Tái Ngộ – Chương 89: Em thuê nhà rồi à?
Tái Ngộ · Chương 89/115
Nhìn Ứng Hạo rời đi, Chu Mật gõ nhẹ lên mặt bàn của Mạnh Thiển Thiển, hỏi:
“Cô với Tổng giám đốc Ứng thật sự kết thúc rồi à?”
Mạnh Thiển Thiển nói:
“Ừ.”
Chu Mật “ôi” một tiếng:
“Người đàn ông đẹp trai như thế mà cô cũng nỡ buông à?”
Mạnh Thiển Thiển vừa lật tài liệu, vừa nói.
Đây đều là những tài liệu Thành Mậu vừa mang tới, trong đó có một bản đề án về việc mở thêm chi nhánh ở thành phố Phong.
Cô nhìn Chu Mật, nói:
“Chỉ khi kết thúc, mới có thể bắt đầu.”
Chu Mật nghe vậy thì nói:
“Người trẻ tuổi lúc nào cũng phải rối rắm chuyện có yêu hay không. Chị thấy ấy à, cứ vui vẻ được lúc nào thì cứ vui vẻ lúc đó là được.”
Mạnh Thiển Thiển:
“Chị Chu, giá mà em có thể sống thoải mái được như chị thì tốt.”
Đáng tiếc cô không làm được.
Cô không phải muốn trừng phạt bất kỳ ai.
Mà là kết quả cô nhận được sau khi thi đậu vào Hải Thành năm đó quá đỗi đau đớn.
Có một khoảng thời gian rất dài, cô cứ sống trong trạng thái mơ mơ màng màng, đến cả việc ở bên Chu Ngạn cũng giống như bị người khác đẩy đi.
Còn sau này hai người tái hợp, cũng là bởi vì anh thật sự rất khó khăn.
Bây giờ, cô muốn mình tỉnh táo hơn một chút.
Tỉnh táo mà bước tiếp về phía trước trước rồi hẵng nói.
Chu Mật:
“Đợi em đến tuổi chị rồi, có lẽ suy nghĩ sẽ thoáng hơn.”
Mạnh Thiển Thiển bật cười:
“Ồ, em chờ.”
Dương Điềm ngồi bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người cũng hiểu đôi chút, cô ấy nói:
“Thiển Thiển, giá mà chị vẫn còn là Giám đốc Nhân sự thì tốt, em thích làm việc cùng chị lắm.”
Mạnh Thiển Thiển:
“Khương Lệ Viện đối xử với em tốt không?”
Dương Điềm:
“Khá tốt.”
“Vậy thì tốt.”
Mạnh Thiển Thiển thu dọn xong công việc trong tay.
Điện thoại rung lên là tin nhắn WeChat của Mạnh Viện Viện gửi tới.
Một tấm vé tàu cao tốc.
Mạnh Thiển Thiển nhìn tấm vé, bật cười.
Viện Viện cuối cùng cũng sắp đến rồi.
“Được rồi, cô bận đi.”
Chu Mật vỗ nhẹ lên vai Mạnh Thiển Thiển.
“Chào mừng cô trở lại.”
Mạnh Thiển Thiển:
“Cảm ơn.”
Sau đó, Chu Mật dẫn Dương Điềm ra ngoài.
Mạnh Thiển Thiển lại bắt tay sắp xếp lại phòng Thư ký.
Trước đây Thành Mậu làm việc ở đây.
Sau này Ứng Hạo đến Hoa Tinh, Thành Mậu cũng đi theo anh.
Hiện giờ tất cả các công việc về bán hàng, thu mua và đàm phán hợp đồng của Đông Phương đều được tổng hợp rồi gửi trực tiếp qua email của Thành Mậu.
Lần này, Thành Mậu gửi tài khoản email và mật khẩu cho Mạnh Thiển Thiển.
Thành Mậu: Cuối cùng tôi cũng không phải làm việc của hai người nữa rồi, vất vả cho cô nhé.
Mạnh Thiển Thiển: Anh mới là người vất vả ấy.
Thành Mậu: Ha ha, chúng ta không cần phải khách sáo qua lại nữa. Tôi là do cô tuyển vào mà, còn nhớ lúc ở buổi tuyển dụng không? Cô vừa nhìn đã ưng tôi, sau đó còn nhẹ nhàng hỏi tôi: “Anh có muốn đến công ty chúng tôi làm việc không?”
Mạnh Thiển Thiển: Anh vẫn nhớ rõ thế à.
Thành Mậu: Đương nhiên.
Nhìn tin nhắn Thành Mậu gửi tới, Mạnh Thiển Thiển mỉm cười.
Cô lại thu dọn thêm một lúc, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn bảy giờ tối.
Mạnh Thiển Thiển bước ra khỏi văn phòng.
Vừa ngẩng đầu, cô đã nhìn thấy phòng nghiên cứu vẫn sáng đèn.
Giang Phong cũng đang bận rộn trong văn phòng khu một, miệng ngậm một cây kẹo mút, cúi đầu vẽ bản thiết kế.
Mạnh Thiển Thiển không đến chào bọn họ mà đi thẳng về phía cửa.
Đi được vài bước thì phía sau truyền đến giọng nói của Ứng Hạo:
“Xong việc rồi à?”
Mạnh Thiển Thiển khựng lại một chút.
“Ừ.”
“Cùng về.”
Giọng anh vẫn truyền đến từ phía sau nhưng người lại không hề bước lên phía trước.
Mạnh Thiển Thiển nói:
“Em đi xe của chú Lý, đã hẹn trước rồi.”
“Ồ?”
Đúng lúc ấy, xe của chú Lý chạy tới.
Mạnh Thiển Thiển mở cửa ghế phụ, ngồi vào xe, sau đó nhìn ra ngoài.
Ứng Hạo đứng trên bậc thềm, hai tay đút túi quần, nhìn cô.
Bốn mắt chạm nhau.
Mạnh Thiển Thiển thu hồi ánh mắt, bảo chú Lý lái xe.
Chiếc xe khởi động, chạy ra ngoài.
Lúc này Ứng Hạo mới châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng.
Sau đó anh đi về phía chiếc xe của mình đạp mạnh chân ga đuổi theo chiếc Đông Phương A1 phía trước.
Xe chạy lên cao tốc, nào ngờ lại gặp một vụ va chạm liên hoàn, đoạn cao tốc ngắn ngủi thế mà cũng tắc nghẽn.
Mạnh Thiển Thiển ngồi ở ghế phụ, cúi đầu bấm điện thoại xác nhận với Mạnh Viện Viện thời gian tàu cao tốc đến nơi. Mạnh Viện Viện muốn mang thêm ít quần áo cho chị, Mạnh Thiển Thiển bảo cô bé đừng mất công.
Đúng lúc này, chú Lý gọi một tiếng:
“Tổng giám đốc Ứng.”
Mạnh Thiển Thiển theo tiếng gọi nhìn sang, thấy chiếc Đông Phương Genesis bên cạnh xe mình. Ứng Hạo đặt tay lên cửa sổ xe, nhìn cô rồi nói:
“Ngồi trong xe mà chơi điện thoại, cẩn thận chóng mặt.”
Lúc này Mạnh Thiển Thiển mới phát hiện xe đang bị kẹt, mà trong lúc ùn tắc, xe anh vừa hay chạy đến bên cạnh.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!