Tái Ngộ – Chương 79: Mọi người nhìn gì thế?
Tái Ngộ · Chương 79/115
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, cắt ngang nụ hôn còn đang say đắm của hai người.
Mạnh Thiển Thiển đỏ bừng mặt, vội vàng kéo lại váy ngủ rồi cúi người nhặt điện thoại. Ứng Hạo ngồi trên thành ghế sofa, đầu ngón tay khẽ vuốt qua khóe môi, cất giọng hỏi: “Ai vậy?”
Mạnh Thiển Thiển cầm điện thoại quay lại. “Viện Viện.”
Ứng Hạo khẽ nhướng mày. “Thi đại học xong rồi à?”
Cô khẽ “ừ” một tiếng rồi bắt máy.
“Alo.”
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói đầy phấn khích của Mạnh Viện Viện.
“Chị! Em thi xong rồi!”
Mạnh Thiển Thiển cũng mỉm cười theo.
“Thế nào? Làm bài ổn chứ?”
“Em thấy cũng khá ổn, chắc đỗ Đại học Thượng Hải không thành vấn đề đâu?”
“Em có đến gặp thầy Kiều để dò đáp án không?”
“Có chứ, em với mấy bạn học thêm cùng nhau chép lại đề thi, rồi thầy Kiều làm lại một lượt. Dù sao thì Toán với Vật lý chắc chắn ổn rồi, còn mấy môn khác em làm đúng sức mình.”
Giọng Mạnh Viện Viện không giấu nổi niềm hân hoan.
Mạnh Thiển Thiển cũng vui lây.
“Vậy thì tốt, đợi nhận được giấy báo trúng tuyển thì sang đây với chị.”
“Vâng.”
Im lặng vài giây, Mạnh Viện Viện mới nhỏ giọng nói:
“Chị… mấy hôm nay bố không đi làm nữa. Em nghe nói bố cãi nhau với cấp trên, rồi bị cho tạm đình chỉ công tác, ngừng hưởng lương.”
Mạnh Thiển Thiển thoáng sững người.
“Ông ấy… sẽ mất việc sao?”
“Em cũng không biết. Dạo này bố chẳng mấy khi ra ngoài. Hôm qua còn đánh cả Mạnh Khiếu nữa.” Nói đến đây, Mạnh Viện Viện bật cười. “Em thấy hả dạ lắm, đây là lần đầu tiên bố đánh nó đấy hy vọng sau này đánh thêm vài trận nữa.”
Mạnh Thiển Thiển trầm mặc vài giây rồi hỏi:
“Bọn họ đối xử với em thế nào?”
“Hả?” Mạnh Viện Viện khựng lại. “Vẫn… vẫn tốt mà. Ý em là… cũng như bình thường thôi, vẫn như trước…”
Nói được nửa chừng, cô bỗng dừng lại.
Mạnh Thiển Thiển nheo mắt.
“Hoàng Tú Cầm có nói gì không?”
Mạnh Viện Viện cười gượng.
“Không có.”
Làm gì có chuyện không có.
Con trai cưng thành ra như vậy, người chồng kiếm tiền cũng gặp chuyện, Hoàng Tú Cầm sao có thể không trút giận.
Mạnh Thiển Thiển lập tức hỏi:
“Bà ta có nói không cho em học đại học không?”
Đầu dây bên kia chìm hẳn vào im lặng.
Bàn tay cầm điện thoại của Mạnh Thiển Thiển siết chặt hơn.
“Nghe chị đây, dù bà ta có nói gì thì em cũng đừng để trong lòng. Em học đại học không cần dựa vào bà ta.”
“Chị sẽ lo tiền cho em học, hai chị em mình cùng cố gắng học hành, cố gắng làm việc, hiểu chưa?”
Mạnh Viện Viện chần chừ hỏi:
“Bên ngoài… thật sự có thể vừa học vừa đi làm sao?”
