Tái Ngộ – Chương 82: Ý cậu là sao?

Tái Ngộ · Chương 82/115

Hành lang yên tĩnh đến lạ.

Mạnh Thiển Thiển xoay người đi về khu văn phòng số Một.

Trùng hợp đúng lúc, cô đối diện với Lương Khôn, người dường như đang định đến tìm Viên Tòng Nghiêm.

Bước chân cô khựng lại.

Lương Khôn cũng nhìn thấy cô.

Hai người im lặng vài giây.

Ông lên tiếng trước:

“Nói chuyện xong rồi?”

Mạnh Thiển Thiển khẽ gật đầu sau đó cô cất bước, lướt qua vai ông giọng nói rất nhẹ vang lên:

“Giáo sư Lương, bức tranh treo ở đại sảnh ngày đó… là do thầy cố ý phải không?”

Lương Khôn dừng bước.

Mạnh Thiển Thiển mỉm cười nhàn nhạt.

“Thầy đã phải dụng tâm rồi.”

Nói xong, cô sải bước rời đi.

Tiếng gót giày vang khẽ trên nền gạch Lương Khôn quay đầu nhìn theo bóng lưng cô.

Vẻ mặt ông vẫn bình thản, lạnh nhạt như cũ chỉ có chút kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt.

Hóa ra cô đều biết cả.

Cũng phải một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như cô luôn nhạy cảm hơn người khác.

Bỏ qua mọi thứ khác ông chưa từng phủ nhận rằng Mạnh Thiển Thiển là một cô gái rất ưu tú, cũng rất lương thiện.

Thu hồi ánh mắt, ông bước về phía phòng họp.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Viên Tòng Nghiêm từ bên trong đi ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Ông khẽ gật đầu.

Lương Khôn thở phào một hơi.

Viên Tòng Nghiêm xoa mi tâm.

“Có vẻ chúng ta lo chuyện thừa rồi.”

“Con bé vốn đã có kế hoạch từ trước.”

Lương Khôn bình tĩnh đáp:

“Chỉ là đề phòng vạn nhất.”

Viên Tòng Nghiêm gật đầu.

“Cũng đúng.”

Đề phòng vạn nhất.

Khi đi ngang phòng nghiên cứu, Đường Tuyển và Chu Ngạn vừa đeo ba lô bước ra.

Đường Tuyển cười gọi:

“Đàn em Thiển Thiển!”

Mạnh Thiển Thiển giật mình hoàn hồn.

Cô mỉm cười hỏi:

“Hai anh ra ngoài à?”

“Ừ, đi khảo sát trạm đổi pin.”

Đường Tuyển cười.

“Trưa cùng ăn cơm nhé?”

Mạnh Thiển Thiển lắc đầu.

“Muộn rồi, em ăn ở căng tin là được.”

“Được thôi.”

Đường Tuyển gật đầu.

“Tối đừng về trước nhé, đi cùng xe với bọn anh.”

Mạnh Thiển Thiển chỉ cười.

“Đến lúc đó tính sau.”

Nói rồi cô đi về phía cầu thang.

Chu Ngạn lấy từ trong ba lô ra một hộp sô-cô-la.

Anh bước đến đưa cho cô.

“Cho mấy người đấy.”

“Giang Phong mua trên mạng mấy hôm trước, hôm nay mới giao đến chỗ anh.”

“Em ăn một ít trước, phần còn lại mang xuống cho cậu ấy.”

Mạnh Thiển Thiển cúi đầu nhìn hộp sô-cô-la.

Cô nhìn rất lâu cuối cùng mới nhận lấy.

“Vâng.”

“Bọn anh đi đây.”

Chu Ngạn gọi Đường Tuyển.

Hai người cùng rời đi.

Mạnh Thiển Thiển cầm hộp sô-cô-la đứng lặng tại chỗ thật lâu mới cử động sau đó cô lên tầng đưa hộp sô-cô-la cho Dương Điềm.

