Tái Ngộ – Chương 94: Tối qua con ngủ lúc mấy giờ?

Tái Ngộ · Chương 94/115

Tối qua lúc nhìn thấy lọ thuốc kia, tim Mạnh Thiển Thiển đã đập hơi nhanh. Cô nhìn Lâm Hiểu Nhã, nói: “Cháu nói mật khẩu cho dì nhé.”

Lâm Hiểu Nhã gật đầu: “Được chứ.”

Mạnh Thiển Thiển đọc mật khẩu cho cô, Lâm Hiểu Nhã vừa nghe đã hỏi: “Là ngày sinh của cháu đúng không?”

Mạnh Thiển Thiển không phủ nhận, cô gật đầu.

Lâm Hiểu Nhã cười khẽ, cất chiếc điện thoại đã ghi lại mật khẩu đi, hỏi: “Vậy cháu có bằng lòng cho nó một cơ hội không?”

Mạnh Thiển Thiển nói: “Dì à, trước đây cháu từng thương hại anh ấy nên mới gật đầu đồng ý quay lại nhưng bây giờ cháu không muốn vội vàng gật đầu như vậy. Bọn cháu đã xa nhau một khoảng thời gian, cứ làm quen lại, ở bên nhau lại từ đầu, cũng coi như cho cả hai một cơ hội.”

Lâm Hiểu Nhã thông minh đến mức nào chứ, vừa nghe đã hiểu.

Trước đó Ứng Hạo nói mình không thể buông bỏ Mạnh Thiển Thiển, chẳng bao lâu sau đã theo đuổi được người ta. Cô còn nghĩ cô gái Mạnh Thiển Thiển này quả thật rất mềm lòng, sau này rất dễ bị thằng bé nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng xem ra bây giờ, Mạnh Thiển Thiển đã tỉnh táo hơn nhiều rồi.

Lâm Hiểu Nhã mỉm cười: “Cũng đúng, không thể dùng đạo đức để ép buộc người khác. Nó mất ngủ là chuyện của nó, liên quan gì đến cháu.”

Mạnh Thiển Thiển: “Không phải đâu, cháu vẫn mong anh ấy có thể khỏe lên chỉ là bọn cháu đều không biết chuyện anh ấy mất ngủ. Xem ra anh ấy cũng không muốn cho chúng cháu biết.”

Lâm Hiểu Nhã: “Ừ, nó không muốn.”

Mạnh Thiển Thiển khẽ “ừm” một tiếng, “Nếu đã vậy thì dì tự lên đi ạ. Chúng ta kết bạn WeChat với nhau nhé, nếu có chuyện gì, dì cứ nói với cháu, xem cháu có thể giúp được gì không.”

“Được chứ.”

Lâm Hiểu Nhã lấy điện thoại ra, kết bạn WeChat với Mạnh Thiển Thiển.

Cô gái này sống rất tỉnh táo, nhưng lại không hề thiếu lòng tốt.

Chẳng trách Ứng Hạo mãi không quên được, cũng chẳng thể buông bỏ.

Kết bạn WeChat xong, Lâm Hiểu Nhã phải lên lầu.

Cô đi được hai bước thì khựng lại, sau đó quay về, lấy từ trong chiếc túi nhỏ ra một hộp sô-cô-la đưa cho Mạnh Thiển Thiển, nói: “Lần đầu mẹ nuôi gặp cháu, tặng cháu món quà.”

Mạnh Thiển Thiển sững người, xua tay định nói không cần.

Lâm Hiểu Nhã cứng rắn nhét vào tay cô, nói: “Đừng khách sáo với dì.”

Nói xong, cô xoay người bước vào trong, đi về phía thang máy.

Mạnh Thiển Thiển cầm hộp sô-cô-la, có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi Lâm Hiểu Nhã cứ như thổ phỉ vậy, cô căn bản không có cơ hội từ chối.

Đưa mắt nhìn Lâm Hiểu Nhã đi vào trong, cô mới xoay người rời đi, trở về khu phố cũ.

