Tái Ngộ – Chương 75: Đồ nướng nhé, được không?
Tái Ngộ · Chương 75/115
“Anh tìm được rồi đúng không?”
Mạnh Thiển Thiển không nhịn được mà hỏi, dù cô không hiểu lắm việc đặt nó ở đó sẽ có tác dụng gì.
Ứng Hạo đặt quyển phác thảo và cây bút máy xuống.
Anh nghiêng đầu mỉm cười, cúi người hôn lên môi cô.
Mạnh Thiển Thiển khựng lại, cả người nghiêng tựa vào lưng ghế.
Anh nâng gương mặt cô, dịu dàng hôn cô.
Hai má cô đỏ bừng, vòng tay ôm lấy cổ anh.
***
Hai tiếng sau cửa phòng tắm mở ra.
Ứng Hạo bế Mạnh Thiển Thiển bước ra ngoài, những giọt nước theo hai người nhỏ xuống sàn.
Hai cánh tay cô vẫn còn hơi run, khẽ hỏi:
“Không đến Đông Phương sao?”
“Có chứ.” Anh đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Em ngủ trước nhé?”
Mạnh Thiển Thiển vòng tay ôm cổ anh.
“Không, em muốn đi cùng xem thử. Mai là thứ Bảy, em không có tiết.”
Ứng Hạo cười, trán khẽ chạm trán cô.
“Em còn đi nổi không?”
Đôi chân thon dài của Mạnh Thiển Thiển vẫn còn hơi mềm nhũn.
Cô mím môi.
“Được mà.”
“Anh bế em.”
“Em tự đi được.”
Cô đỏ mặt trừng anh.
Ứng Hạo nhướng mày.
“Được.”
Anh đứng dậy vào phòng thay đồ lấy quần áo cho cả hai.
Mạnh Thiển Thiển giật lấy quần áo rồi chui tọt vào trong chăn để thay.
Ứng Hạo chỉ mặc chiếc quần dài màu xám, mỉm cười nhìn cô cứ lúi húi trong chăn, thỉnh thoảng còn để lộ một đoạn chân ra ngoài.
Vừa cài cúc áo sơ mi, anh vừa ngồi xuống mép giường, đưa tay nắm lấy cổ chân cô rồi kéo nhẹ.
Giọng Mạnh Thiển Thiển vang lên từ trong chăn:
“Buông em ra!”
Ứng Hạo bật cười.
“Có gì mà anh chưa thấy đâu?”
“Bộp!”
Một chiếc gối bay thẳng vào mặt anh.
Ứng Hạo chỉ khẽ cười.
Mười giây sau Mạnh Thiển Thiển ngồi dậy, hai má vẫn còn ửng hồng.
Cô lườm anh một cái rồi xuống giường từ phía bên kia.
Ứng Hạo đứng dậy, tiện tay kéo mũ chiếc áo khoác mỏng rồi khoác lên vai cô.
Mạnh Thiển Thiển chỉnh lại mái tóc, ngoan ngoãn xỏ tay vào áo theo động tác của anh.
Ứng Hạo nắm tay cô, cúi xuống cầm hai chiếc điện thoại trên bàn, tiện lấy chìa khóa xe và quyển phác thảo rồi cùng cô ra ngoài.
Mạnh Thiển Thiển khóa cửa.
Đi ngang phòng của Giang Phong.
Ứng Hạo không gõ cửa anh giơ chân đá một cái.
“Rầm!”
“Ai đấy?”
Giang Phong gào lên.
“Tôi.”
“Ông chủ, anh không có tay à?”
Cửa mở ra.
Giang Phong mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, mái tóc rối bù, trông trẻ hẳn đi mấy tuổi.
Thấy cặp đôi trước mặt, cậu gãi đầu.
“Có chuyện gì vậy?”
Mạnh Thiển Thiển cười.
“Đi công ty cùng bọn tôi không? Tối nay có đồ nướng.”
Mắt Giang Phong lập tức sáng lên.
Ứng Hạo dứt khoát nói:
“Cậu phải đi, là nhà thiết kế thì nhất định phải có mặt.”
Giang Phong chớp mắt, dường như đoán ra điều gì.
“Đi chứ! Đợi em chút! Khoảnh khắc quan trọng thế này sao có thể thiếu em được!”
Nói xong liền quay đầu chạy vào phòng.
Căn hộ của cậu bố trí giống hệt phòng Ứng Hạo.
Chỉ khác là cậu chỉ dùng một tủ quần áo nhỏ, còn cả phòng thay đồ đều chất đầy mô hình sưu tầm.
Sau khi Giang Phong thay xong quần áo.
Ứng Hạo bảo Mạnh Thiển Thiển gọi Đường Tuyển và Chu Ngạn còn anh gọi cho Lương Khôn.
Lương Khôn vẫn chưa rời Đông Phương.
Chưa tạo được đột phá, người chịu áp lực lớn nhất chính là ông.
Ông gần như đã trở thành mục tiêu để các cổ đông Hoa Tinh gây sức ép.
***
Cả nhóm nhanh chóng tới Đông Phương.
Phòng nghiên cứu và nhà kho vẫn sáng đèn.
Lương Khôn dẫn theo vài nhân viên nghiên cứu vẫn còn bận rộn trong kho.
Ứng Hạo đẩy cửa bước vào.
