu, anh…”

Ứng Hàm dùng hết sức chống hai tay lên thành bồn cầu, miệng liên tục cầu xin tha thứ.

Ứng Hạo từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, bàn tay vẫn ghì chặt cậu ta.

Hai người âm thầm giằng co.

Ứng Hàm gồng đến mức cơ bắp trên cánh tay nổi căng thành từng đường.

“Anh… anh… có gì từ từ nói. Đây là ở bên ngoài mà về nhà rồi anh em mình đấu một trận cũng được…”

Ứng Hạo nheo mắt.

Tàn thuốc từ đầu ngón tay rơi xuống.

Anh cúi mắt nhìn Ứng Hàm.

Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên giọng của Mạnh Thiển Thiển, vừa như nhắc nhở, vừa mang theo chút hoảng hốt.

“Chủ tịch Ứng.”

Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập giọng của Ứng Thuận Nghiêu cũng truyền đến.

“Ứng Hạo? Ứng Hàm?”

Ứng Hạo nghiêng đầu liếc ra ngoài.

Giây tiếp theo, bàn tay anh bất ngờ buông lỏng.

Anh rút điếu thuốc khỏi miệng, hờ hững gảy nhẹ tàn thuốc.

Ứng Hàm lập tức bật dậy, cả người đập mạnh vào vách ngăn buồng vệ sinh.

Mái tóc vốn được chải chuốt cẩn thận giờ rối tung, bộ vest cũng nhăn nhúm.

Cậu ta đưa tay xoa cái cổ đau nhức.

Ứng Hạo vẫn lạnh nhạt nhìn cậu ta.

Ứng Hàm xoay xoay cổ, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tiếng bước chân ngày một gần Ứng Thuận Nghiêu đi đến trước buồng vệ sinh, nhìn hai đứa con trai bên trong.

Ông im lặng vài giây rồi lên tiếng:

“Ứng Hàm, có phải con lại gây chuyện rồi không?”

“Ba.”

Ứng Thuận Nghiêu quay sang nhìn Ứng Hạo.

“Tối nay về nhà ăn cơm đi để nó xin lỗi con.”

Ứng Hạo liếc ông một cái.

Đôi chân dài bước thẳng ra ngoài.

Ứng Thuận Nghiêu khẽ liếc nhìn Ứng Hàm, rồi cũng quay người đi theo.

Ông vừa đi vừa nói:

“Sau này con nên tham gia nhiều hội nghị thương mại kiểu này hơn ba sẽ bảo Viên Tòng Nghiêm sắp xếp thêm cho con vài buổi.”

Ứng Hạo đi tới trước mặt Mạnh Thiển Thiển.

Đầu ngón tay nâng cằm cô lên, cẩn thận kiểm tra cổ và hai bên má xem Ứng Hàm có chạm vào cô hay không.

Mạnh Thiển Thiển lắc đầu.

Cô khẽ vỗ lên cánh tay anh, ra hiệu đủ rồi.

Ứng Hạo mới buông tay, quay người đối diện với Ứng Thuận Nghiêu.

“Con không thích, không cần sắp xếp nữa.”

Ứng Thuận Nghiêu nói:

“Vậy tối nay về nhà ăn cơm.”

Ứng Hạo nhướng mày, liếc nhìn Ứng Hàm vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Anh hơi nghiêng đầu, đáp:

“Được.”

Lúc này, Ứng Thuận Nghiêu mới nhìn sang Mạnh Thiển Thiển.

Ánh mắt hời hợt lướt qua cô, giọng điệu đầy khách sáo.

“Cháu không sao chứ? Xin lỗi nhé Ứng Hàm có hơi hồ đồ chú sẽ bảo nó xin lỗi cháu.”

Nói xong, ông gọi:

“Ứng Hàm.”

Ứng Hàm vừa xoa cổ vừa bước tới.

Cậu ta nhìn Mạnh Thiển Thiển, mỉm cười.

“Thiển Thiển, xin lỗi em.”

Quả thật bề ngoài của Ứng Thuận Nghiêu được giữ gìn quá hoàn hảo.

Mạnh Thiển Thiển mím chặt môi không nói một lời.

Chỉ nắm lấy cổ tay Ứng Hạo.

Ứng Hạo đứng chắn trước mặt cô, nhìn thẳng Ứng Hàm.

“Lần này chỉ là cảnh cáo.”

“Lần sau… sẽ là thật.”

Ứng Hàm khẽ chớp mắt rồi gật đầu.

Thấy hai anh em không tiếp tục gây chuyện nữa, Ứng Thuận Nghiêu mới khẽ thở phào.

Ông giơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói với thư ký đi bên cạnh:

“Đi thôi, về nhà.”

“Đột nhiên muốn về ăn cơm với hai đứa con trai.”

Thư ký nghe vậy liền cười.

“Chủ tịch Ứng thật có phúc cả cậu cả lẫn cậu hai đều vô cùng xuất sắc.”

Ứng Thuận Nghiêu cũng bật cười nơi khóe mắt hằn lên vài nếp nhăn nhàn nhạt.

Ông nhìn Ứng Hạo.

“Đi luôn đi.”

“Còn cô đây… là giám đốc nhân sự đúng không? Chú bảo tài xế đưa cô ấy về.”

Ứng Hạo đáp:

“Con sẽ đưa cô ấy về trước.”

Nói xong, anh nắm lấy cổ tay Mạnh Thiển Thiển, dẫn cô rời đi trước.

