Tái Ngộ – Chương 87: Cậu nghĩ thế nào?

Tái Ngộ · Chương 87/115

Ở ký túc xá với Thường Tuệ Tuệ chưa được bao lâu, Đường Tuyển, Chu Ngạn và Giang Phong đã lái xe tới đón hai người.

Mạnh Thiển Thiển cùng Thường Tuệ Tuệ xuống lầu, mưa đã tạnh, mặt đất vẫn còn ướt.

Cửa kính xe hạ xuống Giang Phong ngồi trong xe vẫy tay: “Bà chủ, lâu rồi không gặp! Chị lại xinh hơn rồi.”

Mạnh Thiển Thiển bật cười, trừng mắt với cậu ta một cái.

Chu Ngạn nhìn cô, nói: “Cuối cùng cậu cũng về rồi.”

Đường Tuyển: “Tôi còn tưởng cậu định bảo lưu việc học cơ.”

Mạnh Thiển Thiển: “Khó khăn lắm mới thi đỗ vào đây, bảo lưu gì chứ, tôi không nỡ.”

Đường Tuyển: “Cũng đúng. Lên xe đi, đi ăn.”

Giang Phong lập tức mở cửa sau. Mạnh Thiển Thiển cùng Thường Tuệ Tuệ chen lên xe, Giang Phong co người ngồi sát bên cửa sổ, hỏi Mạnh Thiển Thiển: “Gần đây chị có phải béo lên không? Mặt tròn hơn nhiều rồi đấy.”

Mạnh Thiển Thiển đạp cho cậu ta một cái.

Thường Tuệ Tuệ lập tức lên tiếng dạy dỗ Giang Phong: “Không được nói con gái béo, muốn bị cắn à?”

Giang Phong: “Sự thật cũng không cho nói, mấy người đúng là tự lừa mình dối người.”

Đường Tuyển và Chu Ngạn ở phía trước liều mạng gật đầu tán thành Thường Tuệ Tuệ mắng Đường Tuyển một câu.

Đường Tuyển lập tức thu lại nụ cười.

Xe khởi động, chẳng bao lâu sau đã đến một nhà hàng trong khu phố cũ.

Bốn người bước vào nhà hàng rồi ngồi xuống.

Thiếu đi một người, đương nhiên vẫn có chút không quen mà người này lại còn là người lãnh đạo Ứng Hạo.

Đường Tuyển nhìn Mạnh Thiển Thiển: “Chia tay thật à?”

Mạnh Thiển Thiển nhìn Đường Tuyển: “Chẳng lẽ lời tôi nói không đủ đáng tin?”

Đường Tuyển cười: “Không dám, không dám.”

Đường Tuyển: “Đàn em Thiển Thiển thay đổi nhiều thật đấy.”

Mạnh Thiển Thiển: “Ai trong chúng ta chẳng thay đổi nhiều.”

Đường Tuyển: “Cũng đúng.”

Chu Ngạn rót nước cho mọi người, rót cho Mạnh Thiển Thiển trước. Anh hỏi: “Chuyện Ứng Hạo lên núi, cậu thấy thế nào?”

Mạnh Thiển Thiển nhấp một ngụm nước, đối diện với đôi mắt dịu dàng của Chu Ngạn, nói: “Anh ấy hẳn phải có mục đích nào đó.”

Chu Ngạn cười: “Cậu hiểu cậu ta thật đấy.”

Mạnh Thiển Thiển mím môi, vành tai hơi đỏ lên, sau đó cũng mỉm cười.

Mấy người bắt đầu ăn cơm.

Xa nhau một khoảng thời gian dài như vậy nhưng giữa họ hoàn toàn không có chút xa cách nào, ngược lại còn thân thiết hơn trước.

Ăn xong, mấy chàng trai đưa hai cô về ký túc xá.

Mạnh Thiển Thiển xuống xe, nhìn Thường Tuệ Tuệ một cái.

“Cậu không đi về căn hộ à?”

Thường Tuệ Tuệ lập tức khoác lấy cánh tay Mạnh Thiển Thiển, lắc đầu: “Mình ở với cậu.”

Mạnh Thiển Thiển nhìn Đường Tuyển.

Đường Tuyển ngồi trong xe bật cười, sau đó nói: “Thiển Thiển, chăm sóc Tuệ Tuệ cho tốt nhé.”

Mạnh Thiển Thiển cười: “Được thôi.”

Chu Ngạn: “Cậu học Ứng Hạo đúng không? Động một tí là nhờ cô gái khác chăm sóc bạn gái mình.”

Đường Tuyển: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

Thường Tuệ Tuệ: “Mấy người mau đi đi.”

Đường Tuyển chậc một tiếng, khởi động xe. Chiếc xe quay đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Mạnh Thiển Thiển và Thường Tuệ Tuệ đứng nhìn họ đi xa, sau đó mới cùng nhau lên lầu.

Mạnh Thiển Thiển vào phòng liền đi tắm trước. Xong xuôi, cô cùng Thường Tuệ Tuệ ngồi trước bàn học đọc sách, tiện thể lướt xem một chút thông tin nhà cho thuê gần đây.

Thường Tuệ Tuệ ghé đầu sang nhìn, hỏi: “Thiển Thiển, cậu muốn thuê nhà à?”

