Thần Đoạt Yêu Phi – Chương 51: Ngươi không nhận ra sao?
Thần Đoạt Yêu Phi · Chương 51/85
Bất luận ngày hay đêm, trong Dưỡng Tâm Điện ánh nến sáng trưng, kéo bóng dáng khoác long bào trước mặt thành một vệt cao lớn khổng lồ.
Thẩm An Chi siết chặt ngọc hốt trong tay, thần sắc tự nhiên, không lộ ra nửa phần hoảng loạn:
“Hồi bẩm Thánh Thượng, phía sau ti chức không có người nâng đỡ.”
Thiên tử thong thả bước tới trước mặt y, không giận mà lại cười, khoanh tay nhìn bức Thái Bình Sơ treo giữa chính điện: “Theo ý ngươi, nên giải thích Thái Bình Sơ của Trần Vấn thế nào?”
Từ ngày mùng bảy tháng bảy, tại Chương Hoa Đài thiết yến tiễn Trần các lão, ngày hôm sau, bức Thái Bình Sơ do Trần Vấn vẽ trong yến tiệc đã truyền khắp kinh thành và các vùng phụ cận.
Thẩm An Chi đương nhiên đã xem qua, trong lòng hiểu rõ, bên ngoài thì thiên tử hỏi y nhìn nhận Thái Bình Sơ ra sao, kỳ thực là đang hỏi mình sẽ đối đãi thế nào với vương công sĩ tộc và hàn môn thanh lưu, muốn y đứng về phe nào, chọn đảng phái nào.
Thẩm An Chi xuất thân áo vải, lại được đích trưởng tử Lũng Tây Lý thị mời chào, hai bên còn đang cân nhắc, nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Huống chi thiên tử đang đứng ngay trước mặt, long uy ép xuống, thiên uy cuồn cuộn, cảm giác áp bức cực mạnh, tựa như lưỡi dao treo cao bên cổ cửu tộc, sinh tử trước mắt. Dù thế nào cũng khó tránh do dự, cân nhắc đủ đường, lời nói cuộn lên trong cổ họng hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn không thốt ra được chữ nào.
Thiên tử cũng chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn, dừng lại chốc lát, liền định xoay người rời đi.
Đúng lúc này, sau bình phong truyền ra tiếng hoa cành lay động xào xạc. Một bóng dáng mảnh khảnh cao gầy hơi khom lưng, hai tay nâng những đóa hoa rơi.
Kèm theo một tiếng lẩm bẩm khe khẽ: “Hoa trong thiên hạ, đều là cho người ngắm.”
Thần tử trong thiên hạ, đều là để phụ tá Thánh Thượng.
Thiên tử dời mắt nhìn về phía Lý Doanh. Cách bình phong, chỉ có thể mơ hồ thấy nàng ôm hoa thược dược, dáng vẻ có chút kinh hoảng thất thố. Câu nói vừa rồi, dường như chỉ là vô tình buột miệng, lời vô tâm.
Thẩm An Chi nhận ra đó là giọng của nương nương, nương nương vậy mà đang ở sau bình phong!
Y chẳng kịp kinh ngạc, lập tức nói: “Theo vi thần thấy, Thái Bình Sơ của Trần công, đối với thiên hạ quả thực rất có ích.”
“Nhân tài trong thiên hạ, bất luận xuất thân sĩ tộc hay chỉ là thứ dân tầm thường, đều ngày đêm mong mỏi vì Thánh Thượng mà cống hiến. Trong triều đình, không nên có phân chia đảng phái; nếu có, chỉ duy độc những thần tử vì bệ hạ cúc cung tận tụy.”
Giọng nói của thiếu niên sĩ tử vừa nhanh vừa vững, tựa như bị điều gì đó đánh thức, giống người vừa tỉnh mộng.
Sau bức bình phong gấp thêu kim long, tuyết y lang quân lặng lẽ lắng nghe, tiện tay phủi Kim Ấn trên đầu gối. Ánh vàng lướt qua, theo dây tím lặng lẽ rủ xuống bên hông.
Lý Doanh, nàng vừa mở miệng nhắc nhở Thẩm An Chi, hắn đã nhìn ra; hoàng đế, đương nhiên cũng đã nhìn ra.
Thiên tử trầm mặc hồi lâu, rũ mắt nhìn vị kinh quan thất phẩm đang quỳ trước mặt, nhìn ngọc hốt trong tay y hơi run run, nhẹ bẫng nói: “Đứng lên đi.”
Thẩm An Chi đứng dậy, chân cẳng đã sớm cứng đờ, tê dại.
Y cố nén lại cảm giác, bất động thanh sắc mà đứng vững, trong lòng vẫn nghĩ đến câu nói của nương nương.
Vì sao hoàng đế lại để nương nương đứng sau bình phong? Là muốn thử quan hệ giữa mình và nương nương sao?
Không ổn rồi. Nương nương vừa mở miệng nhắc nhở mình, coi như đã để lộ việc nàng và y quen biết. Phải nghĩ cách xóa tan nghi ngờ của hoàng đế.
Thẩm An Chi bèn hỏi: “Bệ hạ, người vừa nói chuyện là…” Mặt mày y đầy do dự, tựa như muốn hỏi, lại không dám nhìn trộm chuyện trong nhà thiên gia.
Bạn đã đọc 20 chương hôm nay
Đăng nhập để đọc tiếp không giới hạn. Mỗi ngày bạn có 20 chương đọc thử miễn phí.






Bình luận
Đăng nhập để viết
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nghĩ!