“Tất nhiên là được.”
“Vậy thì tốt, em sẽ cố gắng.”
Mạnh Thiển Thiển cuối cùng cũng thở phào, mỉm cười.
“Ừ, chị tin em.”
Cô phải tiêm cho Viện Viện một liều “phòng ngừa” từ trước.
Đừng nhìn Mạnh Viện Viện lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng cỏi, thực ra đó chỉ là lớp vỏ bọc. Trong lòng cô bé luôn chất chứa cảm giác bất an.
Điều đó, Mạnh Thiển Thiển hiểu hơn ai hết.
Cô chỉ sợ Hoàng Tú Cầm nói thêm vài câu, sẽ hoàn toàn dập tắt quyết tâm bước ra khỏi căn nhà ấy của Viện Viện.
Dẫu cha mẹ có tệ bạc đến đâu, họ vẫn là cha mẹ, vẫn là người lớn những lời họ nói luôn có sức nặng vô hình.
Năm xưa, cô cũng từng như vậy.
Ban ngày học hành, về nhà lại quần quật làm việc nhà. Hoàng Tú Cầm ngày nào cũng lặp đi lặp lại bên tai cô rằng chỉ cần học xong trường điều dưỡng thì ở lại Liên Thành làm y tá là được. Nghề y tá vừa thể diện, vừa dễ kiếm việc, sau này lấy chồng cũng thuận lợi hơn, lại còn được ở gần nhà, đi làm cũng tiện.
Cô vốn chẳng muốn nghe.
Nhưng ngày nào cũng bị nhồi nhét những lời ấy, cộng thêm áp lực học hành quá nặng, không theo kịp chương trình, dần dần cô cũng bị thuyết phục.
Cuối cùng, cô thật sự đã từ bỏ.
Năm quyết định ôn thi lại, chính niềm tin dành cho Ứng Hạo đã chống đỡ cô vượt qua tất cả, để rồi cuối cùng đỗ đại học.
Cúp máy, Mạnh Thiển Thiển quay đầu nhìn sang.
Ứng Hạo vẫn tựa vào thành ghế sofa, lặng lẽ nhìn cô.
“Bên cạnh căn hộ ở Giang Phong vẫn còn một căn trống. Đến lúc đó anh thuê cho Viện Viện ở.”
Mạnh Thiển Thiển lắc đầu.
“Không cần đâu. Trước tiên cứ để em ấy ở ký túc xá.”
Ứng Hạo hơi nheo mắt.
Ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm tính chuyện mua thêm một căn nhà nữa.
Còn căn biệt thự ở Hoa Viên Tân Giang, sau khi ba người dọn ra, anh sẽ cho sửa sang lại toàn bộ.
Anh và Mạnh Thiển Thiển phải có một mái nhà thật sự tử tế.
Dẫu sao thì căn biệt thự ấy cũng là tài sản mẹ anh mua.
Thấy vẻ mặt anh, Mạnh Thiển Thiển mỉm cười giải thích:
“Viện Viện cũng cần học cách tự lập. Sinh viên ở ký túc xá là chuyện rất bình thường.”
Ứng Hạo đưa tay khẽ véo chóp mũi cô.
“Được, anh biết rồi.”
Nói xong, anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, rồi bất ngờ vòng tay bế bổng cô lên.
“Đi ngủ.”
Mạnh Thiển Thiển vòng tay ôm lấy cổ anh.
“Từ mai trở đi… anh sẽ bận lắm phải không?”
Ứng Hạo nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của cô.
“Ừ.”
Sau đó anh vén chăn, nằm xuống ôm cô vào lòng.
“Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Nói là sẽ rất bận.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi Mạnh Thiển Thiển đến trường học, Ứng Hạo vẫn tự mình lái xe đưa cô đến tận cổng trường, thậm chí còn theo cô vào cả phòng học.