Ứng Thuận Nghiêu vừa nhìn theo bóng lưng của Ứng Hạo và cô gái ấy vừa chỉnh lại tay áo.

Đúng lúc ấy, những người khác cũng lần lượt đi ra có người cười hỏi:

“Chủ tịch Ứng, đó là con trai cả của ông sao? Quả nhiên tuấn tú lịch lãm.”

Ứng Thuận Nghiêu hoàn hồn, cười đáp:

“Đúng vậy, đúng vậy thằng bé giống mẹ nó.”

“Ý ông là kỹ sư Chúc à?”

“Đúng.”

“Thảo nào, mà vừa nãy hai anh em cãi nhau à?”

“Ừ.”

“Thằng nhóc Ứng Hàm này lại chọc anh nó, suýt nữa thì bị đánh.”

“Ồ?”

Mấy người đồng loạt quay sang nhìn Ứng Hàm.

Ứng Hàm vừa xoa cổ vừa bày ra vẻ mặt vô tội.

Những lời bàn tán phía sau, Mạnh Thiển Thiển nghe được ít nhiều.

Đột nhiên cô cảm thấy Ứng Thuận Nghiêu thật đáng sợ.

Mà Ứng Hàm cũng chẳng phải hạng người đơn giản.

Cô ngẩng đầu nhìn Ứng Hạo.

Trên gương mặt anh chẳng hề lộ ra cảm xúc gì.

Sau khi đẩy cửa bước ra ngoài, anh cúi người cầm chiếc túi nhỏ của cô rồi đi về phía cửa bên trái.

Lúc này mọi người mới nhận ra Ứng Hạo.

Ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi, muốn bắt chuyện làm quen nhưng anh đều khéo léo từ chối.

Đến bãi đỗ xe hai người lên xe.

Chỉ đến khi chiếc xe rời khỏi khách sạn, Mạnh Thiển Thiển mới cảm thấy hô hấp dễ chịu hơn đôi chút.

Két—

Chiếc SUV màu đen dừng trước đèn đỏ.

Ứng Hạo một tay cầm vô lăng tay còn lại đưa sang nắm lấy tay cô, khẽ siết.

“Em phải chăm luyện Taekwondo hơn.”

Mạnh Thiển Thiển nhìn anh.

“Em biết rồi, thật ra vừa nãy nếu anh không tới, em cũng đá được cậu ta.”

Ứng Hạo quay đầu nhìn cô.

“Em không đánh lại cậu ta đâu.”

“Em phải ra đòn chí mạng trước sau đó gọi anh.”

Mạnh Thiển Thiển gật đầu.

“Biết rồi.”

“Đá vào chỗ đó chứ gì.”

Tâm trạng bực bội của Ứng Hạo cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Anh cúi đầu cười, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.

“Đúng.”

“Ngoại trừ anh… những người đàn ông khác đều có thể đối xử như vậy.”

Mạnh Thiển Thiển: “…”

“Sao anh còn đồng ý về nhà ăn cơm?”

Cô hỏi.

Đèn xanh vừa sáng.

Ứng Hạo khởi động xe giọng anh bình thản.

“Lâu rồi anh chưa về.”

“Về một chuyến, để họ đỡ nghi ngờ.”

“Trong lúc che giấu sự thật, bọn họ cũng luôn lo lắng không biết anh đã biết chân tướng hay chưa.”

Nghe vậy, Mạnh Thiển Thiển chỉ thấy sống lưng lạnh toát.

“Thế mà lúc nãy anh còn đối xử với Ứng Hàm như vậy… hung dữ thế.”

“Lỡ họ nghi ngờ thì sao?”

Ứng Hạo không trả lời ngay.

Vài giây sau anh quay sang nhìn cô.

Từng chữ đều lạnh lẽo mà kiên quyết.

“Ai dám chạm vào em đều phải chết.”

Mạnh Thiển Thiển: “…”

Vài phút sau Mạnh Thiển Thiển bảo anh dừng xe trước cửa võ quán Taekwondo.

Cô muốn vào luyện tập.

Ứng Hạo chậm rãi tấp xe vào lề.

Mạnh Thiển Thiển mở cửa xe định bước xuống.

Nhưng nghĩ ngợi một chút cô lại ngồi trở về nghiêng người hôn nhẹ lên má anh.

Đang định rời đi thì Ứng Hạo vòng tay ôm lấy eo cô.

Anh nghiêng đầu, ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô nhẹ nhàng hôn đi hôn lại vài lần.

“Tối nay em về trường ăn cơm nhé?”

“Vâng.”

“Anh đi đi.”

Mạnh Thiển Thiển khẽ đẩy anh ra rồi mở cửa xuống xe.

Ứng Hạo vẫn ngồi trong xe đợi đến khi bóng dáng cô khuất hẳn vào bên trong võ quán.

Anh mới khởi động xe, lặng lẽ rời đi.

Bên bờ sông Tân Giang.

Khi Ứng Hạo bước vào nhà, Ứng Thuận Nghiêu và Ứng Hàm đã về trước.

Trần Phi vừa lau tay vừa từ trong bếp đi ra, mỉm cười nói:

“May mà sáng nay dì chuẩn bị sẵn ít đồ ăn, toàn là món con thích. Dạo này bận như vậy, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”

Ứng Hạo vừa xắn tay áo vừa đáp:

“Dì yên tâm.”

Trần Phi nhìn anh thêm vài lần rồi mỉm cười quay lại bếp.

Ứng Hạo đi đến ngồi xuống sofa.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!