Mạnh Thiển Thiển: “Ừ, định thuê sẵn một chỗ, sau này em gái mình đến thì có nơi để ở.”

Thường Tuệ Tuệ: “Không ở ký túc xá sao?”

“Chủ yếu vẫn ở ký túc xá, nhà cứ thuê để đó.”

Thường Tuệ Tuệ lập tức hiểu ra.

Ý này chẳng phải là cô đã không định trở về quê nữa sao?

Cô im lặng một lát rồi ghé lại gần, nói: “Cậu biết anh Ứng Hạo mua một căn nhà rồi không? Ở khu thành phố mới ấy, vốn dĩ là căn nhà cưới chuẩn bị cho cậu với anh ấy.”

Đầu ngón tay Mạnh Thiển Thiển đang cầm chuột khựng lại.

Thường Tuệ Tuệ: “Thật ra ngày thứ hai sau khi cậu đi, anh Ứng Hạo vốn định cầu hôn cậu. Nhưng cậu vừa đi, kế hoạch cũng đổ bể, anh ấy suýt nữa thì suy sụp.”

Mạnh Thiển Thiển mím chặt môi, nhìn màn hình.

Vài giây sau, cô nói: “Mình chưa định kết hôn sớm như vậy.”

Thường Tuệ Tuệ: “Hiểu rồi, chắc anh ấy cũng đoán được cậu sẽ rời khỏi anh ấy, nên mới muốn ra tay trước.”

Mạnh Thiển Thiển không nói thêm gì.

Thường Tuệ Tuệ nhìn nghiêng gương mặt cô, vậy mà lại chẳng thể đoán được lúc này Mạnh Thiển Thiển đang nghĩ gì.

Mạnh Thiển Thiển thất thần vài giây, sau đó tiếp tục lướt xem thông tin nhà cho thuê.

Cuối cùng, cô ưng ý một căn nhà kiểu cũ gồm hai phòng ngủ một phòng khách, nằm ngay khu phố cũ, cách cửa hàng tiện lợi rất gần.

Mạnh Thiển Thiển gọi điện cho chủ nhà, hẹn ngày mai đến xem.

Sáng hôm sau Thường Tuệ Tuệ vừa ngáp vừa đi xuống lầu cùng Mạnh Thiển Thiển.

Cô muốn đi xem nhà cùng Mạnh Thiển Thiển.

Hai người vừa đi đến cổng chính, trước cửa đã đỗ một chiếc xe hơi màu đen.

Thấy hai người bước ra, tài xế xuống xe mở cửa.

Ngay sau đó, Viên Tòng Nghiêm và Lương Khôn bước xuống, đi về phía hai cô.

Thường Tuệ Tuệ thấy vậy thì giật mình, lập tức nắm lấy cánh tay Mạnh Thiển Thiển.

Mạnh Thiển Thiển từng đối đầu với họ, trái lại bình tĩnh hơn nhiều.

Cô ôn hòa chào hỏi:

“Chủ tịch Viên, kỹ sư Lương, chào buổi sáng.”

Viên Tòng Nghiêm nhìn Mạnh Thiển Thiển, trong lòng khẽ thở dài.

“Chào buổi sáng.”

Lương Khôn không nói gì.

Viên Tòng Nghiêm lên tiếng: “Thiển Thiển, vào xe ngồi một lát, chúng ta nói chuyện.”

Mạnh Thiển Thiển khựng lại.

Thường Tuệ Tuệ căng thẳng nắm lấy cánh tay cô.

Mạnh Thiển Thiển im lặng vài giây rồi nói: “Chúng ta nói chuyện ở đây được không? Dù sao hôm nay trong trường cũng chẳng có bao nhiêu người.”

Lương Khôn nghe vậy liền nói: “Trong xe kín đáo hơn, chúng tôi sẽ không làm gì em đâu, không cần phải đề phòng đến thế.”

Mạnh Thiển Thiển nhìn Lương Khôn.

“Không phải hai người muốn tìm tôi nói chuyện sao?”

Lương Khôn: “…”

Viên Tòng Nghiêm nhìn cô gái trước mặt, trong mắt thoáng hiện vẻ sắc bén ông có chút kinh ngạc.

Sau đó cũng lười tiếp tục giữ vẻ bề trên nữa, thẳng thắn nói:

“Hôm nay tôi và Lương Khôn đến đây là muốn xin lỗi cháu, lần trước lời nói có hơi nặng, là chúng tôi không đúng.”

Thường Tuệ Tuệ vẫn chưa rời đi nghe đến đây, cô trợn tròn mắt.

Mạnh Thiển Thiển nghe Viên Tòng Nghiêm mở lời, lập tức hiểu ra vì sao người đàn ông kia lại lên núi.

Mục đích của anh là ở đây sao?

Có lẽ đây chỉ là một trong những mục đích của anh mà thôi.

Viên Tòng Nghiêm tiếp tục:

“Tôi nói thẳng nhé, Hoa Tinh và Đông Phương đều không thể thiếu Ứng Hạo. Đông Phương sắp tiến hành vòng gọi vốn thứ hai, nó cần phải ra mặt. Hơn nữa, trong tuần này Đông Phương cũng sẽ tổ chức đại hội cổ đông, nó bắt buộc phải tham gia, không thể cứ mãi ở trên núi.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!