Ban quản lý khu căn hộ Sige vẫn luôn làm việc rất tốt. Lâm Hiểu Nhã lên đến tầng mười hai, đi giày cao gót đến trước cửa, cúi đầu nhập mật khẩu.

Tít một tiếng, cửa mở.

Bên trong rất yên tĩnh, ánh sáng cũng mờ tối nhưng may mà căn nhà được dọn dẹp khá sạch sẽ. Sống cùng hai ông bà cụ lâu như vậy, thói quen sinh hoạt của Ứng Hạo cũng rất tốt.

Lâm Hiểu Nhã đặt túi nhỏ lên tủ, thay đôi dép nữ ở cửa. Đôi dép hình thỏ màu hồng phấn, nhìn một cái là biết của Mạnh Thiển Thiển.

Cô đi vào, hướng về phía giường.

Trên chiếc giường lớn rộng một mét tám, Ứng Hạo đang nằm sấp trên giường, chăn hờ hững phủ ngang eo, cánh tay gập lại đặt sau gáy.

Đôi chân dài kia nhìn một cái là biết anh không mặc gì bên dưới.

Lâm Hiểu Nhã vừa thấy cảnh này lập tức nhắm mắt, nhấc chân đá vào giường.

Bộp.

Cú đá này khiến lọ thuốc trong tay Ứng Hạo lăn xuống, rơi trên mặt đất.

Nhìn thấy lọ thuốc, Lâm Hiểu Nhã lập tức biết tối qua chắc chắn anh đã uống thuốc. Trong lòng cô đau xót vô cùng, đứa nhỏ này rốt cuộc đã bị giày vò đến mức nào rồi?

Cô gọi: “Ứng Hạo! Ứng Hạo!”

Gọi mấy tiếng mà anh vẫn không tỉnh.

Lâm Hiểu Nhã sợ anh uống thuốc quá liều, nhưng nam nữ khác biệt. Biết thế vừa rồi cô đã gọi Viên Tòng Nghiêm đến, hoặc để Mạnh Thiển Thiển đến cũng được?

Lâm Hiểu Nhã nghĩ, nếu anh còn không tỉnh thì cô sẽ lập tức gọi 120.

Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Nhã lại đá vào giường một cái, “Ứng Hạo, Mạnh Thiển Thiển đến rồi.”

Mạnh Thiển Thiển đến rồi.

Một câu này khiến người đàn ông trên giường khẽ động đậy. Ngay sau đó, anh mở mắt, ánh mắt còn mang theo vài phần mơ màng.

Lâm Hiểu Nhã nói: “Dậy đi, nhanh lên, đi khám bác sĩ.”

Ứng Hạo chống người ngồi dậy, chăn trượt xuống, để lộ những đường nét rõ ràng trên lưng.

Lâm Hiểu Nhã lập tức quay lưng lại.

Giọng Ứng Hạo trầm thấp lạnh lùng, anh mơ màng nhìn đôi chân cô, “Sao dì lại đi dép của cô ấy? Cởi ra.”

Lâm Hiểu Nhã: “…”

“Mẹ nuôi, cởi dép của cô ấy ra.”

Lâm Hiểu Nhã đá đôi dép dưới chân ra, sau đó hỏi: “Cháu có mặc quần áo không đấy?”

Ứng Hạo tùy ý kéo chăn lên, che phần thân dưới, sau đó nói: “Dì ra ngoài đi.”

Lâm Hiểu Nhã chân trần vội vàng đi ra ngoài.

Ứng Hạo đứng dậy, đi về phía phòng thay đồ. Vài giây sau, anh cúi xuống nhặt đôi dép trên sàn, phủi phủi, tiện tay đặt lên tủ rồi mới lấy quần áo của mình.

Khoảng mười phút sau.

Ứng Hạo nhét áo sơ mi vào trong quần, bước ra ngoài. Anh cụp mắt, tựa vào cây cột, trên tay đã châm một điếu thuốc.

Lâm Hiểu Nhã ngồi trên sofa nhìn anh.

Tinh thần nhìn qua đã không được tốt, huống chi quầng thâm dưới mắt còn khá rõ.

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!