Tái Ngộ – Chương 78: Ông có ý gì?
Tái Ngộ · Chương 78/115
Trong phòng họp, bầu không khí lặng như tờ.
Thấy mọi người đều im lặng, Lôi Chí Viễn dịu giọng nói:
“Huống hồ, đâu chỉ có một mình Ứng Hạo cố gắng. Chúc Nguyện ở trên trời chắc chắn vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho nó, đồng thời… cô ấy cũng đang nhìn chúng ta.”
Mấy vị cổ đông bất giác rùng mình.
Trần Đổng trừng mắt nhìn ông:
“Ông đừng dọa chúng tôi.”
Lôi Chí Viễn cười nhạt.
“Tôi dọa các ông sao? Chúng ta đều theo Chúc Nguyện từ những ngày đầu, chứ không phải theo Ứng Thuận Nghiêu chẳng lẽ tất cả các ông đều mất trí nhớ rồi?”
Trần Đổng nghiến răng, đảo mắt nhìn những người còn lại.
Ai nấy đều lảng tránh ánh mắt ông.
Ông hít sâu rồi nói:
“Tôi không quên, mọi người cũng không quên nhưng thời thế đã thay đổi rồi Chúc Nguyện mất hơn mười năm nay, chẳng lẽ vì cô ấy mà chúng ta bỏ mặc vợ con mình sao?”
Họ đã đi đến ngày hôm nay.
Có tiền, có quyền.
Từ lâu đã chẳng còn giữ nổi lý tưởng thuở ban đầu.
Điều họ muốn chỉ là bảo vệ cuộc sống giàu sang hiện tại.
Lôi Chí Viễn nhìn rõ sự hèn nhát và tham lam của đám cổ đông kỳ cựu suốt bao năm qua.
Ông đập mạnh xuống mặt bàn.
Rầm!
Âm thanh vang dội khiến cả phòng họp giật mình.
Ông chỉ thẳng ra cửa.
“Các ông ra ngoài mà nhìn đi! Nghe xem bên ngoài đang nói gì!”
“Bao nhiêu ông chủ trong ngành tiếc thương cho số phận của Chúc Nguyện.”
“Bao nhiêu đàn anh, đàn chị, bạn học đứng ra đòi công bằng cho cô ấy.”
“Bao nhiêu cư dân mạng phẫn nộ thay cô ấy.”
“Thế mà các ông… những người từng là bạn bè thân thiết nhất của cô ấy… lại thờ ơ đến lạnh lùng.”
“Đây là sự thật trần trụi!”
“Chúng ta đều bị mắc kẹt trong lời nói dối của Ứng Thuận Nghiêu.”
“Chúng ta đều đang tiếp tay cho sự ích kỷ của ông ta!”
“Một kẻ như vậy mà các ông vẫn muốn giữ làm người đứng đầu tập đoàn?”
“Các ông nghĩ Hoa Tinh còn tương lai sao?”
Lần này Lôi Chí Viễn thật sự nổi giận.
Muốn nói ông là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy cũng được.
Muốn bảo ông chọn phe có lợi nhất vào phút cuối cũng chẳng sao.
Nhưng nỗi căm giận vì bị lừa dối là thật.
Ông vẫn nhớ lần đầu gặp Ứng Hạo cách đây một năm.
Chàng trai ấy điềm tĩnh, sắc bén, tài năng.
Nhưng dưới vẻ ngoài ấy là áp lực khủng khiếp, là hận thù chất chồng.
Nếu không mang trong lòng ngần ấy đau đớn làm sao có thể kiên trì bước đến ngày hôm nay?
***
Cái đập bàn vừa rồi khiến cả mấy vị cổ đông sững sờ.
Một lúc lâu sau họ mới dần tỉnh táo.
Cho đến lúc này họ mới nhận ra từ khi mọi chuyện bùng nổ, điều họ lo lắng chỉ là:
Hoa Tinh sẽ ra sao?
Ứng Thuận Nghiêu sẽ thế nào?
Chưa từng có ai thật sự nghĩ đến bản chất của vụ việc.
Chưa từng nghĩ đến sự độc ác phía sau màn lừa dối ấy.
Lôi Chí Viễn chống hông, chỉ vào từng người.
“Lương Khôn bị đẩy xuống thế nào, các ông đều rõ.”
“Ứng Thuận Nghiêu nói nghe rất đường hoàng, nhưng chẳng qua chỉ muốn đá Lương Khôn đi để dọn đường cho thằng con riêng.”
“Lão Tống, lão Giang rời vị trí thế nào, các ông cũng không lạ.”
“Đừng đợi đến khi dao kề lên cổ mới biết sợ!”