Lương Khôn đẩy gọng kính, ngạc nhiên nhìn họ.
“Chẳng phải bảo mọi người về nghỉ rồi sao?”
Ứng Hạo mỉm cười, đi tới đặt quyển phác thảo lên nóc xe.
“Em nghĩ ra rồi.”
“Đặt ở moay-ơ bánh xe*.”
(*) Moay ơ (còn gọi là may ơ hay mai ơ, tiếng Anh là wheel hub) là bộ phận trung tâm của bánh xe, kết nối mâm xe với hệ thống treo và trục truyền động. Chi tiết này giúp bánh xe quay trơn tru, chịu tải trọng của xe và truyền lực kéo.
Lương Khôn sửng sốt.
“Moay-ơ?”
Anh cầm lấy quyển sổ.
Ứng Hạo xắn tay áo hoodie lên, ngồi xổm cạnh bánh xe rồi gõ nhẹ lên lốp.
“Pin chắc chắn sẽ hao hụt năng lượng trong quá trình vận hành, nên thầy mới đề xuất lắp thêm động cơ.”
“Em có một ý tưởng táo bạo hơn.”
“Lắp động cơ ngay bên trong moay-ơ.”
“Mỗi bánh xe đều có một động cơ riêng, thông qua hệ dẫn động bốn bánh để thu hồi điện năng về bộ pin…”
Đây là lần đầu tiên Lương Khôn thật sự lộ vẻ kinh ngạc.
“Nhưng hao hụt vẫn còn tồn tại.”
“Đúng.”
“Cho nên giải pháp thứ hai là biến bốn động cơ cỡ nhỏ ấy thành động cơ truyền động, đồng thời mỗi động cơ sẽ có một cụm pin nhỏ riêng để lưu trữ lượng điện thu hồi, cung cấp trực tiếp cho chính động cơ đó.”
“Lợi ích là điện năng thu hồi sẽ gần như không còn bị thất thoát.”
“Hơn nữa, bốn động cơ nhỏ ấy còn có thể đảm nhiệm việc khởi động và chạy không tải của xe, từ đó tăng đáng kể quãng đường di chuyển.”
Lương Khôn hỏi:
“Như vậy trọng lượng xe có tăng lên không?”
“Có nhưng ảnh hưởng rất nhỏ.”
“Mẫu xe mới của chúng ta sử dụng hơn chín mươi phần trăm vật liệu nhôm nhẹ hơn và chất lượng cao hơn, nên gần như không đáng kể.”
Chu Ngạn lên tiếng:
“Nếu vậy thì vấn đề lớn nhất hiện nay chính là độ ổn định và độ an toàn của bộ pin.”
“Đúng.”
Ứng Hạo đứng dậy, tựa vào thân xe.
“Vậy thì… cố lên.”
Đường Tuyển cười.
“Đúng, cố lên! Tự dưng tôi thấy phấn khích quá.”
Giang Phong cũng hớn hở.
“Em cũng thế! Vậy giờ nhiệm vụ của em là chừa vị trí ở bánh xe đúng không?”
Ứng Hạo nhìn cậu.
“Đúng.”
“OK! Không thành vấn đề.”
Lương Khôn gật đầu, vẻ mặt đầy xúc động.
Ông tháo kính xuống lau mấy lần rồi nói:
“Tốc độ của trạm sạc cũng phải nâng lên đây sẽ là việc tiếp theo của chúng ta.”
“Ừ.”
Mạnh Thiển Thiển đứng bên cạnh nghe mọi người bàn bạc.
Cô chỉ hiểu được một phần.
Nhưng nhìn vẻ mặt của họ cũng biết đây là một tin cực kỳ tốt.
Ứng Hạo quay sang nhìn cô.
“Vợ à, gọi ít đồ ăn khuya đi.”
Mạnh Thiển Thiển cười giơ điện thoại lên.
“Em gọi rồi.”
“Đồ nướng nhé, được không?”
“Được.”
Không lâu sau đồ nướng được giao tới.
Đường Tuyển đi lấy.
Cả nhóm quay lại nhà kho, ngồi quây thành một vòng, vừa ăn vừa tiếp tục trao đổi.
Có lẽ đêm nay sẽ thức trắng.
Mạnh Thiển Thiển tựa vào lòng Ứng Hạo.
Tay áo kéo dài che kín cả bàn tay.
Cô che miệng ngáp một cái.
Ứng Hạo cúi xuống nhìn cô.
“Lát nữa em qua phòng nghỉ ngủ nhé?”
Mạnh Thiển Thiển gật đầu.
“Được.”
Ứng Hạo cầm một chiếc đùi gà, cẩn thận xé từng miếng nhỏ đưa cho cô.
Dáng vẻ mềm mại, ngoan ngoãn của cô khiến người ta chỉ muốn nâng niu, muốn dâng mọi điều tốt đẹp nhất trước mặt cô.
Chu Ngạn nhìn một cái rồi lặng lẽ dời mắt, cúi đầu uống ngụm coca.
Đường Tuyển bỗng nói:
“Nói mới nhớ… ý tưởng đặt động cơ ở bánh xe hình như là ban ngày học muội Thiển Thiển nói phải không?”
Mọi người đồng loạt nhìn sang Mạnh Thiển Thiển kể cả Lương Khôn.
Ứng Hạo gật đầu.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!