Tái Ngộ – Chương 80: Chị từng gặp Thiển Thiển rồi sao?
Tái Ngộ · Chương 80/115
Mười mấy phút sau, chiếc xe màu đen dừng trước cửa một khách sạn.
Thường Tuệ Tuệ khoác tay Mạnh Thiển Thiển, tròn mắt cảm thán:
“Wow… Địa điểm ăn uống của chúng ta được nâng cấp rồi!”
Mạnh Thiển Thiển bật cười.
“Nâng cấp nhanh quá.”
“Đúng thế! Nhanh đến mức tớ còn chưa kịp thích nghi.”
Mạnh Thiển Thiển mỉm cười.
Thật ra, nhóm Đông Phương cũng thường xuyên tụ tập ăn uống.
Chỉ có điều, hầu hết đều chọn những quán ăn hay quán nhậu bình dân gần trường. Sinh viên mà, cách tụ tập cũng rất giản dị, hiếm khi đến những nơi chỉ nhìn vẻ ngoài đã biết giá cả không hề rẻ như thế này.
Ứng Hạo một tay đút túi quần, tay còn lại nắm lấy tay Mạnh Thiển Thiển.
“Tối nay là chú Viên mời.”
Mạnh Thiển Thiển lập tức hiểu ra.
“Thảo nào.”
Ứng Hạo nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi liếc sang Thường Tuệ Tuệ.
Chỉ một ánh mắt ấy cũng đủ khiến Thường Tuệ Tuệ bất đắc dĩ buông cánh tay Mạnh Thiển Thiển ra.
Khóe môi Ứng Hạo khẽ nhếch lên đầy hài lòng.
Mạnh Thiển Thiển lườm anh một cái.
Ứng Hạo chỉ cười, tiếp tục nắm tay cô bước vào đại sảnh.
Khách sạn được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn vàng rực rỡ phản chiếu lên nền đá cẩm thạch sáng bóng. Trong không khí thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.
Những nữ phục vụ xinh đẹp với vóc dáng thanh mảnh bước tới đón tiếp.
Thường Tuệ Tuệ cảm thấy nơi này sang trọng đến mức khiến cô hơi mất tự nhiên, bèn lặng lẽ áp sát bên cạnh Mạnh Thiển Thiển.
Hôm nay hai người đều ăn mặc rất giản dị.
Mạnh Thiển Thiển mặc một chiếc váy tay phồng màu xanh lá nhạt.
Còn Thường Tuệ Tuệ chỉ diện áo trắng phối cùng quần jean.
Đi sâu vào bên trong người phục vụ đẩy mở cánh cửa lớn.
Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ lập tức hiện ra trước mắt.
Phía sau quầy bếp mở, các đầu bếp đội mũ trắng đang thành thạo chế biến từng con tôm hùm tươi sống.
Đây là bữa tiệc buffet cao cấp.
Thường Tuệ Tuệ kinh ngạc đến mức liên tục xuýt xoa.
“Wow…”
“Wow…”
“Wow…”
Đường Tuyển vừa bước vào đã tiến tới bịt miệng cô.
“Được rồi đấy, đừng có làm như chưa từng thấy việc đời.”
Thường Tuệ Tuệ gỡ tay anh ra, rất thành thật đáp:
“Thì đúng là chưa thấy thật mà.”
Đường Tuyển chỉ biết bất lực xoa trán.
Chu Ngạn và Giang Phong cũng đi tới.
Giang Phong đã bắt đầu ăn từ lúc nào.
Trên khay anh cầm đầy mấy chiếc bánh ngọt tinh xảo.
Vừa thấy Mạnh Thiển Thiển, anh lập tức bước lại.
“Nào, chọn một miếng đi.”
“Em thấy bánh mousse này ngon lắm, chị thử xem.”
Chiếc bánh nhỏ xinh nhìn vô cùng hấp dẫn, khiến Mạnh Thiển Thiển lập tức muốn ăn.
