Tái Ngộ – Chương 85: Cậu ăn cơm chưa?
Tái Ngộ · Chương 85/115
Phong Thị có rất nhiều công trình cổ được bảo tồn nguyên vẹn, rất đáng để tham quan. Nhưng lúc này đã là buổi tối, nên Mạnh Thiển Thiển không ra ngoài, chỉ ở trong phòng đọc sách.
Khả năng cách âm của nhà nghỉ không tốt ngoài hành lang liên tục vang lên tiếng người cười nói ồn ào, có người say rượu va mạnh vào cửa, cũng có người vừa đi vừa chửi bới.
Không lâu sau từ phòng bên cạnh truyền sang những âm thanh rất khẽ, mơ hồ nhưng đủ để nghe thấy. Bên phòng cô quá yên tĩnh, vì thế những tiếng động ấy lại càng rõ ràng.
Mạnh Thiển Thiển khựng người, động tác lật sách cũng dừng lại.
Cô lập tức dịch người lùi ra sau. Đầu giường sát với bức tường, mà âm thanh lại truyền đúng từ phía bên kia.
Mặt cô đỏ bừng.
Xuống khỏi giường, cô mở vali tìm một đôi tai nghe, đeo vào, bật nhạc lên. Đến lúc đó cả người mới thả lỏng, ngồi trở lại giường tiếp tục đọc quyển sách chuyên ngành.
Tháng Chín sẽ bước sang năm ba rồi.
Hy vọng giấy báo trúng tuyển của Viện Viện sớm được gửi đến, như vậy cô mới tiện sắp xếp cuộc sống cho cả hai chị em.
Đọc hơn hai tiếng, nghĩ hôm sau phải dậy sớm, Mạnh Thiển Thiển tắt đèn đi ngủ.
Đèn vừa tắt dưới phố vẫn xe cộ tấp nập Phong Thị phủ đầy cây xanh, những tán cổ thụ che kín hai bên đường, ánh đèn neon phản chiếu rực rỡ.
Ứng Hạo đút một tay vào túi quần, tay kia kéo vali, ngậm điếu thuốc chậm rãi bước tới từ phía xa.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua từng nhà nghỉ ven đường rất nhanh đã nhìn thấygấu bông mèo Ragdoll màu trắng kem đặt trước cửa.
Bước chân khựng lại ngay sau đó, anh kéo vali đi thẳng vào.
Mặt tiền nhà nghỉ khá hẹp, quầy lễ tân cũng đặt một con gấu bông giống hệt.
Ứng Hạo đưa chứng minh thư qua.
“Cho tôi thuê phòng.”
Cô lễ tân đang húp mì, miệng còn đầy dầu mỡ ban đầu định từ chối, nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt dài hẹp của anh.
Cô sững người.
Sợi mì trong miệng rơi tõm trở lại bát.
Vội vàng lau miệng bằng khăn giấy.
“Anh… thuê phòng à? Chỗ chúng tôi… hết phòng rồi.”
“Hết phòng?”
Ứng Hạo khẽ nhướng mày.
“À… khoan đã.”
Cô gái suy nghĩ rồi nói:
“Vẫn còn một phòng đắt nhất anh có ở không?”
Những phòng giá vừa phải đều kín chỗ, chỉ còn căn lớn nhất trên tầng tám, bình thường hầu như chẳng ai đặt.
Ứng Hạo nhìn con gấu bông trên quầy, đáp:
“Lấy phòng đó, phiền cô làm thủ tục.”
“Vâng… được ạ.”
Cô lễ tân vui vẻ nhận chứng minh thư.
Trong lúc nhập thông tin, Ứng Hạo hỏi:
“Có một cô gái tên Mạnh Thiển Thiển đang ở đây không?”
Cô gái này cẩn thận hơn người trước.
Cô dừng lại một chút rồi lắc đầu.
“Xin lỗi, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin khách.”
“Được.”
Ngón tay Ứng Hạo gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Đây là thẻ phòng của anh phòng 802, thang máy ở bên kia chúc anh nghỉ ngơi vui vẻ.”
Ứng Hạo nhận thẻ, gật đầu rồi kéo vali vào thang máy.
Đứng trong thang máy, anh cúi đầu nhìn tấm thẻ phòng, ánh mắt hơi thất thần.
Cô ấy chắc sẽ thích nhà nghỉ kiểu này.
Cô ấy nhất định sẽ chọn nơi này.
Anh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
Rất nhanh, thang máy lên đến tầng tám.
Cả tầng rộng thênh thang chỉ có bốn phòng: hai phòng lớn, hai phòng nhỏ.
Ứng Hạo quẹt thẻ bước vào.
Anh vẫn chưa ăn gì.
Lúc ở tầng một tiện tay mua một cốc mì ăn liền, đun nước rồi ngồi ăn.
Ăn xong đi tắm.
Khi bước ra, trên người chỉ còn chiếc quần dài màu xám, để trần nửa thân trên.
Anh ngồi bên giường, gọi điện cho Mạnh Thiển Thiển.
Chuông vẫn đổ nhưng không ai bắt máy.
Điều đó khiến anh nghi ngờ… có lẽ cô đã chặn mình.
