Tái Ngộ – Chương 83: Ứng tổng đi rồi à?

Tái Ngộ · Chương 83/115

Sau khi cúp máy, Ứng Hạo mở WeChat, tìm đến tài khoản của Mạnh Thiển Thiển rồi nhắn một câu:

“Em đang ở đâu?”

Cô không chặn cũng không xóa anh nhưng cũng không trả lời.

Anh gọi điện, chuông vẫn đổ, chỉ là không có ai bắt máy.

Từ lúc rời tầng cao nhất xuống đến đây anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi không biết bao nhiêu tin nhắn.

Đầu bên kia vẫn hoàn toàn im lặng giống như cô đã bốc hơi khỏi thế gian.

“Ting.”

Thang máy dừng ở tầng một.

Ứng Hạo sải bước ra ngoài, đến trước cửa tòa nhà.

Mấy người còn lại đều đang đứng cạnh xe.

Ánh mắt anh lướt qua từng người, trầm giọng hỏi:

“Cô ấy có liên lạc với mọi người không?”

Mắt Thường Tuệ Tuệ đã khóc sưng đỏ.

Cô vừa sụt sịt vừa giơ điện thoại lên.

“Có… Thiển Thiển nhắn cho em một tin.”

Ứng Hạo lập tức cầm lấy điện thoại của cô cúi đầu nhìn.

Mạnh Thiển Thiển: Tuệ Tuệ, xin lỗi giờ mới nói với cậu. Tớ và Ứng Hạo chia tay rồi.

Trước mắt Ứng Hạo tối sầm.

Bên dưới là hơn chục tin nhắn Thường Tuệ Tuệ gửi liên tiếp.

Thường Tuệ Tuệ vừa khóc vừa nói:

“Thiển Thiển chỉ nhắn đúng một câu đó rồi không trả lời em nữa… Em nhắn gì cậu ấy cũng không hồi âm…”

“…Hu hu hu…”

“Cậu ấy không cần bọn em nữa.”

Ngón tay Ứng Hạo siết chặt giọng anh khàn khàn:

“Cô ấy chỉ là… không cần anh nữa thôi.”

Vừa dứt lời Thường Tuệ Tuệ càng khóc dữ hơn.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này Ứng Hạo trả điện thoại lại cho cô đần dần ép bản thân bình tĩnh.

Anh hỏi:

“Hai người bạn cùng phòng của cô ấy đâu?”

“Họ chắc chắn biết chuyện.”

Thường Tuệ Tuệ chớp đôi mắt đỏ hoe.

“À…sáng nay hai cậu ấy bay về quê rồi.”

“Liên lạc với họ ngay bây giờ.”

Thường Tuệ Tuệ vội gật đầu, lập tức gọi cho Diệp Lam nhưng ngay sau đó mới nhớ ra.

“Chắc giờ họ vẫn còn ở trên máy bay…”

Vừa dứt lời, trong điện thoại vang lên giọng thông báo:

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy…”

Cô ngẩng đầu nhìn Ứng Hạo.

Ứng Hạo mím chặt môi mấy giây sau mới nói:

“Để anh tự tìm.”

Một giây anh cũng không muốn chờ nữa.

Anh bước đến xe, mở cửa ngồi vào.

Đường Tuyển lên tiếng:

“Tớ thấy nên qua công ty xem thử.”

“Ừ.”

Ứng Hạo khởi động xe.

Hai chiếc xe vẫn còn treo đầy bóng bay cầu hôn trên cửa sổ trời.

Cô lễ tân ở đại sảnh cũng nhìn thấy những quả bóng ấy.

Đúng lúc này điện thoại bàn reo lên.

Cô vội vàng bắt máy.

“Xin chào, Tổng giám đốc Viên.”

“Ứng tổng đi rồi à?”

“Vâng, vừa đi.”

Viên Tòng Nghiêm đáp:

“Được.”

Im lặng vài giây cô lễ tân nhìn ra ngoài cửa rồi nói thêm:

“Xe của Ứng tổng treo rất nhiều bóng bay.”

“Trông giống như…

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!