Cô vừa đưa tay ra Ứng Hạo đã nhanh hơn một bước.
Anh cầm chiếc bánh lên, đưa đến bên môi cô, thấp giọng nói:
“Anh đút em.”
Mạnh Thiển Thiển ngước mắt nhìn anh.
Tai cô lập tức đỏ lên.
Cô ngoan ngoãn hé môi cắn một miếng.
Ứng Hạo nghiêng người đứng bên cạnh.
Cổ áo sơ mi hơi mở, đôi mắt sâu thẳm vẫn luôn chăm chú nhìn cô.
Dưới ánh mắt ấy Mạnh Thiển Thiển chậm rãi ăn hết miếng bánh.
Rõ ràng anh chẳng làm gì cả thế nhưng cô lại cảm thấy ngay cả cần cổ mình cũng nóng bừng.
Cô vội dùng mu bàn tay lau nhẹ khóe môi.
“Chị!”
Một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên.
Mạnh Thiển Thiển ngẩng đầu.
Cô nhìn thấy Tô Họa mặc chiếc váy màu be nhạt đang mỉm cười đi về phía mình.
Mạnh Thiển Thiển cũng mỉm cười đáp lại.
“Tô Họa, lâu quá không gặp.”
“Được nghỉ hè rồi sao?”
Tô Họa lắc đầu.
“Chưa đâu chị.”
“Em chỉ tranh thủ về thăm bố mẹ thôi.”
Nói xong, cô nhìn sang Ứng Hạo.
“Anh Ứng Hạo.”
Ứng Hạo khẽ nâng mắt nhìn cô, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
Khi nhìn Mạnh Thiển Thiển, ánh mắt anh luôn sâu lắng, dịu dàng, như mang theo sự cưng chiều không hề che giấu.
Nhưng lúc nhìn Tô Họa ánh mắt ấy lại xa cách và lạnh nhạt đến lạ.
Tô Họa quay sang cười với Mạnh Thiển Thiển.
“Chị, bên kia có tôm hùm nướng to lắm, ngon cực luôn chúng mình qua đó ăn nhé?”
Mạnh Thiển Thiển hơi khựng lại, quay đầu nhìn Ứng Hạo.
Ứng Hạo nói:
“Lát nữa anh dẫn em đi.”
Mạnh Thiển Thiển bật cười.
“Ăn buffet thì phải tự đi lấy mới vui chứ.”
“Lúc nào anh cũng dắt em theo làm gì?”
Ứng Hạo nghẹn lời.
“…”
Nhìn hai người cãi nhau như những đôi tình nhân bình thường, Tô Họa chợt thấy thú vị.
Đến lúc này cô mới để ý bàn tay lớn của Ứng Hạo vẫn luôn đặt trên eo Mạnh Thiển Thiển.
Cô thoáng sững sờ rồi dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì.
Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn sang Ứng Hạo nhưng Ứng Hạo hoàn toàn không nhìn cô.
Trong mắt anh chỉ có cô gái trước mặt.
Cuối cùng, anh khẽ véo eo Mạnh Thiển Thiển.
“Được, đi đi.”
“À phải rồi, cô Tô Mạn cũng đến nhớ qua chào cô.”
“OK.”
Mạnh Thiển Thiển mỉm cười, bước ra khỏi vòng tay anh.
Cô kéo Thường Tuệ Tuệ theo, rồi gọi Tô Họa cùng đi.
Tô Họa lấy lại tinh thần, cười tươi khoác lấy cánh tay Mạnh Thiển Thiển.
“Em đã nhờ đầu bếp giữ lại cho bọn mình ba con tôm hùm siêu to rồi.”
Mạnh Thiển Thiển cười hỏi:
“Cô Tô Mạn đâu?”
Tô Họa chỉ về phía quầy bar.
“Mẹ em ở bên kia, đang nói chuyện với dì Lâm.”
