Tái Ngộ – Chương 81: Từ bao giờ miệng em ngọt thế?

Tái Ngộ · Chương 81/115

Sau khi cúp máy, Ứng Hạo tựa vào đầu giường ngồi lặng người một lúc.

Mạnh Thiển Thiển khẽ cựa mình. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô. Chiếc váy ngủ trễ sang một bên, để lộ bờ vai trắng mịn. Đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da mềm mại ấy, anh cúi mắt nhìn cô.

Khi ngủ, cô luôn có thói quen co người lại.

Đa số thời gian, người nhường nhịn đều là anh. Anh sẽ ôm cô từ phía sau, chiều theo tư thế cuộn tròn ấy. Có lúc sợ cô nằm lâu sẽ đau cột sống, anh còn cố ép cô duỗi thẳng người, dùng chân kẹp nhẹ lấy chân cô.

Bây giờ không có anh can thiệp.

Cô vẫn co người ngủ như cũ.

Trong đầu Ứng Hạo chợt hiện lên những lời cô nói sau khi say tối nay. Ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm, đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo cánh tay cô.

Một lúc sau anh vén chăn bước xuống giường, trên người chỉ mặc chiếc quần dài màu đen, để trần nửa thân trên. Cầm điện thoại lên, anh đi về phía ban công.

Mơ mơ màng màng Mạnh Thiển Thiển cảm thấy hơi ấm bên cạnh biến mất.

Cô hé mắt, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh đứng trước cửa ban công.

Cô ôm chăn, lặng lẽ nhìn anh rất lâu.

Căn hộ yên tĩnh đến lạ.

Anh đứng ngoài ban công hút thuốc, nhìn về màn đêm còn cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, không lên tiếng.

Sau buổi họp báo của Hoa Tinh.

Ngay ngày hôm sau, cổ phiếu Hoa Tinh từ mức chạm đáy bắt đầu tăng vọt các cổ đông và nhà đầu tư một lần nữa nhìn thấy tương lai của tập đoàn.

Ứng Hạo, người sáng lập Đông Phương với công nghệ đột phá về quãng đường di chuyển, chính thức trở thành CEO trẻ tuổi nhất.

Mọi người nhìn thấy ở anh ánh sáng và hy vọng, nên lại sẵn sàng đặt niềm tin vào Hoa Tinh.

Sáng sớm Ứng Hạo phải đến Hoa Tinh.

Mạnh Thiển Thiển cũng có tiết học buổi sáng.

Sau khi thức dậy, cô chuẩn bị bữa sáng hai người ăn xong Ứng Hạo đứng dậy cầm cà vạt, một tay vừa thắt cà vạt, một tay thu dọn bát đĩa.

Mạnh Thiển Thiển ngồi trên tấm thảm, nói:

“Anh mau đi đi, đã chín rưỡi rồi để em dọn là được.”

Ứng Hạo nhìn cô.

“Chiều em không có tiết thì nhớ đến Đông Phương.”

Cô gật đầu.

“Được.”

Khóe môi anh cong lên.

Anh bưng bát đĩa vào bếp, bỏ hết vào máy rửa bát, lau khô tay rồi đặt chiếc khăn lau lên bàn trà.

Thấy anh ăn mặc tùy ý, chiếc cà vạt thắt cũng chẳng ra dáng, Mạnh Thiển Thiển không nhìn nổi.

Cô đứng dậy, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.

Đầu ngón tay Ứng Hạo khựng lại, buông tay xuống, nhìn gương mặt cô.

“Em còn thích màu hồng không?”

Mạnh Thiển Thiển vừa thắt cà vạt vừa đáp:

“Cũng được.”

“‘Cũng được’ là thích hay không thích?”

Anh đưa tay bóp nhẹ cằm cô.

Mạnh Thiển Thiển gạt tay anh ra, tiếp tục chỉnh cà vạt.

“Bây giờ em có vẻ thích màu bạc với màu xanh hơn.”

Ứng Hạo nói:

“Anh thấy quần áo của em toàn màu trắng với màu nhạt.”

Sau khi chỉnh xong, cô lùi lại một bước.

“Thích với mặc là hai chuyện khác nhau.”

Ứng Hạo đứng thẳng, chỉnh lại cổ tay áo rồi gật đầu.

“Được, anh biết rồi.”

“Tối anh đến Đông Phương đón em.”

“Ừ.”

Mạnh Thiển Thiển đứng nhìn anh ra khỏi cửa.

Đến khi cửa đóng lại, cô mới quay về thay đồ.

Hôm nay cô mặc chiếc váy sơ mi màu xanh nhạt, thắt thêm chiếc thắt lưng đen.

Đeo túi chéo xong, cô xuống lầu, gặp Thường Tuệ Tuệ đang chờ ở tầng một.

Tối qua Thường Tuệ Tuệ ngủ ở chỗ Đường Tuyển.

Cô ấy bước ra từ thang máy đối diện, mặt đỏ bừng, khoác tay Mạnh Thiển Thiển.

Mạnh Thiển Thiển nhìn cô.

“Mới sáng mà cậu đỏ mặt gì thế?”

Thường Tuệ Tuệ bĩu môi.

“Sáng thì không được đỏ mặt à? Còn cậu thì sao? Trên cổ còn nguyên dấu hôn, che cũng không nổi.”