“Hôm nay các ông không chọn phe, không ra tay đợi đến lúc Ứng Hạo lên nắm quyền người đầu tiên nó xử lý… chính là các ông!”
Lần này ông không còn vòng vo nữa nói trắng ra tất cả.
Sắc mặt mấy vị cổ đông lập tức thay đổi.
Đặc biệt là Trần Đổng.
Hai chữ “xử lý” vừa lọt vào tai ông như nhìn thấy Chúc Nguyện toàn thân đầy máu đang đứng trước mặt, lặng lẽ nhìn mình.
Ông vô thức dựa hẳn vào lưng ghế.
Đúng lúc ấy điện thoại của Viên Tùng Nghiêm đổ chuông.
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía ông.
Viên Tùng Nghiêm mỉm cười, nhận máy.
Thư ký ở đầu dây bên kia nói gấp mấy câu.
Ông chỉ đáp:
“Được.”
Cúp máy ông đặt điện thoại xuống bàn rồi bình thản nhìn mọi người.
“Xe Bright của Hoa Tinh đã có toàn bộ khách đặt cọc yêu cầu hoàn tiền.”
“Những chủ xe hiện tại cũng đã lập nhóm theo từng khu vực để yêu cầu Hoa Tinh giải thích và cam kết trách nhiệm.”
“Bao gồm cả chủ các mẫu xe năng lượng mới khác và một bộ phận chủ xe chạy xăng.”
Vừa dứt lời mọi người đều hít vào một hơi lạnh.
Viên Tùng Nghiêm tiếp tục:
“Nếu Đông Phương hoàn toàn trỗi dậy Hoa Tinh sẽ không còn đường lui.”
“Thiệt hại đó các vị gánh nổi không?”
Gánh? Gánh kiểu gì?
Giá cổ phiếu Hoa Tinh lao dốc đã khiến họ sứt đầu mẻ trán.
Giờ còn phải đối mặt với làn sóng phản đối của khách hàng.
Ai nấy đều hoảng loạn.
Điều họ cần lúc này là một người đủ năng lực cứu Hoa Tinh.
Trần Đổng lập tức đứng bật dậy.
“Đi! Chúng ta đi gặp Ứng Thuận Nghiêu!”
Viên Tùng Nghiêm mỉm cười.
“Vất vả cho Trần Đổng.”
Không ai còn tâm trạng đáp lời.
Tất cả vội vã rời khỏi phòng họp.
Lôi Chí Viễn trước khi đi còn quay sang Viên Tùng Nghiêm.
“Mấy ngày nay vất vả cho Viên Đổng.”
Viên Tùng Nghiêm vẫn ung dung như cũ.
“Lôi Đổng mới là người vất vả. Chặng đường sắp tới còn phải nhờ ông giúp sức nhiều.”
Lôi Chí Viễn nhìn ông trong lòng chợt hiểu.
Giờ ông mới biết vì sao năm xưa Ứng Thuận Nghiêu lại cố tình điều Viên Tùng Nghiêm rời khỏi tổng bộ Hoa Tinh, ném đến chi nhánh suốt hơn mười năm.
Có lẽ Ứng Thuận Nghiêu đã sớm đoán được người có thể phá hỏng mọi kế hoạch của mình chính là ông.
Mà Viên Tùng Nghiêm cũng thật sự nhẫn nhịn.
Trở lại tổng bộ rồi ông chỉ nhận những công việc chẳng khác nào chạy vặt.
Một nhân vật kỳ cựu lừng lẫy bên ngoài trong công ty lại chỉ giữ một chức vụ nhàn rỗi.
Bao năm nhẫn nhục chịu đựng chỉ để chờ ngày hôm nay.
Lôi Chí Viễn khẽ gật đầu.
“Tôi sẽ giúp.”
“Hy vọng… người tốt sẽ được đền đáp.”
Lời cuối cùng ấy mang đầy ẩn ý.
Ý ông rất rõ nếu sau này Ứng Hạo tiếp quản Hoa Tinh mong Viên Tùng Nghiêm thay mình nói vài lời.
Viên Tùng Nghiêm mỉm cười.
“Tất nhiên.”
Lôi Chí Viễn quay người rời đi.
Đêm khuya, mấy chiếc sedan lần lượt dừng trước biệt thự số 108 khu Hoa Viên Tân Giang.
Bảo mẫu vừa nhìn thấy biển số xe đã nhớ đến lời dặn của chủ nhà, lập tức mở cổng.
Lôi Chí Viễn dẫn theo Trần Đổng, Lâm Đổng, Tiêu Đổng và Đổng Huy bước vào.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!