Tái Ngộ – Chương 86: Chị không học đại học sao?

Tái Ngộ · Chương 86/115

[Em hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, chỉ là những người xa lạ.]

[Anh sẽ mang theo tình yêu dành cho em, thành kính ở trước Phật.]

Phần cuối của hai bức thư gửi cho nhau lại là hai thái độ hoàn toàn trái ngược. Trong phòng khách sạn, điều hòa khẽ vang lên từng tiếng rất nhỏ Mạnh Thiển Thiển đọc xong bức thư, nhất thời im lặng.

Cô từng cảm thấy, sự tốt đẹp mà Ứng Hạo dành cho mình, ngay cả bố mẹ cũng không bằng.

Tương tự như vậy, cuộc đời này của cô mới hơn hai mươi năm, chẳng thể xem là dài. Sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, ngay từ khoảnh khắc em trai chào đời, cuộc sống của cô và em gái đã phủ lên một tầng bóng tối, một thứ bóng tối mang tên em trai. Cuộc sống ngập tràn đủ loại thiên vị mà trước sự đối xử thiên vị ấy, cho đến tận bây giờ, chẳng một ai nói cho cô biết tại sao.

Cô sẽ không tìm được câu trả lời từ bố mẹ.

Nhưng trong hai mối tình giữa cô và Ứng Hạo, Ứng Hạo đã cho cô một lời giải thích.

Mạnh Thiển Thiển cầm chiếc nhẫn kim cương lên nhìn một lúc, trên đó có khắc chữ HẠO. Cô đặt chiếc nhẫn trở lại phong thư, rồi gấp bức thư lại, cẩn thận cho vào phong bì.

Cô dụi dụi mắt, đứng dậy, đi đến bên khung cửa sổ chật hẹp nhìn ra ngoài.

Trên con phố xe cộ tấp nập, phía đối diện có một nhóm cô gái mặc Hán phục đi ngang qua. Họ tràn đầy sức sống tuổi trẻ, lớp trang điểm tinh tế, tạo thành một khung cảnh xinh đẹp.

Mạnh Thiển Thiển nhìn họ đến thất thần.

Cô nghĩ, chắc hẳn họ đều rất tự tin. Tự tin vào diện mạo của mình, vào thái độ đối với cuộc sống, và có cả những người bố mẹ yêu thương họ. Cũng giống như cô và Chu Kiều rất dễ ghen tị với Thành Noãn, bởi sau lưng cô ấy luôn có bố mẹ yêu thương. Còn cô và Chu Kiều, sự tự tin chỉ có thể tự mình giành lấy.

Đêm ấy, Mạnh Thiển Thiển liên tục nằm mơ, những giấc mơ hỗn loạn đan xen.

Ngày hôm sau, trong thành cổ tổ chức một hoạt động Hán phục Mạnh Thiển Thiển cầm một xiên kẹo hồ lô trên tay, nhìn thấy cô gái hôm qua cho thỏ ăn cũng đang ở trong đoàn người mặc Hán phục. Cô gái ấy cũng nhìn thấy Mạnh Thiển Thiển, liền vẫy tay với cô.

Mạnh Thiển Thiển ăn nốt viên kẹo hồ lô cuối cùng, phủi phủi tay, đột nhiên cũng muốn tham gia. Cô tìm đến một cửa hàng chuyên may Hán phục, chọn một bộ áo ngắn cổ đối khâm màu xanh trúc.

Thay quần áo xong chủ tiệm trang điểm cho cô.

Trong lúc trang điểm, rất nhiều người nhìn thấy cô đều không thể rời mắt, cứ như một viên ngọc được phát hiện giữa đống đá thô. Chủ tiệm hỏi: “Cô bé xinh đẹp, cháu không phải ngôi sao nào đó đấy chứ?”

Mạnh Thiển Thiển mỉm cười lắc đầu.

“Thế sao lại xinh đẹp đến vậy chứ.” Chủ tiệm nhìn cô trong gương, không khỏi cảm thán.

Mạnh Thiển Thiển có chút ngượng ngùng, gò má chẳng cần tô son cũng tự nhiên ửng đỏ. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, cô xách váy bước ra khỏi cửa tiệm, ánh nắng chiếu xuống khiến cô hơi nheo mắt.

Cô gái kia bước ra khỏi đoàn, kéo tay Mạnh Thiển Thiển, nói: “Đi dạo phố cùng nhau đi.”