Mạnh Thiển Thiển giật mình, theo phản xạ che cổ lại.

Thường Tuệ Tuệ thấy vậy liền cười phá lên.

Mạnh Thiển Thiển trừng mắt nhìn cô ấy, rồi thấy môi Thường Tuệ Tuệ đỏ mọng khác thường cô hỏi:

“Cậu với Đường Tuyển hôn nhau rồi à?”

Thường Tuệ Tuệ lập tức trợn mắt.

“Đâu có! Đừng nói linh tinh.”

Nhất quyết không chịu thừa nhận, cô ấy kéo Mạnh Thiển Thiển chạy ra ngoài.

Hai người bắt xe buýt đến trường.

Hôm nay chỉ có tiết tự chọn.

Vừa bước vào lớp đã nghe mọi người bàn tán về cổ phiếu Hoa Tinh.

“Vừa mở sàn là tăng dựng đứng luôn!”

“Làm tớ cũng muốn đầu tư thử.”

“Nghe nói mấy anh chị khoa Tài chính sáng nay vừa mở phiên đã mua vào rồi. Họ bảo ít nhất còn tăng cả tuần nữa.”

Thường Tuệ Tuệ nghe mà sửng sốt.

Cô quay sang hỏi:

“Thiển Thiển, cậu mua chưa?”

Mạnh Thiển Thiển nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc.

“Cậu nghĩ tớ biết chơi cái này à? Tớ chẳng hiểu gì về cổ phiếu cả.”

Thường Tuệ Tuệ tiếc nuối.

“Đáng tiếc thật biết trước thì mình cũng mua chút.”

Bạn nữ ngồi phía trước quay đầu lại.

“Ít nhất cũng phải chuẩn bị vài chục nghìn tệ. Hôm qua xem họp báo xong, mấy anh chị khoa Tài chính đã ngửi thấy mùi cơ hội rồi. Chuyện xảy ra ngay bên cạnh mình mà.”

Thường Tuệ Tuệ chép miệng.

“Vài chục nghìn à? Thôi bỏ đi.”

Bạn nữ kia cười, nhìn sang Mạnh Thiển Thiển.

“Thiển Thiển, bạn trai cậu không bảo cậu mua sao?”

Mạnh Thiển Thiển mở sách.

“Không.”

Cô gái kia ngẩn người.

“Cơ hội kiếm tiền ngon thế mà cũng không chia sẻ với bạn gái à?”

Nghe ra giọng điệu châm chọc, Thường Tuệ Tuệ lập tức phản bác:

“Bọn tớ có biết gì về chứng khoán đâu. Có lao vào cũng chỉ làm rau hẹ cho người ta cắt thôi. Cậu nghĩ đàn anh Ứng Hạo sẽ để bạn gái mình thành con bạc chắc?”

Cô gái kia bị nói đến cứng họng.

“Tớ chỉ hỏi thôi mà, có gì ghê gớm đâu.”

Nói xong, cô ta quay người lại.

Thường Tuệ Tuệ vẫn còn tức.

Mạnh Thiển Thiển vỗ vai cô.

“Đừng chấp họ.”

“Những lời như thế này… sau này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều.”

Thường Tuệ Tuệ nhìn cô.

Mạnh Thiển Thiển bình thản lật sách. Những ngón tay thon dài trắng nõn của cô trông có phần mong manh.

Thường Tuệ Tuệ khẽ hỏi:

“Cậu nói xem, đến bao giờ mấy người này mới bớt lắm mồm đây?”

Mạnh Thiển Thiển mỉm cười.

“Khó lắm, có người là có giang hồ.”

Quả nhiên bạn nữ phía trước cầm điện thoại, nhắn tin thoại khe khẽ với bạn cùng phòng.

“Đã bảo rồi mà, cô ấy bình thường lắm.”

“Đúng thế đàn anh Ứng Hạo quá chói sáng chắc chẳng bao lâu nữa là chia tay thôi.”

Thường Tuệ Tuệ tức đến mức muốn xông lên đánh người.

Mạnh Thiển Thiển giữ cô ấy lại, ra hiệu giáo viên đã vào lớp.

Khi giáo viên bước vào, cả lớp mới chịu yên tĩnh.

Thường Tuệ Tuệ vẫn hạ giọng nói:

“Muốn đánh cô ta quá.”

Mạnh Thiển Thiển đáp:

“Đừng kể với Ứng Hạo, bây giờ anh ấy đã đủ bận rồi, đừng khiến anh ấy phải lo thêm.”

Thường Tuệ Tuệ: “…”

Buổi trưa, bốn người gồm Diệp Lam, Chu Phương cùng nhau đi ăn.

Chiều Mạnh Thiển Thiển không có tiết.

Bác Lý lái xe đến đón cô và Giang Phong, người đã nằm lì trong căn hộ cả buổi sáng, đến Đông Phương.

Đông Phương cũng thay đổi rất nhiều.

Nhà đầu tư ngày càng đông.

Chủ tịch Trần cũng đã đến Đông Phương.

Buổi trưa còn cùng Đường Tuyển và Chu Ngạn ăn cơm ở căng tin.

Đơn đặt hàng của mẫu xe Đông Phương Genesis tăng vọt đến mức đáng sợ.

Robot trong nhà máy phải chạy xuyên đêm.

Lịch tăng ca và tiền làm thêm đều được điều chỉnh tăng.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!