Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 30: Nương nương, xin chớ thất thần
Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 30/85
Trong điện lặng ngắt như tờ, chỉ có ngọn hoa chúc đầu hạ phát ra tiếng tí tách khe khẽ. Ánh lửa lay động trong chụp lưu ly, soi rõ đồng tử tuyết trắng của tĩn rượu Bạch Hổ.
Lý Luân cúi đầu khom gối, ánh mắt dán vào những họa tiết cỏ cây tầm thường thêu trên vạt áo trước ngực. Hắn ta liếc mắt sang bên, thấy trên gấu áo Tạ Tuyết Minh thêu hoa “ngũ kính độc khoa”, trên đai lưng treo kim ấn thụ màu tía.
Đó là biểu tượng của quyền lực tối cao trong quần thần.
Rõ ràng trước kia Lũng Tây Lý thị và Trần quận Tạ thị luôn sánh vai mà đi, thế lực ngang ngửa, vậy mà nay Tạ thị lại đã vượt xa một bậc, vững vàng đè lên đầu bọn họ.
Nếu có thể, hắn thật sự muốn gật đầu với lời của Tạ Tuyết Minh, đem đóa hoa “ngũ kính độc khoa” kia thêu lên chính vạt áo của mình.
Lý Luân nói: “Tạ quốc công nói đùa rồi. Văn không cầm binh, nghĩa không nắm tài, hạ quan không giống ngài, sao có thể đảm nhiệm chức thu quan Bạch Vân Ty. Chỉ là tiếp theo đây, không biết quốc công định lấy tài khố của nhà nào để bổ sung vào quốc khố?”
Vài ngày trước đại lễ Phong hậu, Tạ Tuyết Minh lấy cớ tham ô, dẫn mấy ngàn đề kỵ dưới trướng, tự mình tịch thu gia sản của hai vị gia thần nhà họ Lý, toàn bộ sung công nhập khố, chuyện này trong triều không ai là không nhớ rõ.
Tạ Tuyết Minh lười nhác nhấc mí mắt. Quan bào màu tím sẫm phác họa vóc dáng thon dài, thân hình như ngọc đứng giữa đại điện rộng lớn, khí thế hung ác ngạo mạn của một thu quan thoáng dịu đi, lại lộ ra vài phần phong thái tao nhã của lang quân đất Hạo Kinh: “Viên ngoại lang cần gì vội vàng như vậy.”
Lý Luân vốn định dùng câu này khiến bách quan bất an, rồi liên thủ công kích Tạ quốc công, kéo hắn xuống khỏi vị trí thu quan cầm quyền sinh sát. Không ngờ lại nhận được một câu đáp hững hờ như thế.
Sắc mặt hắn hơi đổi, trong lúc nhất thời lại không nói được gì. Đúng lúc ấy, Đức Mậu công công hầu cận trước ngự tiền bước lên, tự mình mở tĩn dâng rượu. Hắn ta hai tay đón lấy, chắp tay tạ ơn, sau đó ngẩng đầu uống cạn một hơi, dứt khoát gọn gàng.
Quần thần nhìn nhau. Hoàng đế tuy chưa mở miệng, nhưng việc sai tâm phúc Đức Mậu tự mình dâng rượu, thánh ý đã lộ ra vài phần.
Bệ hạ… kiêng kị Tạ quốc công.
Ý nghĩa của hành động này là gì, Tạ Tuyết Minh sao có thể không hiểu? Hắn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc bình thản, không hề vui mừng cũng không hề sợ hãi.
Tạ Hoa Minh ngồi ngay ngắn trên phượng tọa khẽ biến sắc. Trên triều hội Càn Thanh cung, phu quân không hề che giấu sự đề phòng đối với huynh trưởng của nàng ta, sao nàng ta có thể không nóng ruột?
Nàng ta nghĩ tới việc bí mật sai người gửi thư cho huynh trưởng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nôn nóng. Phu quân vốn đã kiêng kị huynh trưởng, nếu huynh trưởng còn tự mình dâng sớ hạch tội Lý Doanh, ai dám chắc phu quân sẽ không nhân cơ hội đó mà mượn đề tài đánh lạc hướng, thuận thế suy yếu quyền lực Tạ thị?
Vì muốn thử dò tâm ý của huynh trưởng với Lý Doanh mà đem cả Tạ thị đặt vào thế hiểm, quả thực là một nước cờ thất sách.
Tạ Tuyết Minh ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn gợn sóng trong mắt muội muội, hơi nghiêng đầu, nhìn xuống phía dưới.
Quả nhiên, có thần tử bước ra khỏi hàng: “Khởi bẩm bệ hạ, thần xin uống rượu trong tĩn Bạch Hổ.”
Người ấy thân hình vạm vỡ, râu ria rậm rạp, rõ ràng là Binh Bộ Thượng thư.
Binh Bộ Thượng thư xưa nay không đứng về phe phái nào, là thuần thần trung quân với đế vương. Nay thấy ông ta lại cầm ngọc hốt, bước ra khỏi hàng, quần thần đều không khỏi kinh ngạc.
Triệu Tắc khẽ gõ ngón tay lên tay vịn long ỷ, phát ra hai tiếng khẽ vang: “Nói.”
“Khởi bẩm Thánh thượng,” Binh Bộ Thượng thư cúi đầu trang nghiêm, “xin thứ cho thần cả gan. Lý phi nương nương là thân nhị giá (*), dẫu có muốn hầu hạ trước ngự tiền, cũng nên gột rửa sạch quá khứ.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!