“Chị tan làm trước đây.”

“Phiền em mang cái này xuống cho Giang Phong nhé.”

Dương Điềm đáp một tiếng:

“Được.”

Cô ôm hộp sô-cô-la rồi đi xuống xưởng.

Mạnh Thiển Thiển nhìn theo bóng lưng cô ấy sau đó mở máy tính kéo ra một tập tài liệu bàn giao.

Trên góc tài liệu, cô ghi:

[Dương Điềm nhận]

Để máy tính chuyển sang chế độ chờ cô cầm chiếc túi nhỏ, dọn dẹp bàn làm việc.

Thật ra cũng chẳng có gì để dọn.

Cô vốn rất ít để đồ cá nhân ở công ty.

Xong xuôi cô xuống lầu.

Đi bằng cửa trước.

Đứng bên đường gọi một chiếc xe công nghệ lặng lẽ rời khỏi Đông Phương.

Chiếc xe chạy càng lúc càng xa.

Qua cửa kính nhìn lại logo Đông Phương dần trở nên mờ nhòe.

Mạnh Thiển Thiển thu hồi ánh mắt.

Xe đưa cô về căn hộ.

Giờ này, cả khu chung cư vô cùng yên tĩnh.

Ai đi làm thì đi làm.

Ai đi học thì đi học.

Trong căn nhà chỉ còn mình cô.

Mạnh Thiển Thiển kéo chiếc vali ra.

Cô quay đầu nhìn khắp căn hộ.

Mọi thứ đều được cô dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp.

Rầm.

Cánh cửa khép lại.

Cô trở về ký túc xá.

Diệp Lam và Chu Phương đã mua vé máy bay cho ngày mai, nên hôm nay vẫn còn ở phòng.

Thấy cô kéo vali trở về hai người đều sững sờ.

“Có chuyện gì vậy?”

“Thiển Thiển!”

Diệp Lam lập tức đứng dậy chạy tới.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Mạnh Thiển Thiển bình tĩnh đáp:

“Mình chia tay với Ứng Hạo rồi.”

“Cái gì?”

“Hả?”

Chu Phương cũng bật dậy.

“Đang yên đang lành sao lại chia tay?”

Mạnh Thiển Thiển kéo vali vào trong đứng trước tủ quần áo đôi mắt cô hơi đỏ nhưng vẻ mặt và giọng nói vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

“Vốn dĩ mình chỉ định ở bên anh ấy đến hôm nay thôi.”

“Khoảng cách giữa bọn mình… không chỉ là một chút.”

“Không cần thiết phải tiếp tục nữa.”

Diệp Lam sửng sốt.

“Ý cậu là sao?”

Chu Phương khoanh tay nhìn chằm chằm vào cô.

“Vậy từ đầu… cậu đã không định đi cùng anh ấy đến cuối sao?”

Mạnh Thiển Thiển khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Diệp Lam cắn môi.

“Có phải vì những lời đồn trong trường không?”

Mạnh Thiển Thiển khép cửa tủ lại nhẹ nhàng nói:

“Họ… cũng đâu nói sai.”

Diệp Lam lập tức im bặt.

Chu Phương bước tới dang tay ôm lấy cô.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi.”

Sự ấm áp bất ngờ ấy khiến Mạnh Thiển Thiển ngẩn người.

Nhưng cô vẫn không khóc chỉ có vành mắt đỏ hoe.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt.

Cô nhanh chóng đưa tay lau đi khẽ cười.

“Thật ra bọn mình đáng lẽ nên kết thúc từ hồi cấp ba.”

“Một năm rưỡi vừa qua chỉ là khoảng thời gian mình trộm được thôi.”

“Lần này coi như nghiêm túc nói lời tạm biệt.”

Chu Phương nhẹ nhàng vỗ vai cô.

Diệp Lam hỏi:

“Tiếp theo cậu định làm gì?”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!