Tái Ngộ – Chương 95: Hai người cũng ở bên nhau đi
Tái Ngộ · Chương 95/115
“Cho nên anh chẳng buồn tỏ vẻ tử tế với cô ấy.” Ứng Hạo nói tiếp. Anh dựa vào cạnh bàn, lại bưng bát chè ra, “Ăn đi, còn nóng đấy, anh đặc biệt bảo đầu bếp làm cho em.”
Mạnh Thiển Thiển vừa định đưa tay thì Ứng Hạo đột nhiên tránh sang một bên, cầm lấy thìa, múc một thìa rồi nói: “Anh đút em.”
Mạnh Thiển Thiển lập tức giật lấy thìa với bát từ tay anh, “Không cần.”
Xung quanh đây toàn là kính, văn phòng của Khương Lệ Viện lại ở ngay gần đó. Ứng Hạo đút tay trở lại túi quần, nhìn cô ăn. Mạnh Thiển Thiển vừa ăn vừa hỏi: “Anh hỏi Chu Ngạn chưa?”
Ứng Hạo lắc đầu, “Chưa.”
Mạnh Thiển Thiển liếc anh một cái, “Sao anh không hỏi?”
Ứng Hạo: “Để lát nữa hỏi.”
Mạnh Thiển Thiển: “…”
Rõ ràng anh chẳng để tâm đến chuyện này, vậy mà cô còn trông chờ anh đi hỏi. Đúng là uổng công cô tin tưởng anh.
Ăn hết chè, Mạnh Thiển Thiển đặt bát xuống, cầm điện thoại lên rồi gọi thẳng cho Chu Ngạn. Ứng Hạo thấy vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống. Anh đưa tay giật lấy điện thoại của Mạnh Thiển Thiển.
Mạnh Thiển Thiển “a” một tiếng, xoay người định giành lại. Móng tay cô hơi dài, không cẩn thận cào trúng cổ Ứng Hạo.
Cú cào này khiến cả hai người đều im bặt.
Ứng Hạo nghiêng đầu, đầu ngón tay chạm lên cổ mình.
Mạnh Thiển Thiển sững ra, lập tức nhích tới hỏi: “Đau không? Em không cố ý.”
Ứng Hạo cụp mắt nhìn dáng vẻ phải nhón chân của cô.
Vài giây sau anh nghiêng đầu, ghé bên tai cô, “Em nghĩ anh sợ chút đau này sao? Anh chưa từng sợ. Trên người anh, em để lại không ít dấu vết rồi nhỉ? Hửm?”
Mạnh Thiển Thiển: “…”
Cô lùi lại một bước, lập tức nhấc chân đá vào bắp chân anh.
Ứng Hạo bật cười, đặt điện thoại xuống rồi lùi về sau. Mạnh Thiển Thiển đuổi theo, vừa đá vừa nói: “Đá chết anh, đá chết anh…”
Ứng Hạo cứ lùi mãi, cuối cùng ngồi thẳng xuống chiếc ghế văn phòng của Mạnh Thiển Thiển.
Cô đi đến trước mặt anh, không đá nữa mà túm lấy cổ áo, “Đứng lên, không được ngồi ghế của em.”
Ứng Hạo ngả người ra sau bàn tay lập tức vòng lên eo cô, giữ chặt lấy, “Em nói gì? Nói lại lần nữa xem.”
Lúc này Mạnh Thiển Thiển mới nhận ra tư thế của hai người lúc này có bao nhiêu mờ ám. Cô vội vàng muốn lùi lại, nhưng Ứng Hạo giữ chặt không cho cô lui. Anh ngửa đầu nhìn vào mắt cô.
Hai người nhìn nhau, hơi thở cũng có chút quấn lấy nhau.
Ngay lúc tim Mạnh Thiển Thiển đập nhanh hơn, Ứng Hạo liếm nhẹ khóe môi, nói: “Tối nay trước khi ngủ, chúng ta giống tối qua nhé. Nói chuyện một lát, được không?”
Mạnh Thiển Thiển: “Được.”
Ứng Hạo nói tiếp: “Anh thấy không cần phải hỏi Chu Ngạn. Chuyện của Đường Tuyển và Thường Tuệ Tuệ, chúng ta cũng chẳng giải quyết được.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!