Nói rồi, Mạnh Thiển Thiển đã bị cô kéo vào trong đoàn.

Cô nhẹ nhàng bước trên đôi giày, mỉm cười đi theo. Cô cũng tràn đầy sức sống tuổi trẻ biết bao.

Còn cách đó không xa, Ứng Hạo đội mũ lưỡi trai, ngậm điếu thuốc, nhìn thấy cô. Ánh mắt anh thoáng trầm xuống vài phần, sau đó nói với Thành Mậu bên cạnh: “Tôi không về nữa.”

Thành Mậu nhìn Ứng Hạo: “Vậy ngài vẫn trả phòng sao?”

“Không trả, nhưng lừa cô ấy rằng tôi đã trả phòng.”

Thành Mậu: “Vậy… Chiêu Minh Tự thì sao?”

“Cứ theo kế hoạch.”

Thành Mậu: “Vâng.”

Nói rồi, anh ta cam chịu số phận, lại mang hành lý của Ứng Hạo trở về khách sạn.

Còn Ứng Hạo thì vào cửa hàng mua một chiếc máy quay, sau đó cầm theo nó, lặng lẽ đi cùng đoàn người.

Người đông, anh cũng không quá nổi bật, ngoại trừ chiều cao. May mà mọi người đều đang đi về phía trước, chẳng có thời gian nhìn ngó xung quanh. Anh cầm máy quay, vừa điều chỉnh vừa không ngừng quay Mạnh Thiển Thiển.

Mạnh Thiển Thiển vừa đi vừa cười nói với cô gái kia, đôi mắt cong cong, xinh đẹp vô cùng. Thỉnh thoảng ánh mắt cô lướt về phía này, Ứng Hạo vì muốn tránh ánh mắt của cô mà lập tức hạ thấp vành mũ, hơi né sang một bên.

Ban đầu anh định tìm cách đưa cô trở về nhưng khi nhìn thấy cô sống vui vẻ, tự tại như vậy, anh lại không muốn quấy rầy cô.

Đồng thời, cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng vào vấn đề vốn đã tồn tại ngay từ đầu giữa hai người.

Cô cho rằng anh đối với ai cũng có thể như vậy.

Bức thư cô gửi cho anh là lời từ biệt với quá khứ, cũng là lời từ biệt với tương lai.

Còn bức thư anh gửi cho cô là lời giải thích cho quá khứ, và trong tương lai, anh vẫn sẽ yêu cô.

“Sao tớ cứ có cảm giác có người đang đi theo chúng ta ấy.” Cô gái kia khẽ hỏi.

Mạnh Thiển Thiển quay đầu nhìn lướt một vòng. Người quá đông, cô chỉ thấy không ít người đội mũ, cả nam lẫn nữ.

“Chắc không đâu? Có khi là có người thích cậu, đang âm thầm theo đuổi ấy.”

Mặt cô gái lập tức đỏ bừng.

Mạnh Thiển Thiển vừa nhìn đã biết là có chuyện thật. Cô gái lại ngoái đầu nhìn thêm mấy lần nữa. Bất kể người đó có ở đó hay không, lúc này cô ấy cũng có thể tưởng tượng rằng anh đang ở phía sau.

Thế là tâm trạng càng trở nên vui vẻ.

Mạnh Thiển Thiển mỉm cười, tiện tay mua một chiếc kẹo nặn hình. Mặc Hán phục, vừa đi vừa ăn kẹo, vị ngọt dường như cũng đậm hơn.

Đi được vài vòng, trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Rẽ qua một góc phố, cô nhìn thấy người chị ôm em bé hôm trước đang đứng ở đầu ngõ, lặng lẽ lau nước mắt.

Mạnh Thiển Thiển khựng lại.

Chị ấy… sống ở đây sao?

Đúng lúc ấy, người phụ nữ cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy cô. Bốn mắt chạm nhau, chị lập tức quay người đi, vội dùng tay áo lau nước mắt.

Mạnh Thiển Thiển cũng lập tức dời mắt.

Cô không có ý tò mò chuyện riêng của người khác thế nhưng, khi đoàn người đi ngang qua người phụ nữ ấy, chị khẽ gọi:

“Em gái xinh đẹp.”

Mạnh Thiển Thiển dừng chân, quay đầu nhìn.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!