Mạnh Thiển Thiển nhìn theo hướng tay cô chỉ.
Cô thấy Tô Mạn hôm nay mặc chiếc sườn xám màu sáng đầy thanh lịch.
Đứng cạnh cô là một người phụ nữ vô cùng nổi bật.
Bà mặc váy đen, mái tóc uốn xoăn gợn sóng, khí chất điềm đạm và trí thức.
Đúng lúc ấy người phụ nữ cũng nhìn sang.
Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau.
Mạnh Thiển Thiển thoáng ngẩn người rồi cô mỉm cười, lịch sự gật đầu chào.
Tô Họa nhỏ giọng giới thiệu:
“Đó là vợ của chú Viên.”
Thì ra là phu nhân của Tổng giám đốc Viên quả thật rất có khí chất.
Đều là bậc trưởng bối đáng kính.
Tô Mạn cũng nhìn thấy Mạnh Thiển Thiển cô mỉm cười dịu dàng.
“Chào buổi tối, Thiển Thiển.”
Mạnh Thiển Thiển lễ phép chào:
“Chào buổi tối, cô Tô Mạn.”
“Chào buổi tối, Thiển Thiển.”
Tô Mạn mỉm cười đáp lại.
Nghe hai chữ “Thiển Thiển”, Lâm Hiểu Nhã càng chăm chú nhìn cô gái trẻ hơn.
Tô Họa vui vẻ nói:
“Mẹ, bọn con đi ăn tôm hùm nhé.”
“Đi đi.”
Tô Mạn mỉm cười vẫy tay.
Tô Họa kéo Mạnh Thiển Thiển đi về phía quầy tôm hùm nướng.
Ba cô gái nhanh chóng đến nơi.
Quả nhiên những con tôm hùm ở đây vô cùng béo chắc, mùi thơm ngào ngạt.
Thường Tuệ Tuệ nuốt nước bọt.
“Tớ ngửi thấy mùi thơm rồi.”
Tô Họa lấy ba chiếc đĩa mang tới.
Mạnh Thiển Thiển nhận lấy, đeo găng tay dùng một lần rồi gắp đầy một đĩa đưa trước cho Thường Tuệ Tuệ.
Thường Tuệ Tuệ cười đến híp cả mắt.
“Cảm ơn Thiển Thiển.”
“Thiển Thiển là tốt nhất.”
Tô Họa nhìn mà đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Chị…Em cũng muốn.”
Mạnh Thiển Thiển bật cười, lại gắp thêm một phần đầy đặn đưa cho cô.
Thế là ba cô gái, mỗi người cầm một đĩa tôm hùm, vừa ăn vừa thong thả dạo quanh xem còn món gì ngon nữa.
Hương vị tôm hùm quả thật ngon đến khó cưỡng.
Ở phía không xa.
Lâm Hiểu Nhã lặng lẽ nhìn cô gái mặc chiếc váy xanh nhạt.
Giữa nhà hàng buffet sang trọng này Mạnh Thiển Thiển vẫn toát lên vẻ dịu dàng, trong trẻo nhẹ nhàng nổi bật khiến người khác khó lòng rời mắt.
Tô Mạn nhìn theo ánh mắt của Lâm Hiểu Nhã.
“Chị từng gặp Thiển Thiển rồi sao?”
Lâm Hiểu Nhã nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mỉm cười.
“Lần đầu tiên.”
Tô Mạn khẽ hỏi:
“Cảm thấy thế nào?”
Lâm Hiểu Nhã mỉm cười.
“Giống hệt như những gì tôi tưởng tượng.”
Tô Mạn cũng cười.
“Thiển Thiển là một cô gái rất dịu dàng.”
“Con bé có những phẩm chất mà Tô Họa nên học.”
“Dịu dàng nhưng không yếu đuối.”
“Mềm mại nhưng không nhu nhược.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!