Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 29: Nương nương, Nghi tần đến cầu kiến

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 29/85

Trong điện tĩnh lặng đến cực điểm, ngoài hiên gió bấc nổi lên từng cơn, đèn cung treo dưới hành lang khẽ va vào mái cong, tiếng động khe khẽ, trong không gian yên tĩnh nghe rõ mồn một.

Giữa một mảnh tĩnh mịch, Lý Doanh chậm rãi nói: “Bệ hạ từng cứu thần thiếp một mạng, nay lại muốn lấy đi sinh mạng này của thần thiếp…” Nàng dừng một chút rồi tiếp: “Vậy thì cứ mặc cho bệ hạ xử trí.”

Nàng ngẩng mặt lên, viên nốt ruồi đỏ thắm nơi cổ thoáng ẩn vào cổ áo mềm mại, chợt lóe lên một cái rồi biến mất.

Triệu Tắc nhìn nàng, bỗng nhiên nói: “Nếu trẫm đem ngươi ban cho Tạ quốc công, ngươi sẽ thế nào?”

Lời nói khinh bạc, giọng điệu tùy tiện, dường như chỉ buột miệng nói ra, lại dường như quả thật đã có tính toán.

Sắc mặt Lý Doanh lập tức trắng bệch, đôi mắt trong veo dâng lên một tầng sương mỏng, treo trên hàng mi dài, muốn rơi mà chưa rơi, tựa sợ hãi, lại như mâu thuẫn, hoặc cũng có cả hai.

“Thần thiếp không muốn.”

Triệu Tắc hơi nhướng mày, cười như không cười: “Vì sao?”

Lý Doanh đưa tay nắm lấy tay áo người này. Long văn thêu nổi tinh xảo hơi cấn vào tay nàng:

“Tạ quốc công ngoài mặt đoan chính, bên trong tàn nhẫn, mới gặp mặt đã muốn giết thần thiếp… Thần thiếp hận không thể trừ khử hắn cho hả dạ!” Nàng gần như nghiến răng nói ra câu cuối.

Triệu Tắc tỏ ra rất có hứng thú, cũng thấy rõ hận ý giấu kín trong mắt nàng, nghĩ đến vị thê huynh luôn khéo léo tính toán kia cũng có ngày sơ sẩy, trong lòng sinh ra vài phần khoái trá, giọng nói bỗng dịu xuống: “Trẫm lừa nàng thôi.”

Y đổi giọng: “Mạng nàng là của trẫm, tự nhiên không thể dễ dàng để kẻ khác đoạt đi.”

Khi nói đến hai chữ: “kẻ khác”, không biết người này nghĩ tới ai, ánh mắt chợt lạnh băng, giọng nói âm u.

Bàn tay to kẹp lấy cằm Lý Doanh, buộc nàng ngẩng đầu cao hơn. Tóc đen buông rơi, như tơ lụa thượng hạng phủ xuống trước ngực, mềm mại mà lạnh lẽo.

“Lần này trẫm bỏ qua. Nếu còn lần sau…” Giọng hắn rất nhạt, mang theo sự tự phụ của kẻ nắm quyền sinh sát tối cao, “Trẫm sẽ khiến nàng hối hận không kịp.”

Y buông tay, vòng qua bình phong, xoay người rời đi.

Không còn sự che chắn, con hạc trắng trên bình phong lại hiện ra. Lý Doanh rút khăn ra, dùng sức lau cằm, nhưng dấu ngón tay hằn trên đó vẫn không sao xóa hết.

Sau này, nàng phải cẩn trọng hơn nữa, tính toán chu toàn chặt chẽ hơn nữa, để đảm bảo vạn vô nhất thất.

Đang định nghỉ ngơi, ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân. Thanh Lệ đi tới bẩm: “Nương nương, Nghi tần đến cầu kiến.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!