Tái Ngộ – Chương 88: Muốn nói chuyện gì?
Tái Ngộ · Chương 88/115
“Hoang đường!”
Lương Khôn không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn, là người đầu tiên phản đối:
“Cô có tư cách gì mà đòi làm tổng giám đốc!”
Đường Tuyển lập tức hỏi ngược lại:
“Cô ấy thì sao lại không thể làm? Mấy người sáng lập chúng tôi chính là đội ngũ cố vấn tốt nhất của cô ấy. Chúng tôi muốn nâng đỡ cô ấy lên, sao lại không được?”
Chu Ngạn khẽ cười:
“Hôm nay cho dù Mạnh Thiển Thiển không tự mình lên tiếng ứng cử, mấy người chúng tôi cũng sẽ đề cử cô ấy. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau từ trước rồi.”
Lương Khôn nhìn sang Ứng Hạo.
Ứng Hạo tựa vào lưng ghế, khóe môi mang theo ý cười, cũng nhìn Lương Khôn.
Cuối cùng Lương Khôn cũng cảm nhận được sự đối đầu của mấy người bọn họ dành cho mình.
Viên Tòng Nghiêm nhìn tình hình này, đại khái cũng đã hiểu.
Ông nhìn Mạnh Thiển Thiển, nhưng không trực tiếp phủ quyết như Lương Khôn, mà nói:
“Tôi có thể hỏi cô một câu không?”
Mạnh Thiển Thiển: “Được.”
Viên Tòng Nghiêm: “Tại sao cô muốn làm?”
“Rèn luyện bản thân.”
“Chuyến du lịch lần này, cô thu hoạch được gì?”
Mạnh Thiển Thiển: “Vẫn muốn cố gắng một lần.”
“Nhưng trước đó cô đã lựa chọn rời khỏi phòng Nhân sự.”
Mạnh Thiển Thiển nhìn Viên Tòng Nghiêm:
“Trước khi các chú tìm cháu nói chuyện riêng, cháu vốn đã có kế hoạch chia tay với Ứng Hạo. Còn việc bàn giao công việc rồi nghỉ việc, cháu dự định chỉ làm khi tình hình không thể kiểm soát được nữa. Cháu muốn chia tay trong hòa bình, chứ không phải bỏ chạy. Nhưng vì thái độ của các chú, cuối cùng cháu chỉ có thể vội vàng trốn đi.”
Viên Tòng Nghiêm khựng lại.
Ông nghiêm túc nhìn Mạnh Thiển Thiển.
Cô chỉ là một cô gái mới ngoài hai mươi.
Đứng trước quyền thế của hai người bọn họ, quả thực cô chẳng còn lựa chọn nào khác.
Lời bọn họ nói lúc đó nặng nề đến vậy, cô hoàn toàn không thể tiếp tục ở lại Đông Phương.
“Vậy lần này cô lựa chọn trở về là vì?”
Mạnh Thiển Thiển:
“Vì bản thân cháu.”
Viên Tòng Nghiêm theo bản năng liếc nhìn Ứng Hạo.
Ứng Hạo chống cằm, ánh mắt không rời Mạnh Thiển Thiển dù chỉ một thoáng.
Viên Tòng Nghiêm thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía cô.
“Cô có cổ phần của Đông Phương. Mấy năm tới không đi làm, số tiền đó cũng đủ cho cô tiêu rồi. Quả thực cô không cần thiết phải quay về.”
Mạnh Thiển Thiển cười nhẹ, nói:
“Cháu chưa bao giờ có ý định sử dụng cổ phần của Đông Phương. Chuyến du lịch lần này, cháu dùng tiền do chính mình kiếm được, từng đồng từng đồng kiếm về, rồi cũng từng đồng từng đồng tiêu đi.”
“Chức vụ cô muốn sau khi quay lại cũng cao quá rồi.”
Mạnh Thiển Thiển:
“Nhưng những việc cháu đã làm ở phòng Nhân sự đều bị các chú xóa sạch rồi mà. Vì vậy cháu muốn thử tranh thủ một lần.”
Nhưng những việc cháu đã làm ở phòng Nhân sự đều bị các chú xóa sạch rồi mà…
Tất cả mọi người có mặt đều nghe ra được.
Chút tự tin vốn chẳng còn bao nhiêu của cô đã bị đập tan.
Bây giờ cô muốn một vị trí khác để chứng minh bản thân.
Cô nghĩ rằng nếu mình tiếp quản vị trí tổng giám đốc, thành tích mình làm ra chắc sẽ không thể giống như ở phòng Nhân sự, muốn phủ nhận là phủ nhận dễ dàng như vậy nữa.
Viên Tòng Nghiêm lập tức hiểu ra.
Nếu lúc đó, khi tìm cô nói chuyện riêng, bọn họ dùng một phương pháp khác, chẳng hạn như công nhận những gì cô đã làm ở phòng Nhân sự, giúp cô giữ vững sự tự tin có lẽ lần này cô thật sự sẽ không quay về.
Giống như năm lớp mười hai, khi cô thi không tốt.
Lần này, cô cũng muốn được thi lại một lần nữa.
Viên Tòng Nghiêm lại nhìn Ứng Hạo.
Ứng Hạo vẫn luôn nhìn Mạnh Thiển Thiển.
Phảng phất như ông có thể nhìn thấy cô của năm cuối cấp ấy, cắn răng nỗ lực từng chút một.
Khi đó, phần lớn những gì cô làm đều là vì anh.
Còn lần này, cô làm vì chính mình.
Cô muốn trước khi tốt nghiệp, bản thân phải có được thật nhiều kinh nghiệm trong môi trường công sở.
Tính toán thời gian, Mạnh Viện Viện chắc cũng sắp đến Hải Thành rồi.
Cô cũng là vì Mạnh Viện Viện.
Mạnh Thiển Thiển nhìn Viên Tòng Nghiêm, nói:
“Chủ tịch Viên, cháu hy vọng chú có thể cho cháu một cơ hội.”
Viên Tòng Nghiêm đột nhiên nhìn cô gái này bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.
Ông nói:
“Cổ phần cô cứ giữ trước đi, sau này rồi tính. Trong một tháng cô rời khỏi phòng Nhân sự, Khương Lệ Viện đã được thăng chức thành Giám đốc Nhân sự rồi. Vị trí tổng giám đốc cần một người có kinh nghiệm và bản lĩnh đảm nhiệm.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!