Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 31: Phụ hoàng, nhi thần nhớ người

Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 31/85

Dưới hành lang mưa, ngọn đèn giác từ lâu đã tắt, chỉ còn bấc đèn sắp tàn run rẩy, ánh lửa yếu ớt mờ mịt như nắng chiều hiu hắt.

Theo ánh mắt của vị quyền thần áo trắng nhìn xuống, Lý Doanh khẽ sững người, vén áo khoác lên, nâng chiếc hộp gỗ vuông trong tay ra: “Đây là canh mà bổn cung đích thân hầm cho bệ hạ.”

Không hiểu vì sao, vừa dứt lời, nàng liền nhận ra trong đôi mắt lạnh sâu kia dường như thoáng gợn sóng, như thể… một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn lại dừng trên chiếc hộp gỗ. Ánh nhìn lưu ly thoáng trầm xuống, lặng yên trong chớp mắt rồi dời đi, như thể chỉ vô tình liếc qua.

Hộp gỗ lạnh buốt, bốn đầu ngón tay nâng hộp cũng lạnh theo. Đầu móng tay thon nhọn thấm đầy hàn ý, ánh phấn nhạt loang ra một tầng hồng rất mỏng, lúc này lại bị ánh mắt ấy làm cho khẽ nóng lên.

Chẳng lẽ Tạ Tuyết Minh chưa dùng bữa, nên mới để ý tới bát canh trong tay nàng?

Nghĩ vậy, Lý Doanh âm thầm đưa chiếc hộp vào sát người hơn, khẽ che sau lưng.

Động tác nhỏ ấy tự nhiên không qua được mắt Tạ Tuyết Minh. Hắn liếc nhìn một cái, đang định xoay người rời đi thì một nội thị ở Dưỡng Tâm Điện vội vàng chạy tới.

Gã trước tiên hành lễ với Tạ Tuyết Minh, cung kính nói: “Quốc công, bệ hạ mời ngài lưu lại dùng bữa.” Sau đó lại quay sang Lý Doanh hành lễ: “Nương nương, bệ hạ cũng mời người cùng vào điện.”

Quả nhiên là hắn chưa dùng thiện, bụng còn đói, cho nên mới nhìn chăm chăm vào hộp canh trong tay nàng.

Lý Doanh khẽ thở phào, xách hộp gỗ đi trước, gần như trốn chạy mà bước vào Đông Noãn Các của Dưỡng Tâm Điện.

Trong các, lư hương Bác Sơn mạ vàng tỏa khói mờ mịt, mùi Long Diên Hương lẩn quẩn trong không khí. Người mặc long bào màu minh hoàng ngồi ngay ngắn sau án thư, trên bàn bày hơn mấy chục món ăn còn bốc hơi nóng, ba phía đặt ba chiếc bát ngọc.

Lý Doanh ngồi xuống chiếc ghế gấm gần Triệu Tắc nhất, mở hộp canh, lấy bát sứ rót ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt y.

“Bệ hạ, đây là bát canh bạch yến thần thiếp đích thân nấu lấy, bên trong có thêm hạt sen, đương quy…”

Nữ nhân cúi người, tay áo thêu kim tuyến trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết, trơn mịn như ngọc. Bát đĩa nạm vàng khảm ngọc trong tay nàng lấp lánh ánh sáng.

Mái tóc đen cài trâm sao kéo ánh trăng, dung nhan diễm lệ đến chói mắt lúc này lại hiếm hoi trở nên nhu hòa. Dưới hàng mày cong là đôi mắt chăm chú nhìn quân vương, ánh nhìn dịu nhẹ, khóe môi như cười như không.

Dù bụng đói cồn cào, nhưng trước mỹ thực bày đầy bàn, màu sắc tươi sáng kia lại bỗng trở nên nhạt nhẽo vô vị, như bị phủ lên một tầng xám lạnh.

Tạ Tuyết Minh đặt đũa xuống, khẽ chạm vào miệng bát ngọc, trong điện yên tĩnh, tiếng động nhỏ ấy lại vang lên rõ ràng.

Triệu Tắc thong thả nuốt một ngụm canh, chậm rãi nhai phần long nhãn trong đó, ôn hòa hỏi: “Tạ khanh, là không hợp khẩu vị sao?”

Lý Doanh cũng nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt kinh ngạc mà lãnh đạm, hoàn toàn khác với bộ dáng vừa rồi chỉ chăm chăm nhìn Triệu Tắc.

Trong mắt nàng, vị quyền thần áo trắng kia y phục sáng hơn tuyết, kim ấn buộc dây tím nơi thắt lưng càng thêm kiêu ngạo. Mày kiếm nhập tấn, mi mắt cụp xuống, tựa hồ hứng thú đã phiêu tán.

Thần tử được đặc cách ngồi cùng bàn với quân vương vốn là ân sủng hiếm có, vậy mà hắn lại thản nhiên đến lạnh nhạt.

Khó trách quân vương coi hắn như cái gai trong mắt.

Tạ Tuyết Minh rũ mi: “Ngự thiện trong cung rất ngon, là vi thần phúc mỏng, không hưởng nổi.”

Triệu Tắc lúc này tâm tình rất tốt, cũng không so đo, ôn hòa nói: “Không ngại nếm thử canh do Doanh nhi tự tay nấu.”

Bình luận

Đăng nhập để viết

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!