Ngồi xuống chỗ, Mạnh Thiển Thiển khẽ hỏi:
“Chẳng phải giờ này anh nên đến Hoa Tinh sao?”
Ứng Hạo cầm sách giúp cô, lười biếng tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên thành nụ cười như có như không.
“Ở bên em học còn quan trọng hơn.”
Mạnh Thiển Thiển chẳng tin lời anh chút nào.
Sáng nay, cô có hai tiết học.
Tiết học đầu tiên mới diễn ra được một nửa thì một chiếc sedan màu đen từ từ tiến vào sân trường, dừng cạnh bồn hoa ngoài tòa nhà.
Cửa kính ghế sau hạ xuống. Một người đàn ông trung niên mặc vest ngồi trong xe nhìn về phía phòng học, sau đó lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc.
Mạnh Thiển Thiển nhìn thấy điện thoại của Ứng Hạo khẽ rung.
Cô đá nhẹ vào chân anh.
“Điện thoại kìa.”
Ứng Hạo liếc màn hình một cái, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía cửa lớp.
Vài giây sau anh thẳng tay tắt cuộc gọi, hoàn toàn không bắt máy.
Mạnh Thiển Thiển ngạc nhiên.
“Sao anh không nghe?”
Ứng Hạo thản nhiên đáp:
“Lười nghe.”
Mạnh Thiển Thiển mím môi, liếc nhìn chiếc xe màu đen ngoài cửa. Xe không quá nổi bật, thầy cô và các bạn trong lớp vẫn chưa ai chú ý.
Cô thu hồi ánh mắt, tiếp tục chăm chú nghe giảng.
Ứng Hạo dựa lưng vào ghế, tiện tay cầm lấy đuôi tóc buộc cao của cô nghịch ngợm.
Mạnh Thiển Thiển hất mấy lần vẫn không thoát, đành quay sang trừng anh.
Khóe môi Ứng Hạo cong lên, ý cười càng lúc càng rõ.
***
Tiết học đầu tiên kết thúc, mọi người chuẩn bị chuyển sang tiết thứ hai.
Mạnh Thiển Thiển ôm sách bước ra khỏi lớp cùng Ứng Hạo.
Đúng lúc ấy, cửa xe màu đen lập tức mở ra.
Lôi Chí Viễn bước xuống xe, đứng bên cạnh cửa rồi nhìn về phía hai người.
Bước chân Mạnh Thiển Thiển khựng lại.
Cô nghiêng đầu nhìn Ứng Hạo.
Anh vẫn đút một tay trong túi quần, thần sắc nhàn nhạt, chẳng hề dao động.
Lôi Chí Viễn bước lên hai bước, nở nụ cười.
“Ứng Hạo, chú đến đón cháu.”
Nói xong, tài xế cũng xuống xe đứng chờ bên cạnh.
Đám sinh viên và giáo viên xung quanh lần lượt chú ý đến cảnh tượng này.
Ứng Hạo chỉ lặng lẽ nhìn Lôi Chí Viễn, không đáp.
Lôi Chí Viễn cười, lại tiến thêm một bước.
“Lâm Thụ Nghiêm và mọi người vốn cũng định đến đây nhưng nghĩ đến môi trường trong trường học, không muốn gây thêm phiền phức cho cháu nên họ đến Hoa Tinh chờ trước rồi.”
Ông dừng một chút rồi chậm rãi nói:
“Ứng Hạo, chuyện cũ… đợi qua đợt bận này rồi chúng ta tính sau, được không?”
Người vây xem càng lúc càng đông.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Đường nét nơi cằm Ứng Hạo cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
Anh nghiêng đầu, đưa tay nâng cằm Mạnh Thiển Thiển, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn rất khẽ.
“Tối nay có tiệc liên hoan lát nữa anh đến đón em.”
Giữa bao nhiêu người, bất ngờ bị hôn như vậy, khuôn mặt Mạnh Thiển Thiển đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!