Tái Ngộ – Chương 76: Sao mình vẫn thấy lạnh nhỉ?
Tái Ngộ · Chương 76/115
Ở hậu trường lúc này cũng khá hỗn loạn.
Mạnh Thiển Thiển đang đứng nhìn người đàn ông tỏa sáng trên sân khấu.
Bên tai cô là tiếng bàn tán xôn xao và những tràng reo hò không ngớt từ khán đài.
Rất lâu sau cô vẫn chưa thể hoàn hồn.
Thường Tuệ Tuệ khoác lấy cánh tay cô, cười nói:
“Khoảnh khắc huy hoàng của anh Ứng Hạo.”
Giọng Mạnh Thiển Thiển dịu dàng:
“Thời đại của anh ấy… sắp đến rồi.”
Thường Tuệ Tuệ quay sang nhìn cô, mỉm cười.
“Còn cậu…”
“Là bạn gái của anh ấy, cũng là cổ đông của Đông Phương.”
“Đây cũng sẽ là thời đại của cậu.”
Mạnh Thiển Thiển khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trên sân khấu.
Lúc này người đang nhìn anh không chỉ có cô mà còn có vô số cô gái, chàng trai, phóng viên và những người trong ngành.
***
Sau khi công bố giá bán đám phóng viên lập tức ùa lên.
“Xe chạy một nghìn kilomet thì chắc chắn sẽ có hao hụt năng lượng, Đông Phương giải quyết vấn đề này như thế nào?”
Ứng Hạo bình tĩnh đáp:
“Chúng tôi lắp động cơ điện vào cả bốn bánh xe.”
“Vị trí nằm bên trong vành bánh, cạnh cùm phanh.”
“Thông qua chuyển động của đĩa phanh để thu hồi năng lượng điện.”
Cả hội trường lại dậy sóng.
Ứng Hạo tiếp tục giải thích:
“Trên thực tế, quãng đường sử dụng hiệu quả của một nghìn kilomet chỉ khoảng tám trăm năm mươi kilomet.”
“Một trăm năm mươi kilomet còn lại sẽ được bù đắp nhờ hệ thống thu hồi điện của bốn động cơ.”
“Nguồn điện này chủ yếu dùng để hỗ trợ xe khởi động và vận hành ở tốc độ thấp.”
“Mỗi một trăm kilomet di chuyển sẽ nạp ngược lại từ ba đến năm phần trăm điện năng.”
“Nếu điều kiện vận hành thuận lợi, tương đương với việc tăng thêm khoảng một trăm đến một trăm năm mươi kilomet phạm vi hoạt động.”
Nghe lời giải thích tường tận ấy tất cả đều hiểu đây thật sự là một bước đột phá.
Đông Phương không chỉ phá vỡ giới hạn về dung lượng pin mà còn tạo ra bước tiến lớn về khả năng duy trì quãng đường vận hành.
Hiện nay hãng Renault có mẫu xe được quảng bá chạy được năm trăm năm mươi kilomet nhưng thực tế chỉ đạt khoảng ba trăm tám mươi kilomet.
Đó chỉ là một chiêu quảng cáo.
Dòng Bright của Hoa Tinh công bố năm trăm kilomet tổn hao ít hơn nhưng thực tế cũng chỉ chạy được khoảng bốn trăm kilomet.
Nhưng bốn trăm kilomet làm sao có thể so với tám trăm năm mươi kilomet?
Huống hồ Đông Phương còn giải quyết được cả vấn đề hao hụt năng lượng.
Ứng Thuận Nghiêu siết chặt tay vịn ghế.
Ứng Hàm cảm thấy đầu óc ong ong.
“Chẳng phải anh cả vẫn luôn chưa có đột phá sao?”
Ứng Thuận Nghiêu dần bình tĩnh lại.
Ông lạnh giọng phân tích:
“Chắc chắn là Lương Khôn cố tình giấu.”
“Mấy tháng trước khi hỏi tiến độ, ông ta đưa cho ba toàn số liệu vô dụng.”
“Ngay cả pin cũng chưa ổn định.”
“Lúc đó… e rằng pin đã nghiên cứu xong từ lâu.”
“Điểm nghẽn cuối cùng… chính là bốn động cơ này.”
Quả không hổ là Ứng Thuận Nghiêu chỉ trong chốc lát đã nhìn thấu toàn bộ quá trình.
Ứng Hàm đen mặt.
“Lão già đó vẫn còn ghi hận chuyện bị đá khỏi phòng nghiên cứu.”
Ứng Thuận Nghiêu nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, ông hạ giọng:
“Đừng nóng, chúng ta vẫn là người một nhà.”
Ứng Hàm nghe vậy cũng thả lỏng.
“Đương nhiên.”
Giao sân khấu lại cho MC.
Ứng Hạo xoay người bước xuống.
Vừa vén rèm hậu trường đập vào mắt anh là Mạnh Thiển Thiển đang đứng dưới bậc thang.
Ý cười lập tức hiện lên nơi đáy mắt.
Anh bước nhanh vài bước vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô sát vào lòng.
Bị ôm bất ngờ Mạnh Thiển Thiển vội vỗ nhẹ cánh tay anh.
“Nhiều người đang nhìn đấy.”
“Nhìn thì sao?”
“Muốn giấu à?”
Nói xong anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Nụ hôn dịu dàng mà triền miên.
Mặt Mạnh Thiển Thiển đỏ bừng.
May mà nhân viên đã kéo kín rèm.
Vài phút sau anh mới buông cô ra.
