Tái Ngộ – Chương 73: Đúng là khốn kiếp!
Tái Ngộ · Chương 73/115
Hai cha con nhìn thẳng vào nhau.
Phòng họp vẫn yên tĩnh đến nghẹt thở.
Vài giây sau, giọng điệu của Ứng Thuận Nghiêu dịu xuống đôi chút.
“Ứng Hạo, đừng bốc đồng chủ tịch Trần vẫn còn ở đây.”
Ứng Hạo quay sang nhìn chủ tịch Trần.
“Chủ tịch Trần, lúc đầu ông đầu tư vào Đông Phương là vì nhìn thấy tương lai của Đông Phương… chứ không phải vì trạm đổi pin, đúng không?”
Chủ tịch Trần khựng lại.
Bị người thanh niên trước mặt hỏi thẳng một câu sắc bén như vậy, ông ta thoáng chột dạ.
Quả thật, ban đầu ông xem trọng năng lực của mấy người trẻ này.
Đặc biệt là hệ thống APP, thiết kế của Giang Phong và mảng tương tác người - máy.
Ông gật đầu.
“Đúng vậy, tôi đầu tư vì tương lai của Đông Phương.”
“Nếu đã vậy vì sao ông còn đồng ý với đề nghị của chủ tịch Ứng?”
Từng câu từng chữ của Ứng Hạo đều sắc như dao.
Chủ tịch Trần nhìn chàng trai trẻ chẳng hề giấu đi sự sắc bén của mình.
Ông dựa lưng vào ghế.
“Xin lỗi, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này.”
“Mọi người tự bàn bạc đi.”
Vừa nghe ông tỏ thái độ như vậy, sắc mặt Ứng Thuận Nghiêu khẽ biến đổi.
Dù chỉ là trong chớp mắt.
Ông nói:
“Tài nguyên của Hoa Tinh có thể chia sẻ cho Đông Phương tại sao con lại từ chối?”
“Trước khi các con có bước đột phá, ít nhất cũng có thể giúp Đông Phương nâng cao giá trị.”
“Ứng Hạo đừng cố chấp giống mẹ con nữa.”
Nghe ông nhắc đến mẹ mình.
Ứng Hạo nghiến chặt răng.
Đúng lúc anh định mở miệng Viên Tòng Nghiêm bỗng nắm lấy cổ tay anh.
Ông nhìn sang Ứng Thuận Nghiêu.
“Chúc Nguyện đã mất nhiều năm rồi tôi khuyên cậu từ nay bớt nhắc đến cô ấy.”
“Chúng ta chỉ bàn chuyện công việc.”
Lương Khôn cũng lên tiếng.
“Tôi không cần trợ lý, chủ tịch Ứng không cần phải bận tâm.”
Cuộc họp đến lúc này mùi thuốc súng đã nồng nặc.
Thấy tình hình không ổn, chủ tịch Trần lập tức dẫn thư ký rời đi.
Dù sao cuộc họp này đã biến thành chuyện riêng của gia đình.
Không còn chủ tịch Trần ở đây nữa một mình Ứng Thuận Nghiêu đối đầu với ba người bọn họ, rõ ràng không chiếm được ưu thế.
Ông hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
“Đừng vội kết luận.”
“Mọi người cứ suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi.”
Ứng Hạo nghiến răng.
Anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào cha mình.
“Chúng tôi không cần suy nghĩ.”
Ứng Thuận Nghiêu nhìn gương mặt ấy.
Ông hít một hơi thật sâu rất lâu sau mới cất tiếng.
“Hạo.”
“Ba làm vậy là vì tốt cho con.”
“Hội đồng quản trị Hoa Tinh hiện tại rất bất mãn với tình hình của Đông Phương.”
Ứng Hạo không hề dao động.
“Vậy thì để bọn họ đến nói chuyện trực tiếp với tôi.”
Ứng Thuận Nghiêu nheo mắt.
Vài phút sau ông dẫn thư ký rời khỏi phòng họp.
Nhìn bóng lưng ông khuất hẳn Ứng Hạo đứng bật dậy.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!