Ứng Hạo rút một điếu thuốc, châm lửa, cắn giữa môi.
Anh mở phần tin nhắn, gõ vài chữ.
Đầu ngón tay khựng lại cuối cùng lại xóa sạch.
Nếu cô ấy biết anh đã đến Phong Thị… chắc chắn sẽ lập tức đổi hướng.
Nhưng cô ấy có thật sự ở Phong Thị không?
Ứng Hạo chỉ còn biết đánh cược.
Hút hết một điếu thuốc, anh ngả người nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Đúng lúc ấy phòng nhỏ bên cạnh lại truyền sang vài âm thanh mơ hồ.
Ứng Hạo hơi nheo mắt.
Một lúc sau anh đứng dậy, đá mạnh vào bức tường.
Bên kia lập tức im bặt.
Anh quay lại ngồi xuống giường, châm thêm một điếu thuốc.
Nhưng trong đầu toàn là Mạnh Thiển Thiển.
Anh mở game, chơi một cách vô thức.
Lúc này WeChat hiện thông báo.
Lâm Hiểu Nhã: Hạo, con rời Hải Thành rồi à?
Ứng Hạo dừng game, trả lời:
“Vâng.”
Lâm Hiểu Nhã: Tìm được con bé thì đưa về nhé, mẹ nuôi sẽ đích thân xin lỗi nó.
YING: Đợi con tìm được cô ấy đã.
Lâm Hiểu Nhã: Được.
Đọc dòng trả lời ấy, Lâm Hiểu Nhã biết hiện giờ anh vẫn chưa tìm thấy người.
Bà cũng thấy bực bội.
Mặc dù Viên Tòng Nghiêm đã giải thích rằng vốn dĩ Mạnh Thiển Thiển đã có ý định rời đi, ông chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Nhưng bà vẫn rất tức.
Nhìn căn nhà trống trải, bà hừ lạnh trong lòng.
Viên Tòng Nghiêm tốt nhất cứ chết luôn ở ngoài đường đi.
***
Ứng Hạo tiếp tục chơi game.
Tiếng động từ phòng bên cạnh lại truyền sang đôi chút.
Nghe giọng người phụ nữ kia, gương mặt anh vẫn lạnh tanh.
Kết thúc một ván game anh đứng dậy đánh răng rửa mặt, rồi lại nằm xuống giường thế nhưng trong đầu vẫn chỉ có Mạnh Thiển Thiển.
Chỉ có cô, giọng cô mềm mại, ngọt ngào, mang chút âm điệu phương Nam không một người phụ nữ nào có thể sánh bằng cô.
Ứng Hạo bật dậy anh lấy áo mặc vào, cầm theo thuốc lá và điện thoại rồi xuống tầng.
Ca trực lễ tân đã đổi người, nhân viên trực đêm đang nghỉ ngơi.
Ứng Hạo ngồi xuống chiếc sofa nhỏ ở sảnh đôi chân dài bắt chéo, cúi đầu nhìn điện thoại.
Vị trí anh ngồi đối diện thẳng cửa thang máy.
Ai xuống dưới, anh đều có thể nhìn thấy ngay.
Thành phố nhỏ tuyến bốn về đêm vẫn náo nhiệt.
Quán nướng, quán trà sữa, cửa hàng tiện lợi đèn vẫn sáng trưng.
Suốt cả đêm ấy Ứng Hạo không trở về phòng.
Anh ngồi trên chiếc sofa ở sảnh, kiên nhẫn… ôm cây đợi thỏ.
Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau.
Chuông cửa nhà nghỉ đối diện leng keng vang lên.
Mạnh Thiển Thiển mặc chiếc váy hai dây màu đen, khoác thêm áo chống nắng, cầm ô che nắng bước ra.
Mới sáng mà nắng đã gay gắt.
Cô nép dưới chiếc ô, đi về phía khu phố cổ.
Bóng dáng cô lướt qua khung cửa kính.
Ứng Hạo hơi nghiêng người về phía trước, vẫn cúi nhìn điện thoại, ánh mắt chăm chăm vào cửa thang máy.
Một đêm không ngủ tinh thần anh vẫn còn chống đỡ được chỉ là vẻ mặt lạnh lẽo đến mức bất cứ ai bước vào sảnh cũng không dám nhìn anh thêm lần nữa.
Không lâu sau Mạnh Thiển Thiển rẽ qua một góc phố, rời khỏi khu vực này.
Cô đến khu phố cổ mua một phần quẩy cùng sữa đậu nành.
Vừa ăn vừa đi sau đó mua vé, bước vào khu tham quan.
Bắt đầu chuyến dạo chơi kéo dài nửa ngày.
Nhà nghỉ Gấu Trắng.
Bà chủ vừa đến làm, liếc mắt đã thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa, không khỏi sững người.
Cửa tiệm nhỏ của bà hiếm lắm mới có một vị khách đẹp trai đến vậy.
Bà gõ gõ lên quầy.
Nhân viên trực đêm vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt ngồi dậy.
“Chào chị chủ.”
“Dậy đi, rửa mặt rồi tan ca. Nhìn cậu thế này, có trộm vào cũng chẳng biết.”
“Không có trộm đâu, em vẫn xem camera mà.”
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!