Nắm lấy tay cô tiện tay cầm điện thoại rồi quay sang mọi người.
“Đi, chúng ta đi ngồi vòng quay Ferris.”
Giang Phong đút hai tay vào túi quần, ngậm kẹo mút cười toe.
“Ôi trời được thế à?”
“Ngồi vòng quay Ferris? Lãng mạn quá đi!”
Thường Tuệ Tuệ cười chạy theo.
“Tớ cũng muốn ngồi.”
Đường Tuyển bật cười.
“Ứng Hạo đúng là đỉnh, , đêm quan trọng thế này mà lại đi ngồi vòng quay Ferris.”
Chu Ngạn cười.
“Thư giãn một chút thôi.”
Ứng Hạo đẩy cửa bước ra.
“Đúng, thư giãn.”
“Chúng ta là những người sáng lập Đông Phương nhưng trước hết… chúng ta vẫn là con người.”
“Chúng ta cần thư giãn, cần sống cũng cần yêu.”
Nói xong anh nghiêng đầu nhìn Mạnh Thiển Thiển.
Hai má cô đỏ hồng lườm anh một cái rồi mím môi.
Ứng Hạo bật cười khẽ.
Cả nhóm đi thẳng ra cửa sau.
Đang chuẩn bị đến bãi đỗ xe thì tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang kèm theo đó là ánh đèn flash chớp liên hồi.
Một đoàn phóng viên lập tức đuổi theo micro chen chúc trước mặt họ.
“Xin hỏi bốn người các anh đều là thành viên sáng lập Đông Phương phải không?”
“Đường Tuyển - học trò của Nghiêm Hùng - cũng nằm trong đội ngũ này?”
“Giang Phong, quán quân thiết kế xe ý tưởng Polestar năm 20XX, cũng ở đây sao?”
“Xin hỏi việc Hoa Tinh chuẩn bị bán cổ phần Đông Phương là thật hay giả?”
Đám phóng viên ùn ùn kéo tới mỗi người vây lấy một người.
Ứng Hạo là người bị bao quanh đầu tiên vì anh quá nổi bật.
Trong lúc chen lấn tay Mạnh Thiển Thiển bị tuột khỏi tay anh.
Cô và Thường Tuệ Tuệ bị đẩy bật ra ngoài lùi liền mấy bước.
Đứng ở rìa đám đông Thường Tuệ Tuệ khẽ rùng mình.
“Đột nhiên thấy lạnh quá.”
Cô nắm lấy tay Mạnh Thiển Thiển.
Mạnh Thiển Thiển chỉ chăm chú nhìn người đàn ông giữa vòng vây phóng viên.
Thấy cô bị đẩy ra ánh mắt Ứng Hạo lập tức lạnh đi.
Anh vừa định nổi giận Lương Khôn và Viên Tòng Nghiêm đã kịp chạy tới.
Lương Khôn giữ lấy vai anh, nói nhỏ vài câu.
Ứng Hạo mới chậm rãi đút tay vào túi quần ngước mắt đối diện với hàng loạt câu hỏi đồng thời liếc nhìn Mạnh Thiển Thiển ở phía xa.
Chỉ đến khi xác nhận cô vẫn bình an anh mới chuyên tâm trả lời báo chí.
Đường Tuyển, Chu Ngạn, Giang Phong.
Ba người cũng đều không tránh khỏi bị vây kín.
Thực ra hôm nay họ vốn không định lộ diện.
Cũng giống như Ứng Hạo cả bốn đều không thích quá phô trương.
Họ vẫn chỉ là sinh viên, chỉ muốn sống cuộc sống bình thường.
Dùng chính sản phẩm của mình để khiến người khác kinh ngạc.
Ôm trong lòng ước mơ nhưng vẫn thích sống khiêm tốn.
Ai ngờ tránh được lúc ra mắt xe lại không tránh nổi sau buổi họp báo.
Nhất là thiết kế ngoại thất của Giang Phong.
Đẹp nhất thị trường hiện nay.
Còn hệ thống tương tác người – xe do Đường Tuyển phát triển.
Bất kỳ ai từng lái A1 hay A2 đều hết lời khen ngợi.
Đến mẫu Genesis mới có thêm bốn động cơ điện.
Độ hoàn thiện của hệ thống điều khiển càng trở thành tâm điểm.
Chưa kể cảm biến của Chu Ngạn cũng là thành phần không thể thiếu.
Danh tiếng của giáo sư hướng dẫn càng khiến tên tuổi Chu Ngạn được chú ý hơn.
Bốn chàng trai trẻ điển trai lại tạo ra những đột phá mà nhiều hãng xe còn chưa làm được.
Có phóng viên nào chịu bỏ qua cơ hội phỏng vấn này?
Đương nhiên là không.
Thường Tuệ Tuệ xoa xoa cánh tay.
“Sao mình vẫn thấy lạnh nhỉ?”
Rõ ràng lúc nãy còn đi cùng nhau kết quả hai người họ bị chen bật ra ngoài đúng là tức thật.
Mạnh Thiển Thiển hiểu ý cô liền cầm lấy hai tay cô ấy xoa nhẹ.
Thường Tuệ Tuệ cười.
“Đúng là chị em vẫn tốt nhất.”
Mạnh Thiển Thiển cũng cười.
“Đương nhiên.”
“Sau này già rồi… chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt.”
Cô nhìn về phía Ứng Hạo.
Lương Khôn và Viên Tòng Nghiêm đang đứng cạnh anh.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!